Chết cười với trào lưu 'trốn đi làm muộn' kiểu Gen Z: Vào cơ quan là phải giả bộ... bực!

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện một trào lưu hài hước giúp đối phó với việc... đi làm muộn. Thay vì luống cuống xin lỗi hay cố gắng giải thích, nhiều người trẻ lại chọn cách "giả bộ bực tức" khi bước vào cơ quan, khiến người xung quanh nghĩ rằng họ vừa trải qua một tình huống nghiêm trọng nào đó. Và thế là, thay vì bị nhắc nhở vì đến muộn, đôi khi lại được "thông cảm" nhờ thái độ... khó gần.

"Giả bộ có chuyện" để trở thành người được thông cảm

Trào lưu này bắt nguồn từ những video ngắn trên TikTok, khi nhân vật chính bước vào phòng làm việc với biểu cảm căng thẳng, thở dài liên tục, thậm chí là đập cửa nhẹ. Cách thể hiện như vừa gặp chuyện chẳng lành khiến đồng nghiệp, sếp bối rối, không tiện hỏi han, càng không tiện nhắc chuyện… đi làm muộn.

Chết cười với trào lưu 'trốn đi làm muộn' kiểu Gen Z: Vào cơ quan là phải giả bộ... bực! ảnh 1

Trào lưu giả cọc khi đi muộn nhận được nhiều tương tác trên nền tảng TikTok. (Nguồn: @zdinzdin02)

Người dùng mạng nhanh chóng bắt trend và bình luận rôm rả: “Áp dụng sáng nay và không ai dám hó hé câu nào luôn!”. Có người còn đùa: “Mặt mình trông như bị đá, ai nỡ hỏi sao đến muộn!”, “Mình vào muộn mà sẵn gương mặt cứ như bị người yêu bỏ, đố ai dám đề cập đến chuyện đi làm muộn nữa.”

Sự hấp dẫn của trào lưu nằm ở tính hài hước và “hợp lý” từ người diễn xuất: thay vì cúi đầu nhận lỗi, bạn hóa thân thành người… đang có chuyện riêng. Kết quả? Không ai dám bắt bẻ. Việc “đóng vai” khéo léo giúp người đi muộn "lướt" nhanh trót lọt qua những lời nhắc nhở, chỉ trích từ đối phương.

Một số bạn trẻ còn nâng tầm khả năng “diễn xuất” đến mức thần sầu: gương mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm, ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Thật ra chỉ vì… kẹt xe hoặc ngủ quên!

Chết cười với trào lưu 'trốn đi làm muộn' kiểu Gen Z: Vào cơ quan là phải giả bộ... bực! ảnh 2

Bạn trẻ "diễn sâu" để trốn trách nhiệm đi muộn: Nguồn: @waxingbarsaigon

Trào lưu này là một minh chứng cho khả năng ứng biến và hài hước đặc trưng của Gen Z trong môi trường làm việc. Với người trẻ, việc xử lý tình huống không nhất thiết phải nghiêm trọng hóa mà có thể... “giả vờ có chuyện” để giảm nhẹ không khí căng thẳng.

Nguyễn Thu Trang (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) hài hước chia sẻ: “Hôm đó mình muộn tắc đường, bước vào công ty như thể vừa bị thất tình. Ai gặp cũng hỏi nhỏ nhẹ: 'Em ổn không?', sếp chỉ nói đúng một câu: 'Vào làm đi'. Mình biết là thành công rồi!”

9

Thu Trang chia sẻ trải nghiệm hài hước của bản thân. (Ảnh: NVCC)

Tương tự, Lê Ngọc Ánh (23 tuổi, TP.HCM) kể lại lần “giả bộ” cực khéo của mình: “Bị kẹt xe hơn 30 phút, mình vào với gương mặt u ám. Không ai nói gì về chuyện muộn, còn có chị đồng nghiệp quan tâm: 'Em ổn chứ?'. Thật ra trong đầu chỉ đang tính lát ăn gì trưa thôi!”

Góc nhìn chuyên gia: Vui thôi, đừng quá đà

Theo Thạc sĩ Nguyễn Nam Anh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Đại học California tại Davis, Mỹ, trào lưu này là một hình thức “phòng vệ tâm lý” – sử dụng sự hài hước để né tránh cảm giác xấu hổ, trách nhiệm.

“Trong tâm lý học xã hội, đây là một ví dụ điển hình của hành vi phòng vệ mang tính xã hội. Nó cho thấy sự linh hoạt trong thích nghi và phản ứng xã hội của Gen Z – thế hệ quen với việc xử lý áp lực bằng những cách sáng tạo, nhẹ nhàng hơn.”

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Một số video "đu" trend nhận được nhiều tương tác và lượt xem nhất.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Dù mang tính giải trí, nếu lạm dụng, nó có thể dẫn đến tâm lý ỷ lại, giảm tính nghiêm túc trong công việc. Đặc biệt trong môi trường chuyên nghiệp của công sở, việc thường xuyên ‘diễn’ để né tránh trách nhiệm làm giảm uy tín cá nhân".

Theo chuyên gia, điều quan trọng là người trẻ cần cân bằng giữa khiếu hài hước và tinh thần trách nhiệm đúng nơi. “Dám nhận lỗi khi cần và giữ thái độ cầu thị là biểu hiện của sự trưởng thành – chứ không chỉ là ‘đóng vai’ cho qua chuyện.”

