Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Dương Việt Anh - Sinh viên tiêu biểu toàn khóa K58, Trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành CLC Kinh tế quốc tế (GPA: 3.92/4, hệ 10: 9.04/10) và được vinh danh là một trong 20 sinh viên tiêu biểu toàn khóa.
Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 1

Nguyễn Dương Việt Anh - Sinh viên tiêu biểu toàn khóa K58, Trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành CLC Kinh tế quốc tế.

Tháng 4 năm 2023, mình đã chính thức trở thành tân cử nhân, tốt nghiệp Đại học sớm hơn một kỳ so với chương trình đào tạo. Trong buổi lễ đầy cảm xúc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự chung vui của gia đình, thầy cô và bạn bè, càng tự hào hơn khi mình được vinh danh là một trong 20 Sinh viên tiêu biểu của đợt tốt nghiệp lần này. Đây không chỉ là một kết thúc đẹp cho đời sinh viên, mà còn là một sự đánh dấu cho chặng đường từ năm nhất đến khi tốt nghiệp của mình.

Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 2
Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 3

Tháng 4 năm 2023, Việt Anh tốt nghiệp Đại học sớm hơn một kỳ so với chương trình đào tạo.

Những ngày tháng đầu tiên bước vào cánh cửa đại học, có thể nói mình đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi “cú sốc chuyển cấp”, với môi trường mới, cách học mới, con người mới,... Thậm chí mình đã mất gần 2 tháng đầu tiên để tìm hiểu, hòa nhập và thích nghi với cách học tập, sinh hoạt và hoạt động. Học kỳ đầu tiên diễn ra với mình theo vòng lặp đến trường để học rồi lại về nhà, mình chỉ “thua sát nút” nhóm đạt học bổng của trường với một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đây chính là một trong những động lực để mình phấn đấu nhiều hơn sau này.

Sang kỳ hai năm nhất, đợt dịch COVID-19 lần thứ nhất đã cản trở không nhỏ đến quá trình học tập, hoạt động của học sinh, sinh viên cả nước. Với một số bạn, việc học trực tuyến có thể là một rào cản hay khó khăn, nhưng với mình, đây chính là cơ hội với những lợi thế về thời gian, không gian và cơ hội cải thiện kỹ năng công nghệ. Giai đoạn giãn cách dẫu có chút vất vả, nhưng từ đây, mình đã có những giây phút tĩnh tâm lại, để hiểu bản thân hơn, để tự nhìn lại những điều cần cải thiện trong tương lai cũng như bắt đầu những sự thay đổi mới, nhất là trong học tập, nghiên cứu khoa học. Kết thúc kỳ hai năm nhất, mình đã đạt được “cú ăn ba” học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên CLC cũng như học bổng của doanh nghiệp.

Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 4

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với Việt Anh học trực tuyến chính là cơ hội với những lợi thế về thời gian, không gian và cơ hội cải thiện kỹ năng công nghệ.

Năm thứ hai, cũng là khi bước vào tuổi 20, mình đã gặp không ít những khó khăn, rào cản trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đặt ra. Một lần nữa, đại dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại, và lần này giai đoạn giãn cách ở nhà dài hơn nhiều so với năm 2020. Đợt đó, mình đã lỡ hẹn với vòng chung kết "Olympic Toán Sinh viên quốc gia 2021" do tình hình dịch bệnh căng thẳng trên cả nước, mặc dù trước đó đã đạt giải Nhất cấp trường và dành nhiều công sức để chuẩn bị ôn thi. Phải ở nhà gần một năm, lúc đó mình thực sự đã trải qua nhiều băn khoăn, áp lực về định hướng phát triển của bản thân. Có lẽ đó là sự chán nản khi cứ phải sinh hoạt, học tập và làm việc với 4 bức tường xung quanh, là sự “choáng ngợp” khi lướt mạng xã hội toàn những câu chuyện, bài viết về những cá nhân “khủng” ngày một ồ ạt.

Thế nhưng, với “kinh nghiệm sống” trong giai đoạn giãn cách cũng như khả năng phát huy sự lạc quan hợp lý, mình đã dần lấy lại sự tự tin, biết nhìn nhận điều gì cần thiết và tiếp tục duy trì kết quả đủ tốt để giành thêm các học bổng, cũng như đạt giải trong lần đầu tham gia một cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và các bài sản phẩm công bố khoa học đầu tiên ngay khi còn là sinh viên. Kết thúc năm hai, mình lần đầu được vinh danh là "Sinh viên tiêu biểu" của năm học, một buổi vinh danh vừa “kỳ lạ” vì hoàn toàn diễn ra online, vừa đánh dấu tất cả những gì mình đã làm được trong khoảng thời gian giãn cách vì đại dịch.

Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 5

Việt Anh được vinh danh là một trong số 20 Sinh viên tiêu biểu toàn khóa.

Năm học thứ ba, khi dịch bệnh dần được kiểm soát và cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”, mình đã dần thực hiện được những gì ấp ủ, đợi chờ suốt một năm trời. Khi trở lại trường, ngoài duy trì việc học tập, nghiên cứu và vai trò lớp trưởng, mình cũng đã có cơ hội thử sức với vai trò đại sứ truyền thông của các sự kiện, cuộc thi uy tín dành cho sinh viên trên cả nước. Đặc biệt, năm 2022 chính là năm đánh dấu những sự bứt phá trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng tác, với những bài viết được đăng trên các tạp chí, được trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế. Với mình, đây không chỉ là những dấu mốc mới, mà còn là cơ hội quý giá để tiếp xúc, trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các thầy cô, bạn bè,... 2022 cũng là năm mình được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đó không chỉ là vinh dự lớn lao, mà còn đặt ra trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng và tạo động lực cho bản thân tiếp tục phấn đấu nhiều hơn. Một lần nữa, mình lại được vinh danh trong "Lễ Tuyên dương sinh viên tiêu biểu" của năm học 2021-2022. Cũng trong năm 2022, mình đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và được đánh giá với số điểm 9.7/10, đồng nghĩa với việc hoàn thành chương trình sớm hơn một kỳ.

Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 6
Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 7

Năm học thứ ba là một năm đáng nhớ với Việt Anh khi trở thành Đảng viên, cũng như có nhiều hoạt động trải nghiệm.

Tháng 4 năm 2023, trong lễ tốt nghiệp, mình đã chính thức tốt nghiệp loại xuất sắc (GPA 3.92) và được vinh danh là một trong 20 sinh viên tiêu biểu toàn khóa. 4 năm học trôi qua, giờ nhìn lại, chính những bỡ ngỡ lúc mới nhập học, những khó khăn trong thời gian giãn cách đã phần nào giúp mình cứng cỏi, bản lĩnh và trưởng thành hơn. Từ một sinh viên năm nhất chỉ biết đến trường rồi lại về nhà, mình đã dần tự nhìn nhận, tự thay đổi bản thân, tìm ra những điều cần thiết và phù hợp, để từ đó dần làm rõ định hướng phát triển và lên các kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Phải thừa nhận, mình là người khá “nghiêm khắc” với chính bản thân, từ mục tiêu, lối sống cho đến các chi tiết nhỏ nhất. Cũng nhờ lối sống “nghiêm khắc” với bản thân và nguồn năng lượng tích cực phát huy đúng thời điểm, những rào cản, khó khăn đã dần được mình tháo gỡ, chuyển hóa thành cơ hội và lợi thế. Quan trọng hơn, khi còn trẻ, hãy chủ động và tích cực học hỏi, tìm hiểu những điều thiết thực trong cuộc sống, hãy biết lắng nghe, tiếp nhận có chọn lọc ý kiến đóng góp từ mọi người để hoàn thiện bản thân.

Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 8
Chia sẻ hành trình 4 năm học tập của nam sinh top 20 trường Ngoại thương được vinh danh ảnh 9

“Nhân vô thập toàn”, không ai có thể đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Vì thế, mình cũng tự rèn cho mình lối sống, lối suy nghĩ biết tự soi lại bản thân, để hiểu được ưu điểm mà phát huy, để nhận ra nhược điểm, hạn chế mà khắc phục, sửa chữa. Chính lối sống này luôn mở ra cho mình cơ hội và tiếp thêm động lực để học hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và rồi biết cách phát triển bản thân theo cách tối ưu nhất.

Một số thành tích của Nguyễn Dương Việt Anh:

- Tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành CLC Kinh tế quốc tế (GPA: 3.92/4, hệ 10: 9.04/10).

- Đảng viên Chi bộ Sinh viên 1, Trường Đại học Ngoại thương.

- Lớp trưởng K58 CLC Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

- 3 lần đạt học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: Học bổng Vietcombank 2021; Học bổng Honda 2021; Học bổng SCIC 2022.

- Đạt học bổng khuyến khích học tập và học bổng dành cho sinh viên chương trình CLC của Trường Đại học Ngoại thương.

- Tác giả một số bài báo, bài công bố khoa học đăng tải trong nước và quốc tế.

- Đại sứ truyền thông một số cuộc thi, sự kiện dành cho sinh viên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.