BXH chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021: Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất tăng hạng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theo Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2021 do tạp chí Brand Finance công bố, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực ASEAN có sự thăng tiến trên BXH này.

Tổng điểm Việt Nam đạt được là 33,8/100, tăng 2,5 điểm so với lần xếp hạng trước. Với kết quả này, Việt Nam tăng 3 bậc lên vị trí 47/105 quốc gia và vùng lãnh thổ trên BXH quyền lực mềm toàn cầu 2021. Như vậy, Việt Nam trở thành nước có quyền lực mềm mạnh thứ 5 Đông Nam Á, vượt trội hơn hẳn những người “anh em” Philippines (hạng 53) hay Campuchia (hạng 89)…  

BXH chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021: Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất tăng hạng ảnh 1Quán quân của BXH này năm nay là Đức với tổng điểm 62,2/100. Còn tại châu Á, Nhật Bản trở thành cường quốc số một về quyền lực mềm với vị trí thứ 2 trên BXH tổng. (Ảnh: Brand Finance)

Theo Brand Finance, vị trí mà Việt Nam đạt được là nhờ những thành quả trong công cuộc chống dịch COVID-19. Suốt năm 2020, khi cả thế giới “tê liệt” vì đại dịch, Việt Nam bỗng trở thành điểm sáng, một nơi mà COVID-19 không thể "xâm lược" mạnh mẽ nhờ công tác chống dịch hiệu quả và những phản ứng nhanh nhạy, nỗ lực không ngừng nghỉ trên nhiều lĩnh vực của Chính phủ, các ban ngành và toàn dân. Không những thế, các biện pháp phòng chống COVID-19 của nước ta còn được nhiều nước học tập.

BXH chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021: Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất tăng hạng ảnh 2Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Ngoài sự hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, quyền lực mềm của Việt Nam còn được thể hiện qua sự hội nhập của thương hiệu quốc gia Việt Nam và các thương hiệu sản phẩm hàng đầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn là một trong những nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn nhất thế giới, với tỷ trọng xuất nhập khẩu/ GDP tăng liên tục qua các năm (từ 136% năm 2010 lên xấp xỉ 200% vào năm 2019). Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 trong năm 2020 nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng gần 3%, trở thành một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương trong khu vực và trên thế giới. Đây được coi là một điểm cộng giúp nước ta đạt được thứ hạng cao vừa qua.

BXH chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021: Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất tăng hạng ảnh 3Kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng dương dù dịch bệnh hoành hành. (Ảnh: Báo điện tử - Đảng Cộng sản Việt Nam)

Trong tương lai, song song việc phát huy quyền lực mềm, Việt Nam cũng cần tăng cường sức mạnh cứng để tạo ra sức mạnh tổng hợp - “sức mạnh thông minh” - nhằm khẳng định vị thế địa chiến lược và địa kinh tế mới của quốc gia.

Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu là bản báo cáo nghiên cứu toàn diện liên quan đến đánh giá quyền lực mềm của các quốc gia do Brand Finance thực hiện hàng năm, dựa theo nhiều tiêu chí và thông qua các cuộc khảo sát với giới chuyên gia và công chúng từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiêu chí chấm điểm bao gồm: Tính phổ biến của thương hiệu quốc gia đó; ảnh hưởng tổng thể của quốc gia, danh tiếng tổng thể của quốc gia và hiệu suất trên 7 trụ cột của quyền lực mềm.

BXH chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021: Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất tăng hạng ảnh 6   
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.