Câu lạc bộ nào “đau đầu” nhất vì World Cup 2022 ở Qatar: Có đến 20 cầu thủ có thể rời đội?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - World Cup 2022 là ngày hội thể thao mà khán giả cả thế giới mong chờ, nhưng lại cũng là nỗi lo của nhiều câu lạc bộ bóng đá khi họ phải “nhả người” - để các cầu thủ của mình về đá cho đội tuyển quốc gia. Vậy CLB nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi kỳ World Cup sắp tới, khi có nhiều cầu thủ nhất có thể sẽ rời đội?

Đối với các cầu thủ, được đá World Cup là niềm hãnh diện, là mơ ước.

Đối với khán giả, được xem World Cup là niềm vui to lớn.

Còn đối với các CLB, phải để các cầu thủ chính của mình về đội tuyển quốc gia đá World Cup thì cũng có phần tự hào, nhưng phần nhiều hơn là “đau đầu”. Vì cầu thủ dự World Cup xong có thể quay về CLB trong tình trạng thể lực giảm sút, thậm chí chấn thương, thế thì làm sao cống hiến tốt cho CLB được nữa!

Và mặc dù Manchester United đang chật vật ở giải Ngoại hạng Anh, mặc dù họ vừa có trận thua 3-1 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn là Aston Villa, thì với vị thế của mình, họ vẫn là CLB có thể mất nhiều cầu thủ nhất cho kỳ World Cup.

Câu lạc bộ nào “đau đầu” nhất vì World Cup 2022 ở Qatar: Có đến 20 cầu thủ có thể rời đội? ảnh 1

Tính đến hiện tại, MU được coi là CLB phải "nhả người" nhiều nhất cho World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh: Rex.

Theo trang Manchester Evening News (Tin buổi tối Manchester) và The Sun, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ phải tạm biệt phần lớn các cầu thủ đội một của mình vì họ sẽ đến Qatar khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới World Cup. Trang The Sun cho biết, sẽ có 20 - 21 cầu thủ của MU về với đội tuyển quốc gia của họ, số cầu thủ ở lại Manchester chỉ còn khoảng hơn 10 người.

Trong đó, đội tuyển Anh có thể sẽ lấy 5 cầu thủ: Harry Maguire, Luke Shaw, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Dean Henderson. Đội tuyển lấy nhiều cầu thủ tiếp theo là Brazil với 4 cầu thủ (Casemiro, Fred, Antony, Alex Telles). Sau đó là Bồ Đào Nha với 3 cầu thủ (Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo). Ronaldo đang rất mang tiếng khi anh “đấu vật” với cầu thủ Tyrone Mings trên sân trong trận Aston Villa - MU tối qua. Dù vậy, và dù phong độ hiện tại của anh ở MU không được tốt, nhưng Ronaldo vẫn chắc chắn một suất trong đội tuyển Bồ Đào Nha, và đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Câu lạc bộ nào “đau đầu” nhất vì World Cup 2022 ở Qatar: Có đến 20 cầu thủ có thể rời đội? ảnh 2

Mings và Ronaldo "đấu vật" thay vì đá bóng trong trận Aston Villa - MU diễn ra vào tối qua (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, các đội tuyển khác như Argentina, Pháp, Hà Lan… cũng sẽ gọi cầu thủ đang đá cho MU về dự World Cup 2022.

Sau MU, các CLB khác cũng phải để tương đối nhiều cầu thủ đi dự World Cup là Manchester City, Chelsea…

Có những chuyện dù không thích nhưng cũng phải chịu thôi. Giờ thì các CLB phải “nhả người” này chỉ hy vọng cầu thủ của mình - những cầu thủ mà họ đang phải trả lương - sẽ không chấn thương hoặc gặp bất kỳ sự cố gì khác trong một tháng World Cup sắp tới.

Câu lạc bộ nào “đau đầu” nhất vì World Cup 2022 ở Qatar: Có đến 20 cầu thủ có thể rời đội? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.