Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đặng Ánh Dương được biết đến là người mẫu nam của Hà Nội góp mặt ở nhiều sàn diễn thời trang lớn. Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Ánh Dương còn thích nghiên cứu về bất động sản và kinh doanh, với mong muốn được đầu quân về các công ty bất động sản và đứng trong hàng ngũ top người mẫu hàng đầu của Hà Nội.

Đặng Ánh Dương (sinh năm 1999) là một người con của Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông, hiện Ánh Dương đang theo đuổi nghề người mẫu. Với đam mê chơi thể thao và luyện tập, sở hữu một ngoại hình chuẩn, đẹp, chàng trai Hà Thành đã "lọt vào mắt xanh" của các thương hiệu, được nhiều nhà thiết kế gửi gắm. Ánh Dương cũng là người mẫu từng góp mặt trong sàn diễn thời trang lớn nhất Việt Nam - Vietnam International Fashion Week.

Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 1
Đặng Ánh Dương (sinh năm 1999) tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông.

Ánh Dương chia sẻ: "Mình cảm thấy rất may mắn khi là một trong những người mẫu được các nhà thiết kế nổi tiếng chọn, để trình diễn trong bộ sưu tập của Tuần lễ Thời trang Quốc tế. Cũng như sự tin tưởng của các nhà thiết kế khác ở Việt Nam. Những bộ đồ tuy có bộ dễ, bộ khó diễn, nhưng nhờ đó mà mình cảm thấy hiểu hơn về những câu chuyện mà các nhà thiết kế gửi gắm. Mang một sứ mệnh truyền tải và diễn đạt nó đến cho mọi người".

Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 2
Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 3
Ánh Dương từng góp mặt trong Tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week với vai trò là người mẫu.

Để có một thân hình đẹp như hiện tại, Ánh Dương đã phải dành một thời gian dài để cải thiện bản thân. Từ một chàng trai “gầy gò, ốm yếu” với chiều cao 1m86, cân nặng chỉ 60kg, luôn tự ti về ngoại hình và không dám tiếp xúc với ai. Nhờ thời trang, Ánh Dương đã tìm thấy ước mơ và động lực để theo đuổi nghề. Cậu bạn quyết tâm rèn luyện, ăn uống khoa học và chăm tập gym cải thiện ngoại hình.

Ánh Dương chia sẻ: "Từng là một người hướng nội, rất nhút nhát, trong một lần xem tivi, mình thấy những người mẫu diễn trên sàn catwalk, mình bị cuốn theo những bước đi. Lúc ấy mình đã ước được giống như họ, được diễn trên các sàn diễn lớn, khoác lên mình những bộ đồ đẹp. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, mình đã tự động viên bản thân, phải tập luyện, phải rèn giũa. Không thể dậm chân ở thân hình ốm yếu này được. Dần dần, nhờ có tập luyện và ăn uống điều độ, thân hình mình đã có sự thay đổi, săn chắc hơn rất nhiều và bén duyên với nghề người mẫu từ đó".

Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 4
Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 5

Với chiều cao 1m86 cùng ngoại hình đẹp, chàng trai Hà Thành đã "lọt vào mắt xanh" của các thương hiệu, được nhiều nhà thiết kế gửi gắm.

Trở thành người mẫu đã giúp Ánh Dương thay đổi rất nhiều trong cuộc sống, trở nên tích cực, cởi mở và tự tin hơn. Ngoài được khoác lên mình những bộ đồ đẹp, thời trang còn giúp Dương kết nối với nhiều người trong nghề, có thêm nhiều bạn bè trong và ngoài nước. Với Ánh Dương, để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp cần nhiều yếu tố như: "Đầu tiên là phải có sự tự tin. Nếu không đủ tự tin và dũng cảm, bạn sẽ không thể đương đầu được với những thách thức trong nghề. Tiếp đến là một thân hình chuẩn, một thần thái tốt. Không ngừng học hỏi bằng nhiều cách để ngày càng nâng cấp bản thân hơn".

Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 6
Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 7

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Ánh Dương còn rất thích nghiên cứu về bất động sản và kinh doanh.

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Ánh Dương còn rất thích nghiên cứu về bất động sản và kinh doanh. Cậu bạn cũng mong muốn, có thể đầu quân về các công ty bất động sản, học hỏi và thử sức song song với công việc hiện tại. Ngoài ra, Ánh Dương cũng đặt mục tiêu lọt top người mẫu hàng đầu của Hà Thành.

Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 8
Chàng 9X đa tài mong muốn lọt top người mẫu hàng đầu Hà Nội ảnh 9
Ánh Dương mong muốn được đầu quân về các công ty bất động sản và đứng trong hàng ngũ top người mẫu hàng đầu của Hà Nội.

Dự định sắp tới đây, Ánh Dương sẽ thử sức vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, nhằm trải nghiệm và phát triển hơn trên con đường người mẫu của bản thân, với show diễn mở đầu vào cuối tháng 3. Ánh Dương hy vọng sẽ có một khởi sắc tốt và đạt được nhiều thành công ở môi trường mới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.