Chàng trai năm 3 khoa Hoá xuất sắc giành học bổng thực tập tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với tình yêu dành cho Hoá học, Hoàng Nhật đã chọn theo đuổi ngành học này sau khi giành giải Nhì tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích học tập xuất sắc, cậu đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp đại học khi đang học năm thứ ba và giành được cơ hội thực tập hè tại Mỹ.

Phan Hoàng Nhật sinh năm 2002, là sinh viên lớp K65 Tài năng Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS).

Mùa hè này, chàng trai quê Nghệ An đang đi thực tập tại trụ sở tập đoàn Honeywell UOP ở thành phố Des Plaines, bang Illinois, Hoa Kỳ với học bổng toàn phần.

Chàng trai năm 3 khoa Hoá xuất sắc giành học bổng thực tập tại Mỹ ảnh 1
Phan Hoàng Nhật - chàng trai với đam mê nghiên cứu khoa học và những thành tích học tập đáng nể.

Trước đó, Hoàng Nhật là 1 trong 4 sinh viên của khoa Hoá học nhận học bổng Honeywell UOP 2022 sau khi trải qua hai vòng lọc hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn bằng tiếng Anh. Cậu phải trải qua thêm một vòng phỏng vấn cuối để trở thành sinh viên duy nhất của khoa giành được chuyến đi kéo dài 8 tuần.

Honeywell UOP là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, chuyên phát triển và cung cấp công nghệ cho ngành lọc dầu, chế biến khí, sản xuất hóa dầu và nhiều ngành sản xuất quan trọng khác. Trừ hai năm đại dịch COVID-19, trong 9 năm qua, đã có 35 sinh viên xuất sắc của VNU-HUS được trao học bổng bởi tập đoàn nổi tiếng này.

Tình yêu đặc biệt dành cho Hóa học

Mẹ chính là người thầy đầu tiên giúp Hoàng Nhật tiếp xúc với môn Hoá học và khiến cậu thêm yêu thích môn học này. Mẹ cũng là người luôn đồng hành và ủng hộ mọi lựa chọn của cậu.

Cậu chia sẻ: “Thời điểm thi vào trường chuyên cấp 3, mình suy nghĩ rất đơn giản. Mình chọn Hóa học bởi vì đây là môn học mà mình tự tin nhất. Sau khi đỗ vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, mình may mắn được các thầy cô nâng đỡ rất nhiều và có cơ hội được tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi.

Trong thời gian ôn luyện, mình hiểu hơn về Hóa học, về những giá trị mà môn học này nói riêng và khoa học nói chung đóng góp cho nhân loại. Mình cảm thấy bản thân yêu thích và phù hợp với công việc của một nhà nghiên cứu. Vậy nên mình quyết định nộp hồ sơ vào ngành Hóa học của VNU-HUS”.

Trong suốt ba năm đại học, Hoàng Nhật luôn giữ vững niềm đam mê cùng với thái độ học tập đầy trách nhiệm. Không chỉ đạt thành tích học tập nổi trội với điểm học tập 3.8/4.0, cậu còn gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về học thuật như: Giải Nhì tại Cuộc thi Olympic Hóa học Sinh viên năm 2022; Giải Nhì tại Cuộc thi nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm 2022.

Nói về cách học để đạt điểm cao, cậu cho biết: “Mình nghĩ nếu thật sự yêu thích và hứng thú với ngành học mà bản thân lựa chọn, việc đạt được điểm cao không hề khó. Mình không có bí quyết gì, khi mình cảm thấy môn học đó cần thiết cho công việc sau này thì mình sẽ tập trung và cố gắng học”.

Đồng thời, cái tên Phan Hoàng Nhật cũng không ít lần được xướng tên nhận học bổng từ các quỹ trong nước và quốc tế như: Học bổng Honeywell UOP 2022, Học bổng Hóa chất Đức Giang, Học bổng Năng lượng AES,...

Bên cạnh những thành tích trong học tập, Hoàng Nhật còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. Cậu từng đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Hoá học năm 2021 và Trưởng ban Vận hành sự kiện TEDx HUS 2021.

Chàng trai năm 3 khoa Hoá xuất sắc giành học bổng thực tập tại Mỹ ảnh 2
Hoàng Nhật trong vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Hoá học nhiệm kỳ 2021.

“Quãng thời gian mình đồng hành cùng CLB Hóa học sẽ luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chặng đường đại học của mình. Có thể những kỹ năng cứng ở đó không đóng góp gì nhiều cho công việc sau này của mình, nhưng những hoạt động ngoại khóa giúp mình học hỏi được rất nhiều điều về kỹ năng mềm.

Đồng thời, nó giúp mình tạo dựng được các mối quan hệ và gặp được những người bạn đáng quý. Hơn hết, việc đóng góp công sức của mình để tạo ra một giá trị nào đó cho cộng đồng luôn làm những người trẻ như mình thấy thật sung sướng”, cậu tâm sự.

Muốn được trải nghiệm nhiều hơn

Con đường nghiên cứu khoa học của Hoàng Nhật bắt đầu khi cậu xin vào phòng thí nghiệm (lab) của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo ngay từ đầu năm hai. Với sự cố gắng học hỏi, nỗ lực nghiên cứu, chàng sinh viên trẻ đã được thầy cô, anh chị và bạn bè cùng lab tín nhiệm. Cậu dành nhiều sự quan tâm với vật liệu và đa phần đề tài nghiên cứu Hoàng Nhật đã và đang thực hiện đều liên quan tới lĩnh vực này.

Chàng trai năm 3 khoa Hoá xuất sắc giành học bổng thực tập tại Mỹ ảnh 3
Hoàng Nhật (ngoài cùng bên trái) và GS.TS Nguyễn Tiến Thảo (thứ 2 từ trái sáng) và các bạn cùng nhóm tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

“Mình yêu thích vật liệu và mình nghĩ các hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu đều có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai”, cậu cho hay.

Cậu là đồng tác giả bài báo “Efficient oxidation of benzyl alcohol on copper phyllosilicate catalysts”, đã được đăng trên tạp chí “Journal of Science: Advanced Materials and Devices”.

Chia sẻ về động lực thúc đẩy bản thân quyết định theo lab sớm từ năm thứ hai và làm khóa luận từ năm thứ hai, Nhật cho biết: “Việc tốt nghiệp sớm đã được mình lên kế hoạch từ những ngày đầu vào đại học. Mình nghĩ việc tốt nghiệp sớm sẽ cho mình thêm những khoảng thời gian để “đi đây đi đó” và mang về cho riêng mình thêm những trải nghiệm mới.

Mình thấy nhiều bạn trẻ “ngại” theo đuổi ngành khoa học cơ bản tại Việt Nam, bởi vốn dĩ những ngành này chưa được xã hội trọng dụng. Việc mình dám theo đuổi ngành Hóa học một phần do mình muốn được đi du học, muốn được trải nghiệm nhiều hơn.

Gửi tới những bạn đang có ý định theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học: “Nếu bạn thực sự mê khoa học, các bạn nên cố gắng đi du học từ sớm. Với cơ sở vật chất tốt hơn, việc đi du học sớm sẽ tạo tiền đề vững chắc để các bạn có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ”.

Có một câu nói “Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc”, quả thật chúng ta có thể thấy được năng lượng tích cực từ câu nói trên ở Hoàng Nhật. Dám theo đuổi con đường riêng của bản thân, dám thích dám làm, nỗ lực phấn đầu vì những mong muốn của bản thân.

Trong thời gian tới, chúc cho Hoàng Nhật sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ và hoàn thành tốt kỳ thực tập của mình tại xứ cờ hoa nhé!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…