Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các bạn học sinh có lẽ sẽ phải "khóc ròng" vì dù có trực tiếp hay học online, thậm chí đang là F0 thì cũng khó lòng thoát được cách thức kiểm tra bài cũ có 1-0-2 của cô giáo này.

Kiểm tra bài cũ là hoạt động thường xuyên của mọi lớp học, được các thầy cô thực hiện để đánh giá mức độ hiểu bài và ghi nhớ kiến thức của các bạn học sinh. Tuy nhiên, đa phần hội "nhất quỷ nhì ma" lại khá sợ giờ kiểm tra bài cũ vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi khi thầy cô kiểm tra bài, phía dưới lớp là đủ mọi trạng thái biểu cảm "kẻ khóc người cười", ai không bị gọi tên thì thở phào nhẹ nhõm, bạn nào "số nhọ" thì chỉ biết than thân trách phận mà thôi.

Thời gian vừa qua, nhiều trường đã cho học sinh đi học trở lại nhưng có một số bạn thuộc đối tượng F0, F1 (F0: Người đang mắc COVID-19; F1: Người có nguy cơ cao mắc COVID-19) thì vẫn được học online ở nhà. Những lúc như thế này các bạn F0, F1 dường như đang khấp khởi mừng thầm vì không cần hồi hộp lo bị kiểm tra bài cũ nữa. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh này thì bạn sẽ phải "khóc thét", vì dù là F0 đi chăng nữa thì cũng không thoát đâu nhé!

Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát! ảnh 1
Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát! ảnh 2
Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát! ảnh 3

Loạt hình ảnh được chụp lại trong giờ kiểm tra bài cũ của một lớp học nọ mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội. Cụ thể, cô giáo đã gọi video call (cuộc gọi có hình ảnh) cho từng bạn F0, F1 để kiểm tra. Ngoài kiểm tra bài cũ ra thì đây cũng là phương thức để các F0, F1 theo dõi bài giảng và không bị hổng kiến thức khi phải ở nhà thực hiện cách ly y tế.

Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát! ảnh 4

(Ảnh: Nghiêm Quốc Hưng/ Group Trường Người Ta)

Những hình ảnh này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Nhiều bạn "kêu trời" mong rằng thầy cô của mình sẽ không thấy bài đăng này. Một số bạn thì bày tỏ nỗi niềm khi mà ở nhà cách ly cũng không "thoát" được cảnh học, kiểm tra online. Bên cạnh đó, một số học sinh đã ra trường thì lại khuyên các bạn nên học hành chăm chỉ, sau này có muốn quay lại cũng khó.

- Cô chỉ không muốn học sinh thiếu điểm kiểm tra thôi mà, sớm muộn gì cũng phải có điểm. Bây giờ thì kêu nhưng sau này lại phải cảm ơn cô đó.

- Không biết kiểm tra bài cũ qua video call thì có "ca-mơ-run" hơn là kiểm tra trực tiếp trên lớp không nhỉ?

- Mong giáo viên của tui không nhìn thấy bài đăng này, chứ không thì toi...

Cách truy bài cũ "bá đạo": Dù học trực tiếp hay online, thậm chí F0 cũng đừng mong thoát! ảnh 8
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm