Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ rần rần bài đăng của một tài khoản mạng xã hội tố cửa hàng mỹ phẩm của vợ một cầu thủ nổi tiếng quỵt tiền thưởng của nhân viên. Huyền Mi - chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh sau đó đã lên tiếng giải thích rõ ràng các thông tin trong bài "tố".
Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng? ảnh 1

Tài khoản Đ.N.D tỏ ra vô cùng bức xúc khi đăng bài "bóc phốt". Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là "công chúa béo" Quỳnh Anh - vợ của cầu thủ Duy Mạnh và Huyền Mi, chị gái của cô. Được biết, Quỳnh Anh và chị gái cùng là chủ của một cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội. Theo nội dung bài đăng của H.D thì cô làm nhân viên cho cửa hàng này khoảng 1 năm, được đánh giá là khá năng nổ và làm được việc. Tháng 7 vừa qua, H.D "phải đóng hàng chính một mình vì nhân viên cũ đã xin nghỉ hết từ trước đó, đóng cả vài nghìn đơn một ngày thì cũng bệt luôn" - chủ nhân bài đăng chia sẻ.

Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng? ảnh 2

Tin nhắn được cho là của Quỳnh Anh và nữ nhân viên. Ảnh chụp màn hình

Lấy lý do mẹ ốm cần người chăm nom và muốn đi học nghề nên H.D đã quyết định xin nghỉ việc: "Ngày 5/8 nhắn tin xin nghỉ thì 11/8 mình có nhắn tin cho chị Quỳnh Anh và chị Mi (chị gái của Quỳnh Anh và cũng là chủ cửa hàng - PV) để được xin nhận lại số lương mà mình đã làm việc trong khoảng từ tháng 7 nhưng chị online mà không trả lời tin nhắn trong 2 ngày, mình phải thả icon rất nhiều lần vì sợ bị trôi tin. Đến mãi đêm muộn hôm sau các chị mới rep lại mình".

Nữ nhân viên chia sẻ cô đã ngỏ ý vẫn hỗ trợ cửa hàng bàn giao công việc cho nhân viên mới đến hết tháng 8 và chỉ xin nhận đủ lương và thưởng tháng 7 nhưng chủ cửa hàng từ chối và chỉ trả lương cứng cho H.D là 5 triệu, không tính doanh thu và tiền thưởng như mọi tháng. Cụ thể, phần thưởng mỗi tháng trung bình khoảng từ 3 đến 3,5 triệu đồng.

Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng? ảnh 3

Tin nhắn được cho là của Huyền Mi và nữ nhân viên. Ảnh chụp màn hình

Theo như những tin nhắn mà chủ nhân bài đăng chụp lại màn hình và đăng tải, Huyền Mi - chị gái của Quỳnh Anh kể ra rằng trong tháng 7 nữ nhân viên này đã nghỉ 2 ngày và 3 buổi giãn cách, đồng thời khuyên H.D nên suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Chủ cửa hàng cũng đưa ra 2 phương án để nữ nhân viên lựa chọn: Thứ nhất, nghỉ và không liên quan đến cửa hàng nữa, sẽ nhận tiền lương cứng tháng 7. Thứ hai, khi hết giãn cách có thể quay hỗ trợ nhân viên mới đến khi cứng cáp và thay thế được nhân viên cũ thì sẽ được trả tiền thưởng tháng 7 và tiền công những ngày đi làm tháng đó.

Ngay khi được chia sẻ, bài đăng này của nữ nhân viên đã lập tức nhận về nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Người cho rằng số tiền thưởng không phải số tiền quá lớn, nhân viên cũng tận tâm tận lực làm hết sức thì cửa hàng nên thanh toán đủ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đứng về phía chủ shop và cho rằng cứ làm theo đúng hợp đồng lao động mà hai bên đã ký với nhau, bởi việc xin nghỉ đột ngột giữa chừng như thế này sẽ làm khó cho chủ shop, không kịp tìm được người thay thế.

Chia sẻ với báo Pháp luật và Bạn đọc, Huyền Mi - chị gái Quỳnh Anh đã xác nhận thông tin trong bài đăng của nữ nhân viên H.D. Theo đó, người đăng đàn "bóc phốt" là nhân viên làm ở shop được 1 năm.

Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng? ảnh 4

"Công chúa béo" Quỳnh Anh và chị gái Huyền Mi. Ảnh: FBNV

Về vấn đề lương thưởng mà nữ nhân viên đề cập, Huyền Mi cho biết, shop đã trả 5 triệu tiền lương cứng và có nói với D. là đợi sau khi hết dịch, quay lại bàn giao công việc thì sẽ gửi lại tiền thưởng và cũng đã nhận được sự đồng ý của nhân viên này.

"Việc chúng ta đi làm và quyết định thôi việc thì công đoạn bàn giao cho người sau là bình thường ở tất cả các tập thể hay công ty khác không riêng gì ở shop...", Huyền Mi cũng mong muốn nếu có khúc mắc hai bên nên giải quyết trực diện thay vì đôi co trên mạng xã hội.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15/8, nữ nhân viên H.D bất ngờ chia sẻ thêm một loạt tin nhắn giữa mình và Huyền Mi. Theo nội dung đoạn chat, bên phía cửa hàng quyết định gửi trả toàn bộ lương thưởng tháng 7 cho H.D. Tuy nhiên, H.D đã từ chối nhận tiền từ Huyền Mi và chuyển lại với lý do "đến tầm này thì không cần gì nữa, cho cũng không dám xin... Mình sẽ chờ bên shop check lại các khoản và làm rõ lại với shop. Vậy nên mình xin phép được khóa comment bài này lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều", nữ nhân viên này cho biết.

Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh phản hồi ra sao khi bị nhân viên "tố" quỵt tiền thưởng? ảnh 8
Theo Pháp luật và Bạn đọc
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.