BTV của VTV gây xôn xao khi nhầm lẫn gọi Hải Phòng là “tỉnh” trên sóng truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong chương trình "Chuyển động 24h" phát sóng trên kênh VTV1 vào tối 3/3, BTV của bản tin đã gặp sự cố khi đọc nhầm lời dẫn là "tỉnh Hải Phòng", điều này ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 92/2003/QĐ-TTg, Hải Phòng đã được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương vào ngày 9/5/2003. Cùng với Hải Phòng, nước ta có 4 thành phố trực thuộc Trung ương khác là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Hiện nay thành phố Hải Phòng có 7 quận và 8 huyện trực thuộc.

Thành phố trực thuộc Trung ương là một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh tại Việt Nam. Các thành phố trực thuộc trung ương sẽ nằm dưới sự quản lý, giám sát của Trung ương. Trong khi các thành phố thuộc tỉnh thì chịu sự quản lý của tỉnh và tương đương với cấp quận, huyện hoặc thị xã.

BTV của VTV gây xôn xao khi nhầm lẫn gọi Hải Phòng là “tỉnh” trên sóng truyền hình ảnh 1 Hải Phòng là 1 trong 4 thành phố trực thuộc trung ương. (Ảnh: Internet)

Mới đây, trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 18h30 tối 3/3, BTV của bản tin đã nhầm lẫn khi gọi Hải Phòng là tỉnh trong lúc dẫn chương trình. Cụ thể, BTV này nói: "Hiện nay cả nước chỉ còn 2 địa phương là Hải Dương và Hải Phòng chưa cho học sinh đi học trở lại. Trong đó tỉnh Hải Phòng cũng dự kiến sẽ cho học sinh trở lại trường vào ngày 8/3".

BTV của VTV gây xôn xao khi nhầm lẫn gọi Hải Phòng là “tỉnh” trên sóng truyền hình ảnh 2 Chương trình "Chuyển động 24h" tối 3/3. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi phát sóng, BTV của bản tin đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có thể thấy BTV này đã đọc sai thông tin bởi Hải Phòng là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm đô thị loại I và loại II) tại Việt Nam. Đây là kiến thức cơ bản, có trong môn Địa lý ở chương trình phổ thông, vì vậy không ít ý kiến cho rằng lỗi này khó chấp nhận được.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người bênh vực cho rằng đây chỉ là sơ sót nghề nghiệp, trong lúc dẫn bản tin có thể do BTV hồi hộp nên nói nhầm. Công việc nào cũng có những lúc mắc phải sai sót, mọi người không nên quá khắt khe mà hãy có cái nhìn thông cảm, mở lòng hơn.

- Chắc cô ý hồi hộp nên nhầm chút thôi, sao mà mọi người phải căng thế? Ai cũng có những nhầm lẫn mà, làm gì có ai hoàn hảo đâu.

- Mong là từ lần này bạn sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân để lần sau sẽ làm tốt hơn.

BTV của VTV gây xôn xao khi nhầm lẫn gọi Hải Phòng là “tỉnh” trên sóng truyền hình ảnh 3 Hiện tại, phía nhà Đài cũng đã cẳt phần bản tin Chuyển động 24h tối qua trên VTVgo.
BTV của VTV gây xôn xao khi nhầm lẫn gọi Hải Phòng là “tỉnh” trên sóng truyền hình ảnh 6
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.