Chàng họa sĩ và khát vọng “tô hạnh phúc, vẽ bình yên”

0:00 / 0:00
0:00
Chàng họa sĩ và khát vọng “tô hạnh phúc, vẽ bình yên”
SVVN - Quyết định từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số 0, họa sĩ minh họa Quang Huy (nghệ danh là Brain Huy, sống tại TP. HCM) đã tự “chữa lành bản thân” bằng những tác phẩm hội họa về Bụt.

Đi tìm câu trả lời cho bản thân

Họa sĩ minh họa Brain Huy bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa của mình ngay từ khi còn nhỏ. Đến cuối những năm THPT, Huy đã tạm gác lại đam mê này để theo học ngành thời trang. Huy từng có thời gian dài làm việc trong ngành quảng cáo nhưng anh lại cảm thấy mình không phù hợp với công việc này. Nhận thấy bản thân đang bị cuốn vào những mối quan hệ “không tốt”, Huy quyết định từ bỏ tất cả để thanh lọc lại tâm hồn mình.

Anh bắt đầu học lại hội họa song song với việc nghiên cứu về Phật giáo như một cách “chữa lành” bản thân. Anh thể hiện tâm thái đó qua nét vẽ các vị Bụt và nó đã giúp Huy tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Brain Huy thổ lộ: “Những kiến thức về Phật giáo đến với mình một cách tự nhiên, mình cứ đọc để hiểu nhiều nhất có thể, khi cảm xúc đến là mình bắt tay vào vẽ. Quá trình rèn luyện kỹ năng vẽ cộng với sự thu nạp kiến thức mỗi ngày sẽ làm cho sự “chữa lành” và năng lượng trong mỗi tác phẩm ngày càng mạnh mẽ”.

Chàng họa sĩ và khát vọng “tô hạnh phúc, vẽ bình yên” ảnh 1
Bức tranh "Ngủ ngon" của Brain Huy. (Ảnh: NVCC)

Đến nay, Huy đã theo đuổi việc vẽ tranh về Bụt được ba năm. Phong cách mà Huy hướng đến là sự pha trộn giữa nét vẽ trẻ thơ cùng một chút chính thống vì anh muốn các tác phẩm của mình kết nối được với nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ. Thông qua những bức tranh này, Huy mong muốn sẽ đem đến sự bình an, sự vỗ về cho những người từng vấp ngã như anh.

Mong muốn đem đến sự bình an cho mọi người

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có lúc Huy gần như “rơi” vào trạng thái trầm cảm. Sau khi bắt đầu hành trình tự “chữa lành” bản thân bằng những nét vẽ về Bụt, anh dần suy nghĩ tích cực hơn và có niềm tin tuyệt đối vào những điều tốt đẹp. Đối với Huy, việc vẽ tranh về Bụt không chỉ là công việc mà còn là một phần thiết yếu trong cuộc sống. Bên cạnh vẽ tranh, anh còn thực hành về Bụt để có cái nhìn sâu hơn vào nội tâm của mình.

Theo Huy, một tác phẩm có sức mạnh “chữa lành” phụ thuộc vào nhân duyên với một vị mà họ yêu kính và tác phẩm đó phải mang đến năng lượng bình an cho mọi người. Huy khẳng định, việc vẽ tranh về yếu tố tâm linh yêu cầu người nghệ sĩ phải có thái độ nghiêm túc và tâm hồn thuần khiết.

Chàng họa sĩ và khát vọng “tô hạnh phúc, vẽ bình yên” ảnh 2
Tác phẩm ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát do Huy vẽ.

Đối với Huy, việc vẽ Bụt, vẽ Chúa hay các vị Thánh đều có sức mạnh “chữa lành” những “vết thương tâm hồn”, miễn đó là những hình ảnh đẹp và mang lại niềm vui, sự bình yên cho mình. Hành trình vẽ tranh về Bụt của Huy đơn giản nhưng luôn tràn đầy màu sắc. Khi sáng tác, anh thường không cố ý “cài” thông điệp mà tận hưởng cảm giác bình yên khi được vẽ. Anh bày tỏ: “Chỉ cần vẽ với mong muốn đem đến hạnh phúc, an yên cho người xem là đủ. Càng nhiều người yêu quý tranh thì năng lượng yêu thương trong tranh càng trở nên mạnh mẽ”.

Chàng họa sĩ và khát vọng “tô hạnh phúc, vẽ bình yên” ảnh 3
Khi tình hình dịch được kiểm soát tốt hơn, Huy sẽ thực hiện triển lãm tranh về Bụt mà anh đã ấp ủ từ lâu.

Hiện tại, anh vẫn đang tiếp tục theo đuổi dòng tranh Bụt và không ngừng tìm hiểu để các tác phẩm của mình đa dạng hơn, mang âm hưởng nhiều nền văn hoá khác nhau như: Văn hóa Nepal (tranh Thangka), văn hóa Nhật - Hàn - Trung. Ngoài ra, Huy cũng rất thích dòng tranh cổ truyền Hàng Trống, tranh Đông Hồ ở miền Bắc cũng như tranh gương của miền Nam (Việt Nam).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.