Cầu thủ ĐT Indonesia ngã ăn vạ khi đứng cạnh Văn Hậu đúng ra phải bị phạt thế nào theo luật?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong trận Bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 9/1, có một tình huống mà cầu thủ Marc Klok bỗng nhiên ngã lăn khi chỉ… đứng cạnh Văn Hậu. Cũng may là trọng tài nhận ra vấn đề. Nhưng theo đúng luật thì Marc Klok nên bị phạt thế nào?

Trận Bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia ở giải AFF Cup 2022 đã diễn ra rất căng thẳng với hàng loạt tình huống phạm lỗi và có những lúc trọng tài phải liên tục thổi còi, còn trận đấu tất nhiên liên tục bị ngắt quãng.

Trong nhiều tình huống lộn xộn của trận đấu, có một khoảnh khắc “dở khóc dở cười”, đó là khi cầu thủ Marc Klok của ĐT Indonesia chỉ đang đứng cạnh Văn Hậu của ĐT Việt Nam mà bỗng nhiên ngã lăn ra đau đớn như thể đang bị chấn thương, khiến bản thân Văn Hậu cũng ngơ ngác.

Vì không có VAR nên nếu chẳng may trọng tài không quan sát tình huống mà tin rằng Văn Hậu phạm lỗi thật thì đúng là oan uổng, nhưng cũng may là trọng tài người Nhật đã nhận ra “chân tướng” sự việc.

Cầu thủ ĐT Indonesia ngã ăn vạ khi đứng cạnh Văn Hậu đúng ra phải bị phạt thế nào theo luật? ảnh 1

Văn Hậu đã cẩn thận để tay ra sau lưng. Ảnh: YouTube.

Vậy đúng ra thì một cầu thủ cố tình ăn vạ trắng trợn như Klok nên bị phạt thế nào?

Không phải giải bóng đá nào cũng có những quy định cụ thể về mức phạt cho cầu thủ ăn vạ, nhưng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thì quy định rõ rằng các nỗ lực lừa dối trọng tài bằng việc giả vờ bị thương hoặc giả vờ mình bị phạm lỗi sẽ bị coi là hành vi phi thể thao và có thể bị phạt một thẻ vàng, theo trang Goal.

Cầu thủ Harry Kane của Tottenham cũng từng bị thẻ vàng vì tội ăn vạ khi thi đấu trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ Oumar Niasse của CLB Everton còn từng bị FA cấm thi đấu 2 trận vì tội ăn vạ trong trận với Crystal Palace.

Cầu thủ ĐT Indonesia ngã ăn vạ khi đứng cạnh Văn Hậu đúng ra phải bị phạt thế nào theo luật? ảnh 2

"Kịch sĩ" Marc Klok bỗng nhiên ngã xuống. Ảnh: YouTube.

Mới đây, vào tháng 9/2022, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) còn yêu cầu các trọng tài ở Champions League (C1) phải cứng rắn hơn với những cầu thủ ăn vạ, bởi “nó (hành động ăn vạ) tượng trưng cho việc làm không công bằng của các cầu thủ đối với đồng nghiệp của họ - là tấm gương xấu về hành vi thiếu tôn trọng”, theo ông Roberto Rosetti, Giám đốc Trọng tài UEFA.

Cầu thủ ĐT Indonesia ngã ăn vạ khi đứng cạnh Văn Hậu đúng ra phải bị phạt thế nào theo luật? ảnh 3

Văn Hậu: "Ơ... ơ... bạn làm sao đấy?". Ảnh: YouTube.

Như vậy, Marc Klok của ĐT Indonesia đã rất may mắn khi không bị phạt. Thế nhưng, một trong những hình phạt rõ ràng nhất cho hành vi ăn vạ có lẽ không nằm ở những chiếc thẻ, mà ở việc danh tiếng của cầu thủ ăn vạ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bằng chứng là pha ăn vạ này đã tràn ngập mạng xã hội và báo chí ngay sau trận đấu, kèm theo những bình luận chê cười từ fan bóng đá.

Cầu thủ ĐT Indonesia ngã ăn vạ khi đứng cạnh Văn Hậu đúng ra phải bị phạt thế nào theo luật? ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.