‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tổ chức chương trình hoạt náo, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ của sinh viên các trường đại học tại TP. HCM. Buổi giao lưu giữa những 'chiến sĩ áo xanh' và các em nhỏ mang lại nhiều trải nghiệm cho cả hai trong mùa Hè này.

Mùa Hè của những nụ cười

Ngày 15 và 24/7 vừa qua, Đội hình Chuyên Văn minh Học đường (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức nhiều buổi giáo dục kỹ năng với chuyên đề “Phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước” và “Văn minh học đường” cho các em thiếu nhi tại trường THCS Tam Bình, TP. Thủ Đức.

Đội hình truyền đạt thông điệp giáo dục qua các trò chơi tập thể hay chia đội. Đặc biệt, thông qua vở kịch nhỏ, không những mang lại nhiều tiếng cười mà đội còn giúp các em nhận biết được cách xử lý trong từng tình huống cụ thể như: cách sơ cứu vết bỏng, vết thương bị chảy máu; một số biện pháp an toàn khi tham gia bơi lội hay vấn nạn về bạo lực học đường…

‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 1
Đinh Ngọc Diệp giao lưu cùng đội hình Chuyên Văn minh Học đường.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà được các anh chị sinh viên trao tặng đến các em nhỏ. Chương trình ngày 24/7 còn có sự góp mặt của diễn viên, người mẫu Đinh Ngọc Diệp với vai trò là một mạnh thường quân. Ngọc Diệp chia sẻ: “Mình rất vui khi được quay về trường Nhân Văn, vui hơn là có thể góp một phần nhỏ của mình vào Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' của đội hình Chuyên Văn minh Học đường để thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này. Hy vọng, trong tương lai, nếu chiến dịch cần hỗ trợ thì các chiến sĩ hãy chia sẻ cho mình để 'Mùa Hè Xanh' diễn ra trọn vẹn nhất có thể, mang lại hạnh phúc cho nhiều người như các em nhỏ ngày hôm nay”.

‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 2
Tương tác giáo dục kỹ năng với các em của đội hình Chuyên Văn minh Học đường.
‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 3

Với nhiều em nhỏ, mùa Hè này thêm phần hứng khởi khi các anh chị sinh viên về tổ chức chương trình Hè.

‘Học mà chơi, chơi mà học’

Cũng trong ngày 24/7, Đội hình chuyên Quản trị tài chính cá nhân, Đội hình An Phú Đông, quận 12 (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) và đội ngũ đến từ CLB Be Rich (thuộc Công ty Cổ phần Bliss Education) đã phối hợp tổ chức thành công chương trình “Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cá nhân cho trẻ em thông qua cờ Be Rich và Diamond”. Ngoài ra, hoạt động đã được chính quyền và thanh niên địa phương hỗ trợ hết sức nhiệt tình.

‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 4
Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính qua chơi cờ Be rich và Diamond.

Với sự tham gia của gần 50 em nhỏ chương trình đã tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng và vô cùng vui nhộn trong hoạt động lần này. Lồng ghép kiến thức tài chính cơ bản qua việc trải nghiệm cờ Be Rich, Diamond và thông qua tiểu phẩm “Phòng tránh lừa đảo tiền qua mạng”, đội hình mong rằng đây là hoạt động giúp các em có ngày Chủ Nhật thoải mái, năng động xua đi cái nóng của mùa hè và bổ trợ thêm nền tảng tư duy tài chính cho các em sau này.

‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 5

Đội hình các 'chiến sĩ áo xanh' của trường ĐH Y Dược TP. HCM.

Đinh Tuấn Anh (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Đây là một hình thức để giúp các em tiếp cận với kiến thức về tài chính rất thú vị. Các em vô cùng thích thú và hào hứng khi tham gia buổi giáo dục kỹ năng ngày hôm nay. Chúng tiếp thu nhanh và bắt được nhịp để chơi cờ sau vài lần anh chị hướng dẫn. Nhiều em còn có chiến thuật rất độc đáo khiến mình và các bạn khá bất ngờ. Mong rằng, sau buổi gặp gỡ hôm nay, các em sẽ có thêm niềm vui và kiến thức bổ ích”.

‘Chạy trạm’ để khỏe, để vui

Các chiến sĩ áo xanh của Đội hình “Ong sáng tạo” (trường ĐH Y Dược TP. HCM) đã mang niềm vui đến với các em học sinh tại trường Tiểu học An Lạc 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Sau khi khuấy động không khí bằng những tiết mục văn nghệ, đội hình giới thiệu và hướng dẫn các em tham gia các trạm trò chơi gồm: “Ong tay sạch”; “Ong hô hấp”; “Ong sạch sẽ”; “Ong tìm mật”; “Ong khéo léo” và “Ong lung linh”.

‘Chiến sĩ áo xanh’ mang niềm vui cho thiếu nhi ảnh 6
Một trong các trạm của đội hình 'Ong sáng tạo'.

Tại đây, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo, thể hiện tài năng và phát huy được tinh thần hòa đồng, khéo léo vượt qua các trò chơi để mang về phần quà cho mình. Sự hào hứng được thể hiện qua nụ cười của các em khi tham giao hoạt động, nhiều em dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý thức xếp hàng chờ tới lượt chơi của mình. Những lời khen ngợi đến từ Đoàn phường An Lạc A, quận Bình Tân sẽ là động lực để những sinh viên tình nguyện ‘cháy’ hết mình trong những hoạt động tiếp theo của chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' năm nay.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.