Brittanya Karma: “Nữ tính” của con gái hiện đại chính là “hạnh phúc”

Brittanya Karma: “Nữ tính” của con gái hiện đại chính là “hạnh phúc”
HHT - Với nhịp sống sôi nổi hiện đại, sự xuất hiện của những cô nàng giỏi giang, độc lập, kèm theo cả “lầy lội” như Brittanya Karma ngày càng nhiều khiến chúng ta đặt câu hỏi liệu những tiêu chuẩn về nữ tính đang thay đổi?

Nữ tính không thể gồng mình vờ vịt

Brittanya Karma đã được yêu thích từ trước cả khi xuất hiện trong chương trình Anh chàng độc thân (The Bachelor Việt Nam). Hiện tại, Karma đang có một anh “gà bông”, cũng chính là chàng bạn thân bị Karma friendzoned 8 năm qua. Câu chuyện dễ thương này đang khiến dân tình “điên đảo” vì nghe cứ như cổ tích: “nàng béo có người thầm thương những 8 năm ròng”. Có thể nói cô gái “làm mưa làm gió” YouTube với các clip mấy trăm ngàn lượt view này đang định nghĩa lại khái niệm “nữ tính”.

Brittanya Karma: “Nữ tính” của con gái hiện đại chính là “hạnh phúc” ảnh 1

Cách đây không lâu, một clip “cưa trai” của con gái Nhật được chuyền tay nhau rộng rãi trên mạng xã hội. Khi đi gặp một nhóm bạn nam, nhóm bạn gái được khuyên cần phải có các “chiêu thức”: Để lộ đôi chân trần, để lộ cổ tay trắng ngần, cùng một bộ các từ cảm thán thể hiện sự ngưỡng mộ đối với người con trai (“giả ngu ngơ”), hay một số “tuyệt chiêu” giúp “dìm hàng” đối thủ và khiến anh í chú ý đến mình… Bạn H.G (du học sinh Osaka, Nhật Bản) kể: “Người Nhật nói chung, hay con gái Nhật nói riêng rất sợ nổi bật, sợ bị đánh giá, nên họ có xu huớng trở nên giống nhau. Con gái Nhật khá “một màu”, trang điểm, để tóc, hay cách đi đứng như nhau đến mức mỗi lần ra đường, mình cứ tưởng đây là một lễ hội cosplay”.

Luôn được dạy phải sống thế nào thì mới được chấp nhận, nhưng chúng ta ít khi nào được dạy phải sống thế nào để thấy vui.

Thời đại toàn cầu, quan niệm về nữ tính có sự đối chọi về quan điểm phương Đông và phương Tây: Giữa nhẹ nhàng, hiền thục với tự tin, năng động và khỏe khoắn. Và nhiều bạn hoang mang không biết nên theo “chuẩn” nào. Thế nhưng, câu chuyện không nằm ở chúng ta “nên thế nào”, mà là chúng ta “cảm thấy thế nào”.

Brittanya Karma: “Nữ tính” của con gái hiện đại chính là “hạnh phúc” ảnh 2

Brittanya Karma kể: “Ban đầu chị chỉ làm clip cho mẹ và bạn xem, nhưng sau đó lại có rất nhiều người khác xem. Nên quyết định làm vlog luôn”. Chị nhận ra những vlog nào chuẩn bị kĩ về nội dung thì rất ít lượt xem, nhưng cứ sống thật, “làm nhiều trò” mà không sợ phán xét thì lượt xem lại tăng vọt.

Định nghĩa lại nữ tính

Nhiều bạn chia sẻ yêu thích Karma vì sự tự nhiên, tự tin của chị í, dù “chân to” hay “béo”. Hẳn nhiên, chắc chẳng ai thích chân mình to hay béo cả. Trên một đoạn vlog, Karma kể chị từng định phẫu thuật chân nhỏ để trông nữ tính hơn. “Từ sau đợt đó có rất nhiều trung tâm mời mình phẫu thuật, nhưng lúc đó mình lại không muốn phẫu thuật nữa, vì có cảm giác mình sẽ không phải là mình”. Đó cũng là lý do dù chị cứ bảo bản thân chị không xinh đẹp theo tiêu chuẩn, nhưng lại quyết định không thay đổi gì trên gương mặt hay cơ thể.

