Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Trọng Tín đang là học sinh lớp 11L chuyên Vật Lý trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Bình Dương. Là một người thích học hỏi và khám phá, Trọng Tín luôn cố gắng học tập để chinh phục Đường lên đỉnh Olympia - ước mơ mà anh theo đuổi từ lâu. Từng giành giải Nhất cuộc thi Đường đến Ozone do trường tổ chức, anh đã được lựa chọn làm học sinh đại diện dự thi Olympia năm thứ 23. Trọng Tín đã chiến thắng cuộc thi tuần với 295 điểm và không ngừng cố gắng cho các vòng thi tiếp.

Là học sinh lớp 11, Trọng Tín đã sớm có cho mình mục tiêu ngành học trong tương lai. Với thế mạnh về kiến thức môn Vật Lý bản thân đang có, anh định hướng theo học ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên cậu học sinh vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu về các trường để đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất. “Gia đình mình không đặt nặng việc bản thân phải thi vào trường nào hoặc là theo học ngành gì. Vì vậy, các quyết định của mình đều được gia đình, bố mẹ tôn trọng và ủng hộ” - Trọng Tín chia sẻ.

Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia ảnh 1

Trọng Tín đã chiến thắng cuộc thi tuần với 295 điểm.

Gia đình sinh sống xa thành phố và khu vực đông dân cư chính là một trở ngại lớn trong học tập của anh. Vì không có nhiều điều kiện để đi học thêm, Trọng Tín luôn cố gắng tự học thông qua nguồn tài liệu có sẵn, hoặc xin được từ anh chị khóa trên. Sau 2 năm học tập tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trọng Tín có được cho mình những người bạn mới, cũng như nhiều kỹ năng khác: tự lập khi phải sống xa nhà, teamwork, kỹ năng quản lý thời gian,...

Ngoài việc học trên lớp, anh chủ yếu tham gia các hoạt động do CLB Olympia của trường tổ chức. Năm lớp 10, Trọng Tín tham gia cuộc thi “Đường đến Ozone”, đây một cuộc thi được tổ chức để chọn người dự thi Olympia năm thứ 23. Trong cuộc thi đó, anh xuất sắc giành giải nhất và được đại diện trường tham dự cuộc thi Olympia năm nay. Bên cạnh đó, Trọng Tín cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do trường, tỉnh tổ chức và đamg là Chủ nhiệm thế hệ thứ 7 của Câu lạc bộ Olympia trường.

Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia ảnh 2

Trọng Tín trong cuộc thi. (Ảnh chụp màn hình)

Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia ảnh 3

Đầu năm học 2022 - 2023, anh đã giành giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường. Và từng đạt Giải khuyến khích trong cuộc thi An toàn giao thông cấp tỉnh. Với Trọng Tín, việc tham gia hoạt động ngoại khóa giúp bản thân được kết thêm nhiều bạn mới, đồng thời cọ sát kiến thức, hỗ trợ một phần cho các cuộc thi và quá trình học tập.

“Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ mà mình đã theo đuổi từ rất lâu. Ngày nhận được giấy mời tham dự cuộc thi, mình rất vui và gần như mất ngủ hôm đó. Khi mới vào trường quay, bản thân khá hồi hộp vì lần đầu được đứng trước một sân khấu lớn như thế. May mắn mỉm cười khi mình đã chiến thắng cuộc thi tuần với 295 điểm. Mục tiêu ban đầu của mình là vào cuộc thi quý, bằng thành tích với người anh Vương Gia Kiệt từng đại diện trường đi thi vào năm 2022. Ngoài kiến thức có sẵn, mình luôn chuẩn bị một tâm lý thật thoải mái trước mỗi cuộc thi” - Trọng Tín cho biết.

Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia ảnh 4
Chàng học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương với khát khao chinh phục Đỉnh Olympia ảnh 5

Để đạt được thành tích, Trọng Tín cho biết anh không có một phương pháp học tập cụ thể nào cả. Mỗi khi học, anh sẽ tập trung cao độ, đồng thời tư duy để nhớ nội dung bài học hoặc cách làm một bài toán. Ngoài việc là một người thích học hỏi, Trọng Tín cũng dành sở thích cho việc khám phá, đi du lịch, nghe nhạc, nhất là nhạc đỏ, cùng nhiều ca khúc cổ điển.

Anh rất tâm đắc với câu nói của nhà văn Pháp La Beaumelle: “Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội. Chứ không có người không có cơ hội”. Với Trọng Tín, cơ hội chỉ đến với những người chủ động, nỗ lực, dám bứt phá để vươn lên phía trước. Trong một xã hội đang phát triển như vũ bão, nếu không cố gắng sẽ tụt hậu về phía sau và không theo kịp sự phát triển của xã hội.

“Là một người trẻ thuộc thế hệ Z, mình nghĩ rằng mỗi bạn trẻ cần nỗ lực rèn luyện bản thân. Nếu được hãy dành nhiều thời gian hơn để tham gia vào các hoạt động chung vì xã hội, cộng đồng. Cuối cùng, tuổi trẻ chỉ đến một lần, mong các bạn trẻ hãy sống hết mình, sống có ích để không phải tiếc nuối về sau” - Trọng Tín mong muốn nhắn nhủ tới mọi người.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.