Cán bộ Đoàn cơ sở cần chủ động ‘chơi’ cùng, tạo hình mẫu và hỗ trợ khi thanh niên gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong khuôn khổ Liên hoan Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn năm 2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM đã có buổi gặp gỡ với bí thư Đoàn Phường, xã, thị trấn, ngày 20/4. Ngoài điểm cầu tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM còn có các điểm tại quận, huyện và TP. Thủ Đức, với sự tham gia của các cán bộ Đoàn, cùng lãnh đạo địa phương các đơn vị tại TP. HCM.

Tại buổi gặp gỡ, rất nhiều các đại biểu đã chia sẻ ý kiến cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM.

Anh Ngô Nam Việt – Bí thư Đoàn phường 1 (quận Tân Bình) chia sẻ về việc sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư đang gặp khó khăn về con người. Do đó, theo anh Việt, cần làm sao kết nối địa bàn dân cư với các trường học để có lực lượng tham gia hoạt động tại khu phố.

Ý kiến của anh Việt cũng là băn khoăn của nhiều bí thư Đoàn các cơ sở vì sắp tới đây, một số phường sẽ tăng số khu phố, đòi hỏi phải kịp thời có đội ngũ cán bộ Đoàn tại các khu phố để tổ chức hoạt động Đoàn.

Cán bộ Đoàn cơ sở cần chủ động ‘chơi’ cùng, tạo hình mẫu và hỗ trợ khi thanh niên gặp khó ảnh 1

Nhiều ý kiến của các bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn được gửi đến Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM trong buổi gặp gỡ.

Buổi gặp còn nhận được nhiều ý kiến về việc đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, "đầu ra" cho cán bộ Đoàn đã có 5 - 10 năm công tác; việc tạo điểm nhấn cho các công trình trọng điểm thành phố mà Thành Đoàn TP. HCM đăng cai; việc giải quyết việc làm cho thanh niên yếu thế; vấn đề khởi nghiệp…

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, thay mặt cho Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM, chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TP. HCM bày tỏ niềm vui và và sự phấn khởi khi được gặp gỡ các anh, chị Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn của TP. HCM trong khuôn khổ Liên hoan.

Theo chị Thanh Phương, đây không chỉ là cuộc gặp mặt giữa Ban Thường vụ Thành Đoàn với các bạn trẻ thủ lĩnh thanh niên tại các cơ sở Đoàn phường, xã, thị trấn của toàn thành phố mà còn là một diễn đàn hết sức ý nghĩa, là nơi mà tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM được lắng nghe, được chia sẻ, được tâm tình nhiều hơn cùng những thủ lĩnh đang trực tiếp thiết kế và tổ chức phong trào tại cơ sở. "Đây cũng là cơ hội để đánh giá lại những chủ trương của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi triển khai đến cơ sở Đoàn trong thời gian qua", chị Thanh Phương bày tỏ.

Cán bộ Đoàn cơ sở cần chủ động ‘chơi’ cùng, tạo hình mẫu và hỗ trợ khi thanh niên gặp khó ảnh 2

Chị Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TP. HCM thay mặt Ban Thường vụ TP. HCM trao đổi với các bạn Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn tại chương trình.

Chị Thanh Phương cho biết, đây sẽ là những chất liệu quan trọng để Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh các chủ trương, quan điểm trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố; là cơ sở để tiếp tục kiên trì kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các quyết sách dành cho công tác Đoàn khu vực địa bàn dân cư nói riêng và đối với cán bộ Đoàn phường, xã, thị trấn nói riêng.

Theo Bí thư Thành Đoàn TP. HCM, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, cũng là năm các cấp bộ Đoàn thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; do vậy, mong rằng, các Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn sẽ đặt nhiều tình cảm, tâm huyết để xây dựng, triển khai những phong trào, hoạt động ý nghĩa tại đơn vị của mình.

Chị Thanh Phương nhận định, cán bộ Đoàn cơ sở chủ động "chơi" cùng thanh niên là chưa đủ mà cần đi trước tạo hình mẫu, hỗ trợ, định hướng thanh niên. “Chính các bạn bí thư Đoàn còn phải biết lùi lại phía sau để thấy thanh niên cần gì và kịp thời hỗ trợ khi họ gặp khó”, chị Thanh Phương nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Liên hoan Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm 2023, sáng 20/4, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1), Thành Đoàn TP. HCM đã tuyên dương 52 Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn tiêu biểu. Đây là những điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, thực hành dân vận khéo từ những công việc cụ thể trong thực tiễn công tác.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng đã gặp gỡ các Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn nhằm lắng nghe tâm tư tình cảm và tạo không gian để các bạn chia sẻ về những ý tưởng mới, mô hình, giải pháp hay trong công tác.

Định kỳ tổ chức hai năm một lần, Liên hoan Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn tiêu biểu năm nay diễn ra tại TP. HCM và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 20 - 22/4, với sự tham gia của 287 anh chị cán bộ Đoàn tiêu biểu ở cơ sở trên địa bàn TP. HCM.

Tại tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu dự Liên hoan tham gia hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội; tham quan các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức hoạt động an sinh xã hội và giao lưu với đoàn viên thanh niên địa phương; tham gia tập huấn chuyên đề “Những vấn đề cần lưu ý đối với chi đoàn khu phố, ấp trong điều kiện sắp xếp bộ máy hiện nay”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.