Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhằm khơi dậy tình yêu biển, đảo đất nước và lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc, nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8/3 đến 10/3 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024.

Từ ngày 8/3 đến 10/3, Đoàn công tác “Hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024” với 21 thành viên sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn và ý nghĩa tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận với mong muốn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thanh niên sinh viên Việt Nam.

Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 1

Đoàn công tác Hành trình thanh niên, sinh viên với biển đảo tổ quốc năm 2024.

Chương trình bao gồm: Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột cờ Phú Quý, trao tặng bản đồ hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, thăm, tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh và hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

Trước giờ khởi hành, vào chiều ngày 7/3, Đoàn công tác “Hành trình thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024” đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng thờ Bác, dâng hoa tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thiếu nhi thành phố.

Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 2

Đoàn công tác Hành trình thanh niên, sinh viên với biển đảo tổ quốc năm 2024 dâng hương, dâng hoa chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khởi hành.

Gửi gắm niềm tin cho đoàn công tác “Hành trình thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2024”, Phó Bí thư Thành Đoàn Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Nguyễn Tất Toàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Phan Tấn Anh đã tặng khăn rằn cho các đại biểu.

Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 3
Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 4
Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 5

Hành trình sẽ để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với 21 thành viên của Đoàn.

Các hoạt động trong hành trình thanh niên, sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc 2024 ảnh 9
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.