Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một khảo sát mới đây cho thấy những sinh viên có điểm trung bình cao thường hay nghe nhạc của Taylor Swift mỗi khi học bài.

Trang web College Rover đã thực hiện một khảo sát với 1025 sinh viên, có độ tuổi từ 18 đến 25, để xác định thói quen nghe nhạc của họ khi học bài.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 38% sinh viên chỉ thường hay nghe nhạc khi học, trong khi đó, 27% sinh viên luôn luôn có thói quen này mỗi lúc học bài. Một số lý do khiến cho sinh viên chọn việc nghe nhạc khi học bài bao gồm: Khiến việc học thú vị hơn (69%), giải tỏa căng thẳng (64%), tạo động lực (60%),...

Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy ảnh 1

Những lý do khiến nhiều sinh viên vừa học vừa nghe nhạc.

Không chỉ nằm ở việc nghe nhạc của nghệ sĩ nào, cuộc khảo sát này còn xếp hạng những thể loại nhạc được các sinh viên ưu tiên lựa chọn trong thời gian học bài.

Những sinh viên có điểm trung bình (GPA) thấp có thói quen nghe thể loại nhạc Metal (một thể loại nhạc Rock phát triển cực thịnh vào cuối những năm 1960 và đầu 1970). Các nam sinh có xu hướng nghe thể loại nhạc EDM khi học bài nhiều hơn 166% so với các nữ sinh.

Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy ảnh 2

Những thể loại nhạc được các sinh viên ưu tiên nghe khi học bài.

Nhạc cổ điển là thể loại được các sinh viên có điểm trung bình (GPA) cao chọn lựa để nghe khi học, xếp sau là Instrument (nhạc không lời) và Indie (nhạc mang phong cách cá nhân). 60% sinh viên có điểm trung bình thấp, dưới 2.5 trên thang 4.0, chọn Rap là thể loại yêu thích của họ. Pop là thể loại nhạc phổ biến nhất được sinh viên lựa chọn.

Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy ảnh 3

Các sinh viên có điểm trung bình cao thường nghe nhạc của Taylor Swift khi học bài.

Dù nghe chung một thể loại nhạc, các sinh viên lại lựa chọn nhiều nghệ sĩ khác nhau để nghe. Cụ thể, nhóm sinh viên có điểm trung bình (GPA) cao, có xu hướng nghe nhạc của Taylor Swift nhiều hơn với 30%, xếp sau là The Weeknd (29%), SZA (26%),... Điểm của các sinh viên này rơi vào khoảng 3.5 đến 4.0.

Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy ảnh 4

Những nghệ sĩ được nghe nhiều nhất bởi các sinh viên có điểm trung bình cao.

Các "học bá" thường nghe nhạc Taylor Swift khi ôn bài, bạn biết phải làm gì rồi đấy ảnh 8
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.