Cảnh báo an toàn từ vụ 3 nữ sinh Bình Phước bị cuốn trôi khi xuống sông chụp ảnh

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theo ghi nhận, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nguyên nhân là một số học sinh hay ra ao hồ, sông suối để chơi, tắm nên không may bị đuối nước.

Khoảng 15h ngày 17/3, 3 nữ sinh là Trần Thị Mỹ D. (15 tuổi), Nguyễn Phương Hoài Tr. (16 tuổi) và Trần Thị Yến Nh. (15 tuổi) đều trú huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đi xe máy đến khu vực phía trước cửa xả lòng hồ thủy điện Cần Đơn chơi, cả 3 để xe máy trên bờ, đi xuống khu vực lòng sông cạn để chụp ảnh.

Đến khoảng 15h35', thời điểm nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước thì không thấy 3 nữ sinh này đâu. Tại khu vực trước khi các nữ sinh xuống sông có để lại 2 xe máy cùng 2 mũ bảo hiểm và 3 áo khoác.

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Đốp cùng các lực lượng tại địa phương đã cùng phối hợp tìm kiếm các nữ sinh. Khoảng 1h ngày 18/3, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 2 nữ sinh Trần Thị Yến Nh., Trần Thị Mỹ D. Đến gần 14h ngày 18/3, thi thể nữ sinh Nguyễn Phương Hoài Tr. được tìm thấy tại chân cầu Sông Bé, cách hiện trường khoảng 2 km.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước đã có kế hoạch và thông báo từ trước, làm theo đúng quy định.

Cảnh báo an toàn từ vụ 3 nữ sinh Bình Phước bị cuốn trôi khi xuống sông chụp ảnh ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nữ sinh bị nước cuốn trôi. (Ảnh: V.D)

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nguyên nhân là một số học sinh hay ra ao hồ, sông suối để chơi, tắm nên không may bị đuối nước. Chính quyền địa phương cũng có cảnh báo nhiều lần, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Theo khuyến cáo, khi có thông báo nhà máy thủy điện xả nước, mọi người xung quanh cần lập tức triển khai những việc nhằm đảm bảo an toàn như sau:

1. Lập tức rút người và phương tiện ra khỏi lòng sông.

2. Thông báo cho những người xung quanh biết để cùng thực hiện.

3. Buộc thuyền bè vào vị trí cố định, dây dài để tránh lật thuyền.

4. Lưu ý quan trọng là luôn nhắc nhở trẻ em không đi qua các đoạn sông suối cạn, không tắm ở hạ lưu nhà máy, không chơi đùa gần khu vực này.

Cảnh báo an toàn từ vụ 3 nữ sinh Bình Phước bị cuốn trôi khi xuống sông chụp ảnh ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.