Chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
Chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu
SVVN - Trước thực trạng môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện giao thông, một nhóm học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) đã triển khai dự án lọc khí thải xăng dầu nhằm giải quyết vấn đề gây ô nhiễm chất lượng không khí.

Chứng kiến cảnh người dân thành thị hằng ngày phải đối mặt với những làn khói bụi mù mịt vây quanh trên đường đi làm, đi học, Phan Nhật Nam (chuyên Lý, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) đã cùng bốn người bạn của mình thành lập nhóm “Chicken Minds”, cùng nhau triển khai dự án chế tạo một thiết bị làm sạch không khí trực tiếp từ phương tiện sử dụng xăng dầu mang tên “Polluver”.

Đến nay, sự chuyển mình lớn nhất của nhóm “Chicken Minds” là được tham gia Hội trại Sáng kiến thanh niên hành động vì không khí sạch, năm 2021, do tổ chức Youth Connected for Clean Air Network (YCCA) kết hợp cùng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thực hiện và tuyên truyền. Nhóm may mắn là đội đứng trong “Top Ten” của cuộc thi diễn ra vào tháng Sáu và đã được tài trợ quỹ xây dựng và thi công sản phẩm lên đến 1.000 USD. Bên cạnh giải thưởng, với “Chicken Minds”, điều quý giá hơn cả là những bài học quý báu từ các thầy cô giáo, giảng viên có kinh nghiệm trong ngành lâu năm.

Chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu ảnh 1

“Chicken Minds” họp online cùng cố vấn phụ trách Nguyễn Hà Quan.

Quốc Dũng (thành viên nhóm Chicken Minds) cho biết, khi bắt tay vào dự án, nhóm đã phải đối mặt với thực tế rằng “dự án này thật sự tiềm năng nhưng lại quá xa vời, viển vông đối với những học sinh THPT” trong buổi cố vấn 1:1. Tuy nhiên, với ước mơ to lớn và động lực “chỉ sống một lần trong đời”, “Chicken Minds” đã theo đuổi dự án đến cùng và “gặt hái” được những sự công nhận nhất định.

Với mục tiêu tạo ra một thiết bị gắn vào ống bô xe máy để lọc khí thải trực tiếp từ phương tiện, “Chicken Minds” đã gặp không ít khó khăn. Nhưng khó khăn nhất đối với nhóm là việc lựa chọn nguyên liệu lõi lọc, cũng như là thiết kế lập trình vi mạch sao cho khác biệt và rẻ hơn so với các sản phẩm trên thị trường.

Chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu ảnh 2

Những dòng trăn trở của Nhật Nam về dự án và cảm nhận về cuộc thi do YCCA tổ chức.

“Khi trải qua những khó khăn như thế, nhóm lại có thêm các động lực để tiếp tục cố gắng bởi càng tìm hiểu thì nhóm càng biết thêm được các kiến thức chuyên môn vô cùng bổ ích, có thể giúp đỡ cho các mục tiêu khác sau này. Đồng thời, khi tìm cách khắc phục các khó khăn thì sự đồng lòng, quyết tâm của nhóm càng được dâng cao. Có những đêm, cả nhóm thức trắng để tìm ra cách khắc phục khó khăn, có những lúc nhóm đã gần như là “buông” dự án nhưng nhóm vẫn không bỏ cuộc. Bởi qua đó mà các thành viên trong nhóm lại có thêm cơ hội để hiểu thêm về nhau, càng cố gắng để vươn lên đạt tới đích đến cuối cùng”, nhóm trưởng Nhật Nam bộc bạch.

Chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu ảnh 3
Dự án của nhóm đã xuất sắt lọt vào top 10 cuộc thi do YCCA tổ chức và được nhận hỗ trợ lên đến 1.000 USD.

Nói về ý nghĩa cái tên “Chicken Minds”, Nhật Nam chia sẻ thêm: “Do tụi mình sinh năm 2005 (tuổi Dậu) nên đặt là “Chicken”. Còn về lý do tổng thể thì “Chicken Minds” tượng trưng cho một thế hệ đi đầu của lứa 2005, là những con người có ước mơ, hoài bão, dùng trí tuệ của mình chinh phục những đỉnh cao mới, cống hiến cho cộng đồng”.

“Chicken Minds” có năm thành viên gồm: Phan Nhật Nam (trưởng nhóm), Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Vũ Thanh Lâm, Trần Gia Khang và Trương Gia Kỳ Nam. Bên cạnh dự án chế tạo thiết bị lọc khí thải xăng dầu “Polluver”, nhóm còn thực hiện dự án ôn thi tuyển sinh cho các em khối lớp Chín sắp vào THPT.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.