Quan trọng là sau ‘màn diễn’, bạn vẫn làm tốt phần việc của mình. Sự hài hước trong cách đối diện chỉ là công cụ làm dịu tình huống – còn giá trị thật sự nằm ở trách nhiệm của người mắc lỗi.

“Quan trọng là sau ‘màn diễn’, bạn vẫn làm tốt phần việc của mình. Sự hài hước trong cách đối diện chỉ là công cụ làm dịu tình huống – còn giá trị thật sự nằm ở trách nhiệm của người mắc lỗi”, Thạc sĩ kết luận.

MỚI - NÓNG
Mùa hoa ban trên giảng đường: Sắc hoa của ước mơ và trưởng thành
Mùa hoa ban trên giảng đường: Sắc hoa của ước mơ và trưởng thành
SVVN - Tháng Ba, khi gió xuân nhẹ nhàng lướt qua cũng là lúc hoa ban bắt đầu bung nở, phủ lên mái trường Đại học Thành Đông một sắc trắng hồng tinh khôi. Không rực rỡ như phượng vĩ, hoa ban mang vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu hãnh, như chính tuổi trẻ sinh viên – đầy nhiệt huyết và hoài bão. Dưới tán hoa rung rinh trong gió, biết bao ước mơ được ươm mầm, những bước chân bỡ ngỡ ngày nào dần vững vàng hơn. Hoa ban nở rồi tàn, nhưng ký ức về những năm tháng thanh xuân sẽ mãi còn trong tim mỗi sinh viên.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu ‘tiếp lửa’ cho sinh viên Dược Hải Dương

Ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu ‘tiếp lửa’ cho sinh viên Dược Hải Dương

SVVN - Nhân dịp kỷ niệm 26/3, ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu đã có buổi biểu diễn đầy ý nghĩa tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Không chỉ mang đến những giai điệu cảm xúc, anh còn gửi gắm thông điệp sâu sắc, truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên trên con đường học tập và cống hiến cho ngành Dược.
Lễ thượng cờ đặc biệt tại Tiền Phong Marathon 2025: Dấu ấn thiêng liêng tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ thượng cờ đặc biệt tại Tiền Phong Marathon 2025: Dấu ấn thiêng liêng tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

SVVN - Ngày 29/3, tại chính nơi từng là ranh giới chia cắt đất nước, lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên cầu Hiền Lương trong Lễ thượng cờ đặc biệt của Tiền Phong Marathon 2025. Đây một nghi thức truyền thống, đồng thời là lời nhắc nhở về những năm tháng đấu tranh gian khổ, về khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
Từ người mẫu vươn tới ước mơ chinh phục bầu trời của nàng Gen Z gốc Huế

Từ người mẫu vươn tới ước mơ chinh phục bầu trời của nàng Gen Z gốc Huế

SVVN - Nguyễn Lê Nhật Ninh hay còn gọi là Jolie, cô gái trẻ sinh năm 2002 đến từ Huế, vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Huế, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, đã hiện thực hóa ước mơ trở thành tiếp viên hàng không ngay khi ra trường. Dù đứng trước nhiều thử thách trong một ngành nghề đầy thú vị, nhưng Jolie vẫn không ngừng vươn lên, thể hiện khát vọng hoàn thiện bản thân và cống hiến cho nghề.
Hiền Lương - Bến Hải: Điểm đến lịch sử chào đón Tiền Phong Marathon 2025

Hiền Lương - Bến Hải: Điểm đến lịch sử chào đón Tiền Phong Marathon 2025

SVVN - Tiền Phong Marathon 2025 sẽ diễn ra tại Quảng Trị, mang đến cơ hội để vận động viên và du khách khám phá những địa danh lịch sử hào hùng. Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng ghi dấu một thời kỳ chia cắt đầy gian khổ, nay trở thành điểm tham quan đặc biệt, đưa du khách ngược dòng thời gian để cảm nhận tinh thần đoàn kết và khát vọng thống nhất của dân tộc.
'Đi Cùng Mây': Khi du lịch kết hợp thiện nguyện

'Đi Cùng Mây': Khi du lịch kết hợp thiện nguyện

SVVN - Giữa những bản làng cheo leo trên đỉnh núi, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, một nhóm bạn trẻ âm thầm mang yêu thương đến với những con người cần được sẻ chia. “Đi Cùng Mây” không chỉ đơn thuần là một dự án thiện nguyện, mà còn là hành trình của những trái tim nhiệt huyết, những đôi chân không ngại gian khó để đến gần hơn với đồng bào vùng cao.
Từ người bỏ học đến truyền cảm hứng – hành trình chinh phục 25 tỉnh, thành

Từ người bỏ học đến truyền cảm hứng – hành trình chinh phục 25 tỉnh, thành

SVVN - Bị gián đoạn học tập vì hoàn cảnh gia đình, ở tuổi 23, Châu Vân Phi Long quyết định quay lại trường từ lớp 9 bằng một ý chí kiên cường. Không dừng lại ở việc học, anh còn tích cực tham gia các dự án xã hội và gần đây đã thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe máy, chinh phục 25 tỉnh, thành. Hành trình ấy tuy là thử thách của cá nhân anh nhưng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang gặp khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ.
Ảnh 360 độ: Cận cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ảnh 360 độ: Cận cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

SVVN - Nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội và mang trong mình dấu ấn lịch sử quan trọng. Với vị trí trung tâm cùng không gian sôi động, nơi đây trở thành điểm giao thoa giữa quá khứ hào hùng và nhịp sống hiện đại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.