Chỉ có tại Thụy Sĩ: Số vàng 4,5 tỷ đồng bỏ quên trên tàu điện nhưng không ai đến nhận

HHT - Các nhà chức trách ở Thụy Sĩ đã mất rất nhiều thời gian để cố tìm chủ nhân của số vàng lớn bị bỏ quên trên tàu điện.

Nếu bạn đã tình cờ bỏ quên nhiều thỏi vàng, trị giá tổng cộng là 190.000 đôla (gần 4,5 tỷ đồng) trên một chuyến tàu điện ở Thụy Sĩ, thì giờ bạn có thể ra mặt để nhận lại nhé!

Đó là vì các nhà chức trách ở thành phố Lucerne cho biết rằng, một cái túi chứa nhiều thỏi vàng đã bị bỏ quên trên chuyến tàu đi từ St. Gallen - ở phía Bắc Thụy Sĩ - tới Lucerne. Túi vàng đã được tìm thấy từ hồi tháng 10/2019 và phía cảnh sát đã cố gắng đi tìm chủ nhân nhưng không được, bởi vậy mà bây giờ họ đành đăng công khai lên các báo, với hy vọng chủ của túi vàng sẽ đến nhận lại cho xong việc.

Chỉ có tại Thụy Sĩ: Số vàng 4,5 tỷ đồng bỏ quên trên tàu điện nhưng không ai đến nhận ảnh 1

Một túi vàng bị bỏ quên trên tàu điện mà chẳng ai nhận.

Các nhà chức trách địa phương thông báo rằng, chủ của túi vàng sẽ có thời hạn 5 năm để “bước ra ánh sáng”, còn nếu sau 5 năm mà không ai đến nhận thì số vàng sẽ được đưa vào ngân khố của Nhà nước.

Sự việc này càng khiến cho nhiều người trầm trồ ngạc nhiên vì thấy rằng người dân ở Thụy Sĩ giàu quá, bỏ quên nhiều vàng như vậy mà suốt thời gian qua cũng chẳng nhớ ra để báo cảnh sát hoặc cố gắng đi tìm lại.

Chỉ có tại Thụy Sĩ: Số vàng 4,5 tỷ đồng bỏ quên trên tàu điện nhưng không ai đến nhận ảnh 2

Hình như người dân Thụy Sĩ giàu quá, bỏ quên nhiều vàng như vậy mà chẳng hề đi tìm.

Ngoài ra, người ta cũng nhớ đến một sự kiện xảy ra vào 3 năm trước. Khi đó, các nhà chức trách ở Geneva (cũng tại Thụy Sĩ) đã tìm thấy những cuộn tiền bị cắt, bị ấn vào trong toilet ở ba tiệm ăn và một ngân hàng. Những tờ tiền bị cắt toàn là tờ 500 euro (hơn 13 triệu đồng), và khi cộng hết lại thì tổng số tiền bị cắt có giá trị khoảng 100.000 euro (hơn 2,6 tỷ đồng). Sau đó, cảnh sát đã tìm ra hai thủ phạm của vụ này và cho biết rằng, số tiền bị cắt không phải là tiền phạm pháp, tuy nhiên, việc cố ý làm tắc toilet của tiệm ăn và ngân hàng thì lại là chuyện khác. Nên hai thủ phạm đã phải bồi thường tiền thông toilet cho các tiệm ăn và ngân hàng đó.

Chỉ có tại Thụy Sĩ: Số vàng 4,5 tỷ đồng bỏ quên trên tàu điện nhưng không ai đến nhận ảnh 3

Ở Thụy Sĩ cũng từng xảy ra việc có người cắt tiền rồi cuộn lại và nhét làm tắc cả toilet của tiệm ăn.

Hóa ra ở Thụy Sĩ, một số người lại có thể gặp phiền phức vì có quá nhiều tiền như vậy đấy!

Chỉ có tại Thụy Sĩ: Số vàng 4,5 tỷ đồng bỏ quên trên tàu điện nhưng không ai đến nhận ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.