Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) được vô vàn khán giả quốc tế quan tâm. Mới đây, sự kiện này đã có mặt tại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 7 và làm thỏa mãn những fan Việt. Hãy cùng lắng nghe một vài cảm nhận của các bạn trẻ khi tham gia sự kiện này nhé!

Sự kiện Born Pink đã được nhiều bạn trẻ Việt chờ đón ngay từ khi công bố vào cuối tháng 6. Với sự xuất hiện của nhóm nhạc BlackPink - gồm 4 nữ thần tượng âm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới, Born Pink được tổ chức tại thủ đô Hà Nội hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Và quả thực, trong đêm nhạc được diễn ra vừa qua, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được nhuộm “hồng” khi hàng chục ngàn người kéo tới hưởng ứng sự kiện âm nhạc “ngàn năm có một” này. Trong đó, phần lớn là sự tham gia của các bạn trẻ Việt. Không chỉ đầu tư một khoản tiền để mua được vé, các bạn trẻ còn chuẩn bị các loại dụng cụ cổ vũ, trang phục phù hợp với buổi biểu diễn rất kỹ càng.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 1

Không gian ngập sắc hồng của Born Pink.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 2
Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 3

Là một fan cứng của BlackPink, cô bạn Thủy Tiên (22 tuổi) chia sẻ: “Bầu không khí cực cháy cùng sân khấu, âm thanh, ánh sáng chất lượng như các show quốc tế của Born Pink khiến mình không khỏi trầm trồ. Chưa bao giờ mình nghĩ có thể được gặp thần tượng của mình tại Việt Nam, mình xúc động lắm. Điều làm mình ấn tượng nhất và không quên được có lẽ là lúc 4 cô nàng nói BlackPink nói tiếng Việt và nhảy theo bài hát nổi tiếng Việt Nam”.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 4

Thủy Tiên tại Born Pink.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 5

Bạn Nguyễn Thăng Long (18 tuổi) cũng đã không giấu nổi sự phấn khích khi tham gia sự kiện này. Anh chàng chia sẻ: “Mình thực sự rất vui, vì mình hâm mộ BlackPink rất lâu rồi nhưng không đủ điều kiện đi xem ở nước ngoài. Vì thế, khi nghe tin Born Pink được tổ chức tại Việt Nam giống như ước nguyện của mình thành hiện thực vậy. Khi có mặt ở Born Pink, cảm xúc mình như vỡ oà, cảm động, mình đã cháy hết mình với sự kiện này. Thực sự rất mãn nguyện!”

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 6

Nguyễn Thăng Long tại Born Pink.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 7

Thăng Long cũng cho biết, sự kiện lần này cũng là bài học đắt giá với những người ôm vé khi anh chàng thấy có nhiều người rao bán vé giá lỗ trước khu vực SVĐ với những cảm xúc vô cùng lo lắng.

Còn với bạn Nguyễn Hồng Hạnh, Born Pink là sự kiện mang lại rất nhiều cảm xúc thăng hoa. Cô nàng tâm sự: “Sau khi về nhà trong đầu mình vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc tại buổi diễn. Mình ấn tượng ngay từ khâu tổ chức rất chỉn chu từ khu vực check in, chỗ ngồi đến sân khấu. Đặc biệt, mình được gặp những ca sĩ thần tượng ngoài đời, họ vô cùng xinh đẹp và tài năng.”

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 8

Hồng Hạnh tại Born Pink.

Born Pink và những cảm xúc thăng hoa của giới trẻ ảnh 9

Cùng với đó, điều mà Hồng Hạnh quan ngại nhất đó là ý thức giữ gìn vệ sinh chung tại SVĐ khi những hình ảnh vỏ chai, áo mưa bừa bãi sau buổi diễn được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Mặc dù vẫn có nhiều thiếu sót không tránh khỏi tại sự kiện lần này nhưng nhìn chung Born Pink vẫn là một buổi trình diễn âm nhạc lớn nhất nhì được tổ chức ở Việt Nam trong năm nay. Điều này không chỉ giúp giới trẻ Việt Nam được thỏa sức với những thần tượng âm nhạc thế giới mà còn kích cầu du lịch cho thủ đô Hà Nội. Nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn có nhiều sự kiện bùng nổ hơn nữa được diễn ra ở Việt Nam trong năm nay.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.