Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo
SVVN - Sau những đợt hỗ trợ quà cho bà con TP. HCM, Nguyễn Trí Ngân (năm cuối, bộ môn Ngôn ngữ học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) lại về quê nhà tại Vĩnh Long để thực hiện “siêu thị 0 đồng” nhằm san sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân cho biết, sau khi chương trình “Góp gạo thổi cơm mùa COVID-19 lần 4” hoàn thành tại TP. HCM, trong thời gian tự cách ly tại nhà thì được tin Vĩnh Long có những chuyển biến xấu về số lượng ca nhiễm ngày càng tăng. “Tình hình căng thẳng nên sau khi vừa hết thời gian tự cách ly ở phòng, mình lập tức trở về quê để mở siêu thị cộng đồng với mong muốn san sẻ bớt những khó khăn với bà con tại quê mình”, Ngân nhớ lại.

Ngân đã liên hệ với Thành Đoàn Vĩnh Long để phối hợp cùng thực hiện hoạt động này: “Mới nhận thông tin Vĩnh Long giãn cách xã hội mà giá cả mọi thứ đều tăng đột biến và hết hàng. Nhiều người hoang mang và rơi vào khó khăn, nhiều nhất những hoàn cảnh neo đơn, người bán vé số gặp khốn khó do vé số ngưng phát hành. Trước tình cảnh này mình không thể ngồi yên được”, Ngân nói.

Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 1

"Siêu thị 0 đồng" đa dạng hàng hóa phục vụ người dân khó khăn tại TP. Vĩnh Long.

Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 2
Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 3

Ngân cho biết, do Vĩnh Long công nghệ không phát triển bằng Sài Gòn nên hình thức mua hàng online còn khá xa lại với người dân. Ở đây, người dân đa phần là mua sắm tại chợ truyền thống. Nhiều cửa hàng sợ dịch nên đóng cửa hết nên Ngân càng quyết tâm để thực hiện hoạt động này.

Khi chia sẻ ý tưởng muốn thực hiện gấp “siêu thị 0 đồng” tại TP. Vĩnh Long, Ngân đã nhận được nhiều lời ngỏ ý cho mượn địa điểm để triển khai chương trình. Ngân cho hay: “Mình quyết định mượn quán Cafe - ẩm thực Phố Chợ Nàng Kim vì quán nằm ngay khu trung tâm TP. Vĩnh Long và thuận tiện cho tất cả. Không gian hoạt động, bảo quản hàng hoá đáp ứng được cho siêu thị hoạt động an toàn và hiệu quả. Hơn nữa, anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình hỗ trợ trong mọi hoạt động”.

Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 4

Những tình nguyện viên chia theo ca để hỗ trợ hoạt động cho "siêu thị 0 đồng".

Chỉ sau hai ngày chuẩn bị, “Siêu thị 0 đồng” chính thức hoạt động vào ngày 11/7, tại địa chỉ 458 Trần Đại Nghĩa, P. 4, TP. Vĩnh Long. Siêu thị có đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm, rau củ tươi, đến nhu yếu phẩm... Hàng hóa mỗi ngày được các tình nguyện viên phân chia, sắp xếp gọn gàng. Siêu thị hoạt động theo hai khung giờ mỗi ngày: Từ 10h - 14h và từ 15h - 19h. Ở “Siêu thị 0 đồng” này, Ngân áp dụng công nghệ vào việc vận hành. “Nhóm mình xây dựng hệ thống xuất nhập hàng hoá. Theo đó, người nhận sẽ nhận theo nhân khẩu. Tương đương với mỗi một người dự kiến một lần được mua hàng là 100.000 đồng. Nhà có bao nhiêu nhân khẩu thì nhân lên, sau ba ngày mới được quay trở lại tiếp tục mua sắm. Lực lượng tình nguyện viên là các bạn trẻ tại TP. Vĩnh Long. Vì không được tập trung đông nên tình nguyện viên chia theo ca để làm việc”, Ngân cho biết.

Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 5

Người dân đến mua sắm phải tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch.

Sau chuỗi chương trình hơn tháng ở Sài Gòn, Ngân rút tỉa được rất nhiều kinh nghiệm để áp dụng cho việc điều hành hoạt động của “Siêu thị 0 đồng”. Trước hết kinh nghiệm về hoạt động trong tâm dịch để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc dài ngày, tốn nhiều sức và an toàn của các bạn tình nguyện viên tham gia. Thứ hai là về việc tặng quà cho đúng đối tượng. “Cách làm lần này mình sẽ cố gắng triệt để san sẻ quà cho phù hợp đối tượng, phân chia đều theo nhân khẩu và hạn chế tối đa có thể một gia đình mà nhận nhiều lần với mục đích trục lợi”, Ngân chia sẻ.

Chàng sinh viên về quê nhà Vĩnh Long mở “siêu thị 0 đồng” giúp người nghèo ảnh 6

Các bạn tình nguyện viên còn hỗ trợ chở đồ đến tận nhà cho người dân.

Nhớ lại kỉ niệm ngày đầu khai trương, Ngân xúc động. “Ngày đầu khai trương có một cô ở một mình (76 tuổi) tới siêu thị mua đồ. Phần của cô trị giá 100.000 đồng. Bạn tình nguyện viên tặng thêm cô rau nhưng cô nhất định không lấy vì cô cho rằng mình ở một mình ăn không hết nên nhường phần cho người khác. Rồi rất nhiều những kỉ niệm của các mạnh thường quân mang đồ tới ủng hộ, nhắn tin động viên các tình nguyện viên hàng ngày đã làm mình và team cảm động. Tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa để giúp được nhiều người dân chia sẻ một phần khó khăn qua đợt giãn cách này”.

Trong hơn một tháng khi TP. HCM áp dụng chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, Ngân đã huy động và trao được 1500 phần cho người dân nghèo tại nhiều quận huyện tại TP. HCM với tổng trị giá quyên góp hiện kim và hiện vật lên tới gần 700 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.