Sự nữ tính của con gái giờ đây còn được thể hiện ở sự tự tin, cảm xúc mãnh liệt đối với một vấn đề mình thật sự quan tâm, và cả ở cách mình yêu bản thân bằng việc mặc những món đồ mang đến sự thoải mái. Karma kể, lúc trước chị í có quen một anh trông rất lịch thiệp, đẹp trai, và cả nhà anh í cũng luôn đẹp lộng lẫy như thế. Nhưng chị lại là kiểu người thích thoải mái, năng động, “bồ kết” những bộ quần áo thể thao. Thế nên sau sau một tuần cố gắng “bắt kịp” khoản ăn mặc đẹp của anh “gà bông” ấy, Karma đã bỏ cuộc vì không thấy phù hợp.

Brittanya Karma: “Nữ tính” của con gái hiện đại chính là “hạnh phúc” ảnh 3

Karma cũng chia sẻ quan niệm về cái đẹp: “Với Karma, đẹp hay xấu không quan trọng. Quan trọng nhất là khi nhìn vào một cô gái, Karma thấy được sự tự tin. Khi bạn tự tin thì tự nhiên bạn sẽ đẹp. Karma gặp rất nhiều cô gái Việt Nam, có eo, da trắng, vậy gọi là đẹp rồi. Nhưng Karma không quan tâm. Karma quan tâm người đó có tốt không, có tự tin với bản thân không. Chứ 80 tuổi thì cũng xấu như nhau thôi mà!”.

“Nữ hoàng tự tin” cũng chia sẻ: “Không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở đâu cũng thế, ở Đức (nơi chị Karma đang sống) cũng vậy, người ta hướng dẫn con gái phải tỏ ra yếu đuối một chút. Nhưng với Karma thì không có kiểu “đàn ông phải như thế này, đàn bà phải như thế kia”, không có kiểu đàn ông là người bảo vệ nên mình phải tỏ ra yếu đuối hơn. Mà người đàn ông biết bảo vệ mình trước tiên phải yêu thương tính cách thật của mình cái đã. Ví dụ như mẹ Karma là người nói rất to tiếng, còn bố lại ít khi nói lại mẹ. Thế nhưng bố mình đã nói được câu nào là phải làm bằng được lời nói của mình. Như vậy mới gọi là bảo vệ”.

Thương yêu bản thân là “nam châm” hút những điều tốt đẹp

“Phong trào nữ quyền” đã được hô hào rầm rộ trong thời gian vừa qua, nhưng ý nghĩa thực sự của nó không phải ai cũng biết. Nữ quyền không phải là con gái phải mạnh mẽ như con trai, mà là các bạn nữ có những quyền được học, được bày tỏ ý kiến, được làm điều mình thích. Thực chất, ngay từ khi sinh ra, một bạn nữ đã mang trong mình sự nữ tính vốn có, nằm ở cách hành xử, suy nghĩ lắt léo, mềm mỏng của người nữ, có chăng chỉ là trong quá trình phát triển, bạn í muốn mình trở thành một người như thế nào.

Vì thế, có lẽ hội con gái nên dừng suy nghĩ nên sống thế nào “thì mới có nhiều đứa yêu”, mà hãy nghĩ xem tự bản thân mình đã cảm thấy hài lòng hay chưa. Cuộc đời này có rất nhiều thứ thú vị mà không liên quan đến việc người ngoài nhận xét bạn thế nào, vì cuộc sống nội tâm của mỗi người đã quá muôn màu muôn vẻ.

Những người tích cực cũng giống như những “mặt trời nhỏ”, sẽ lan tỏa năng lượng tích cực. Vì thế, theo Karma, chính những cô gái đang sống thật với bản thân mình, với những tính cách tự nhiên của mình, hạnh phúc với chính bản thân mình mới là một cô gái đẹp và khỏe mạnh đúng nghĩa.

Theo H2T số 1281
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.