Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gia đình thuộc hộ nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ, song Phạm Thị Hiền vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, cố gắng vươn lên để theo đuổi con đường học vấn và đạt được những kết quả cao trong học tập cùng nhiều học bổng từ Học viện Tài chính.

Phạm Thị Hiền (2001) là chị cả trong một gia đình có hai chị em thuộc hộ nghèo ở tỉnh Hải Dương. Bố mất khi Hiền mới 12 tuổi, cuộc sống của ba mẹ con cô càng trở nên khó khăn. Mặc dù thiếu đi sự quan tâm của bố nhưng với tình yêu thương và chăm sóc hết mực của mẹ dành cho hai chị em, khoảng trống ấy dường như được bù lấp. Không phụ lòng mẹ, Hiền đã xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông, đạt giải Nhì môn Địa lí trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9 và lớp 12.

Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 1

Phạm Thị Hiền (2001)- sinh viên Học viện Tài Chính.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi như thế, nhưng nỗi bất hạnh lại một lần nữa ập đến với Hiền vào năm 18 tuổi. Có thể nói đó là quãng thời gian đầy những quyết định khó khăn trong đời của cô gái trẻ khi vừa kết thúc kỳ thi THPT QG thì cũng là lúc mẹ cô được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Mặc dù điều kiện gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, nhưng cô và người thân vẫn quyết định để mẹ đi viện để chữa trị. Hiền tâm sự: “Trong quá trình chữa trị ở bệnh viện, một cô bé vừa đủ 18 tuổi như mình đã phải ký mọi giấy cam kết cho mẹ để xét nghiệm, hóa trị. Thật sự mình rất sợ, sợ nhiều thứ lắm và sợ nhất là mất mẹ, nhưng mẹ thì luôn lạc quan và nghĩ sẽ khỏi được thôi. Dù đau nhiều lắm nhưng mình biết mẹ vẫn luôn cố chịu đựng.”

Đối với bạn bè cùng trang lứa, đỗ đại học là một chuyện đáng vui mừng xiết bao, háo hức bắt đầu một hành trình mới với sự ủng hộ và dõi theo của bố mẹ. Nhưng với Hiền lúc ấy, khi biết bản thân đỗ Học viện Tài chính mơ ước, cảm xúc của cô lại vui buồn lẫn lộn và thậm chí có suy nghĩ sẽ không đi học nữa. “Lúc biết tin, mẹ nằm trên giường bệnh hỏi mình: ‘Con có đi học nữa không?’. Thật sự mình đã nghẹn lại không biết trả lời ra sao, mẹ thì bệnh, em trai thì mới chỉ học lớp 5, ai sẽ lo cuộc sống cho gia đình? Vì vậy, mình đã định không đi học nữa nhưng mẹ bảo ‘Con phải học sau còn lo cho con, cho em chứ’. Và thế là mình đã quyết định nhập học.” – Hiền bộc bạch.

Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 2

Thế nhưng, người mẹ ấy đã không thể tiếp tục đồng hành cùng chị em cô bởi thân hình gầy nhỏ đã dành cả cuộc đời để làm việc, hy sinh cho các con và đã không thể chịu đựng thêm những cơn đau được nữa. Mẹ đã rời xa chị em Hiền khi cô đang học kỳ đầu tiên của đại học.

Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 3
" Trước lúc mẹ mất, mẹ đã viết nhật ký dặn mình chỉ được khóc 3 ngày, khóc ít thôi bởi mẹ muốn con lúc nào cũng tươi vui".

Tuy vậy, trong suốt những năm học của mình ở Học viện Tài chính, Hiền vẫn không ngừng nỗ lực học tập, đạt danh hiệu sinh viên giỏi, học bổng Thắp sáng Tương lai năm học 2020 - 2021 và nhiều học bổng khác từ Học viện về khen thưởng, khuyến khích sinh viên học tập. Có lẽ chính mẹ, em trai, người thân cùng bạn bè, thầy cô là những người đã giúp Hiền vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập và rèn luyện để có công việc, cuộc sống tốt hơn. Cô bày tỏ: “Thật sự mình thấy cuộc sống của mình rất may mắn và hạnh phúc dù cho có ở hoàn cảnh nào. Ít nhất thì mình vẫn còn may mắn hơn nhiều mảnh đời khác ngoài kia hay gần hơn là chính em trai mình. Sự lạc quan và tích cực mà mình có được là nhờ mẹ, trước lúc mẹ mất, mẹ đã viết nhật ký dặn mình chỉ được khóc 3 ngày, khóc ít thôi bởi mẹ muốn con lúc nào cũng tươi vui.”

Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 4
Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 5

Hiện tại, Hiền đang là sinh viên năm ba Học viện Tài chính, chuyên ngành Kiểm toán. Ước mơ của cô gái trẻ giàu nghị lực này là đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và làm việc tại một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu – Big4. “Mọi chuyện đều ổn thôi, mình làm được” cũng chính là câu nói tạo động lực cho Hiền vượt qua mọi khó khăn để tiến về phía trước.

Cảm phục nghị lực vượt khó của nữ sinh Tài chính gốc Hải Dương ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.