Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Yong Luan hiện đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Bên cạnh đó, cậu bạn còn được biết đến là một nam người mẫu, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tự hào khi sinh ra là người con của Việt Nam mang ba dòng máu, Yong Luan mong muốn có thể chinh phục thành công nghề, sải bước trên các sàn catwalk lớn và trở thành KOL được nhiều người yêu mến, quan tâm.

Yong Luan (sinh năm 2001) đang là sinh viên ngành Logistics (Quản trị chuỗi cung ứng) tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến là người mẫu bên cạnh công việc học, với biệt danh trong nghề là “Model Lai Trung”. Yong Luan luôn tự hào khi bản thân là một người con của Việt Nam, lớn lên và sinh sống tại Việt Nam, song vẫn giữ, thừa hưởng được nét của người Malaysia và Trung Quốc từ gia đình.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 1
Yong Luan (sinh năm 2001) đang là sinh viên ngành Logistics (Quản trị chuỗi cung ứng) tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Yong Luan chia sẻ: “Quê ngoại mình ở Biên Hòa, Đồng Nai, quê hương gốc ở Malaysia. Vì ông mình lại là người Malaysia gốc Trung Quốc. Vậy nên, họ của mình khá đặc biệt. Nhiều người cũng khá tò mò về họ tên mình, thường hỏi mình rằng mình có phải người nước ngoài không? Hay tưởng, đó chỉ là biệt danh trong nghề của mình khi vừa mới nghe qua. Do từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, vậy nên mình cũng không gặp nhiều khó khăn khi sinh sống tại nơi đây. Bản thân mình cũng cảm thấy rất vui và tự hào là người con của Việt Nam”.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 2
Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 3

Bên cạnh công việc học, Yong Luan còn được biết đến là một người mẫu.

Với sở thích là chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, đọc sách, theo dõi xu hướng thời trang và âm nhạc. Yong Luan đặt biệt rất đam mê lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Cậu bạn thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu về thời trang, cũng như các kiến thức về tài chính. Ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn trên các sàn catwalk lớn và trở thành KOL (Key Opinion Leader) đại diện cho một thương hiệu nổi tiếng, được mọi người yêu mến và biết đến. Yong Luan luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, hướng đến thành công trong ngành thời trang và được công nhận bởi sự đam mê và nỗ lực của mình.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 4

Yong Luan luôn tự hào khi bản thân là một người con của Việt Nam, lớn lên và sinh sống tại Việt Nam, song vẫn giữ, được thừa hưởng nét của người Malaysia và Trung Quốc từ gia đình.

Chia sẻ về hành trình đến với đam mê của bản thân, Yong Luan thổ lộ: “Bắt đầu từ năm 2020, khi mình có ước mơ bước vào thế giới nghệ thuật. Tuy nhiên, sự do dự và không biết bắt đầu từ đâu đã khiến mọi thứ trì trệ. Lúc đó, việc trở thành một người mẫu chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Để phát hiện ra nó, mình đã từng dành thời gian cho rất nhiều công việc khác nhau từ phục vụ, pha chế tại quán cà phê, làm bartender đến làm nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu,... Tuy nhiên, sau một thời gian thử sức ở các lĩnh vực đó, mình bắt đầu nhận ra rằng, bản thân không phù hợp với môi trường công sở, và cơ duyên mình đến với nghề cũng bắt đầu từ đây. Mình đã nghĩ, bản thân mình nên bắt đầu theo đuổi nghệ thuật để thực hiện những ước mơ khi còn trẻ. Mình không muốn hối tiếc về những điều mình không dám thử ở tuổi thanh xuân tươi đẹp”.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 5

Yong Luan mong muốn có thể chinh phục thành công nghề, sải bước trên các sàn catwalk lớn và trở thành KOL được nhiều người yêu mến, quan tâm.

Khó khăn bắt đầu khi mới bước chân vào ngành, Yong Luan chưa được nhiều người biết đến, cũng như chưa biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần thay đổi khi Yong Luan có cơ hội hợp tác cùng các nhiếp ảnh gia, makeup artist trong những bộ ảnh phi lợi nhuận. Từ đó, Yong Luan đã được làm quen thêm với nhiều người mẫu có kinh nghiệm, được nghe họ chia sẻ về những khó khăn mà họ đã trải qua, có được những hướng dẫn quý giá để cải thiện bản thân mình.

