Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - "Lúc đó, tôi không còn nghĩ đó là thầy hiệu trưởng oai phong trong tiềm thức nữa. Đó là cái nắm tay của người cha dành cho con gái với bước đi chập chững", chị Đinh Thị Thu Hảo chia sẻ.

Chia sẻ của chị Đinh Thị Thu Hảo, mẹ của Nguyễn Mai Anh, trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đã thể hiện một tình huống đầy ý nghĩa. Thầy hiệu trưởng đã dắt tay cô con gái mắc bệnh bại não lên sân khấu để nhận tấm bằng tốt nghiệp.

Mai Anh, một nữ sinh quê ở Phú Thọ, đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành chương trình học luật tại trường Đại học Luật Hà Nội. Cô đã chứng tỏ ý chí và sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ để theo đuổi giấc mơ của mình.

Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp ảnh 1

Thầy Hiệu trưởng dắt tay nữ sinh Mai Anh ra sân khấu.

Chị Hảo chia sẻ rằng ban đầu Mai Anh không muốn tham dự buổi lễ vì lo sợ với sự đông đúc và cảnh đông người có thể gây khó khăn cho cô. Nhưng khi thầy Bí thư Đoàn trường thông báo rằng thầy hiệu trưởng muốn tặng cô một giấy khen, cả gia đình đã quyết định đến Hà Nội từ rất sớm.

Chị Hảo kể rằng Mai Anh không thể sử dụng thang cuốn, vì vậy cả gia đình đã phải giúp đỡ cô bước lên từng bậc thang bộ. Khi đến hội trường, chị nhận ra lý do con gái mình muốn "trốn" như vậy. Tuy nhiên, dù mệt mỏi sau hành trình vất vả, Mai Anh rất vui vẻ. Trên sân khấu, việc được dẫn dắt bởi thầy hiệu trưởng đã mang đến cho cô động lực để tiếp tục vượt qua những thử thách phía trước.

Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp ảnh 2

Hành động đáng chú ý này đã được ghi lại và tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng mạng. Chị Hảo chia sẻ rằng khi nhìn lại những bức ảnh, thầy hiệu trưởng dắt con mình, nước mắt không thể ngăn được tuôn rơi. Thầy không còn chỉ là một hiệu trưởng oai phong trong tiềm thức, mà là người cha ôn hòa, đồng hành bên con gái với những bước đi chập chững. Chị biết ơn một môi trường văn minh, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, đã giúp Mai Anh ngày càng tự tin, không ngại ngùng và vượt qua mọi khó khăn.

Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp ảnh 3

Mai Anh đã trải qua một hành trình kỳ diệu. Dù sinh ra với căn bệnh bại não và đôi chân co cứng, cô không bỏ cuộc và luôn hướng về phía trước. Cô đã đỗ vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương và sau đó thi đại học thành công, trở thành sinh viên Trường Đại học Luật. Ước mơ của cô, trở thành một luật sư công bằng cho những người yếu thế, đã trở thành sự thực sau 4 năm cố gắng. Hiện tại, Mai Anh đã tốt nghiệp sớm và đang thực tập tại một Văn phòng Luật sư tại Hà Nội. Cô cũng tham gia học thêm tiếng Anh và các buổi trị liệu. Cô sẽ tiếp tục học lớp Luật sư vào cuối tuần.

Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp ảnh 4

Mai Anh đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành chương trình học luật tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Chị Hảo muốn gửi lời nhắn đến các bậc cha mẹ, hãy yêu thương con và đồng hành cùng con, dù con không hoàn hảo. Cuộc sống của con có thể không lâu nhưng hãy tạo cho con những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đồng thời, chị cũng kêu gọi cộng đồng không kỳ thị, không coi thường, và không có những lời nói cay độc hay ánh mắt tò mò đối với những người như Mai Anh. Sự thiếu nhân văn là không đáng có.

Chạm trái tim sinh viên: Hình ảnh thầy hiệu trưởng dẫn tay nữ sinh bại não lên nhận bằng tốt nghiệp ảnh 5

Chị Hảo bên hai con gái của mình.

Chị Hảo cảm ơn các trường mà Mai Anh đã theo học, đặc biệt là Trường Đại học Luật Hà Nội, vì khoảnh khắc xúc động trong buổi lễ trao bằng. Chị tin rằng trách nhiệm và tình thương sẽ mãi sống trong lòng mọi người, và đó là điều cần thiết trong cuộc sống.

Nguồn tin: https://danviet.vn/hieu-truong-dat-tay-nu-sinh-mac-bai-nao-nhan-bang-tot-nghiep-20230626000100048.htm

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).