Trong quá trình học tập và làm việc, Yong Luan đã đạt được những thành tích đáng tự hào cho bản thân như: Tốt nghiệp loại Xuất sắc tại học viện beU Academy, có cơ hội trở thành người mẫu đồng hành và trình diễn cho đồ án của nhiều trường đại học uy tín như Đại học Kiến Trúc, Đại học Văn Lang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Đại học Công nghiệp TP.HCM. Đồng thời, cậu bạn cũng tham gia các sự kiện về thời trang và có niềm vui lớn khi được lựa chọn là một trong 60 người mẫu (trong số 480 người tham gia casting) biểu diễn cho show Chạng Vạng tại Tanyoli Ninh Thuận.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 6

Yong Luan từng trải qua nhiều khó khăn trước khi đến với nghệ thuật.

Khi trở thành người mẫu, điều khiến Yong Luan đặc biệt mong muốn chinh phục và đạt được, đó là sự tự tin và khả năng thể hiện. Yong Luan mong muốn có khả năng thể hiện tính cá nhân, nét "cá tính" duy nhất của cậu bạn thông qua các bức ảnh và biểu diễn trên sàn catwalk. Được truyền tải thông điệp của bản thân và tạo ra sự ảnh hưởng tích cực cho các bạn trẻ muốn thử sức mình ở lĩnh vực này. Đồng thời, Yong Luan mong muốn thách thức bản thân để trở thành một người mẫu đa năng, có thể đối mặt và thích ứng với mọi thể loại, mọi phong cách khác nhau, từ thời trang công nghiệp đến thời trang sáng tạo, trở thành một người mẫu được công nhận và được mọi người biết đến với sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong công việc.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 7

Trong quá trình học tập và làm việc, Yong Luan đã đạt được những thành tích đáng tự hào cho bản thân.

Yong Luan chia sẻ thêm: “Mình nghĩ, trên con đường trở thành người mẫu, bản thân mình đã may mắn gặp được những người bạn, người anh, người chị có cùng đam mê và sở thích như mình, đó là những thứ trân quý nhất. Cũng như, có những khoảnh khắc trên sân khấu mà khiến sau này, khi nhắc lại mình vẫn sẽ rất tự hào để kể về nó. Khoảnh khắc mà hàng nghìn con mắt đổ dồn về từng bước chân của mình với sự đón nhận, yêu thương của mọi người dành cho mình. Sau khi trải qua giai đoạn đầu khó khăn trong nghề, bản thân mình học được rất nhiều thứ, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội. Kỹ năng chụp hình và catwalk của mình cũng được rèn luyện, cải thiện qua từng lần đi diễn, chụp. Mình cũng luôn mong muốn và yêu cầu bản thân làm tốt hơn ở những lần tiếp theo để hoàn thiện bản thân trên con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp”.

Trong tương lai gần, Yong Luan đặt ra kế hoạch tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hướng đến các show thời trang lớn hơn. Cậu bạn mong muốn được hợp tác với các người mẫu chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong ngành. Yong Luan tin rằng, với sự kiên trì, nỗ lực và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, Yong Luan sẽ tiếp tục ngày càng trưởng thành. Trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, ghi dấu ấn trong các sàn diễn lớn và trở thành một KOL có sức ảnh hưởng.

Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 8
Chàng mẫu điển trai tự hào mang ba dòng máu, mong muốn chinh phục thành công nghề, trở thành KOL ảnh 9

Yong Luan tin rằng, với sự kiên trì, nỗ lực và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, Yong Luan sẽ tiếp tục ngày càng trưởng thành.

Một câu nói truyền động lực của diễn giả Jordan Belfort đã khắc sâu trong tâm trí Yong Luan: “Điều duy nhất cản trở bạn và giấc mơ của bạn chính là những câu chuyện vớ vẩn mà bạn tự kể cho mình để giải thích tại sao bạn không thể đạt được nó”. Yong Luan luôn cảm thấy được khích lệ bởi câu nói này và không cho phép bản thân mình có bất kỳ lý do nào để không cố gắng đạt được những gì mình mong muốn. Song Yong Luan cũng tin rằng, nếu không dám bước đi, chúng ta sẽ mãi chỉ ngồi đó mơ mộng. Điều mà cậu bạn muốn truyền tải là, nếu bạn thật sự đam mê điều gì đó, hãy bắt đầu hành động ngay, đừng chờ đợi cơ hội mà hãy tạo ra cơ hội. Bởi khi bạn bắt tay làm điều gì đó, bạn sẽ phát hiện rằng bạn có thể làm tốt hơn nhiều so với những gì bạn tưởng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.