BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nếu Song Ha Yoon khiến khán giả ghét cay ghét đắng "trà xanh" Soo Min nhưng cũng phải đổ gục và yêu mến cô vì lối diễn xuất thần, thì cùng là phe phản diện, BoA lại ngược lại. Người xem tỏ ra chán ghét nhân vật của BoA cũng chỉ trích diễn xuất đơ cứng, vô cảm của cô.

Sức hút của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband)đến sự phối hợp nhịp nhàng của bộ tứ chủ lực là Park Min Young (vai Ji Won), Na In Woo (vai Ji Hyuk), Song Ha Yoon (vai Soo Min), Lee Yi Kyung (vai Park Min Hwan), và kịch bản nhịp nhàng, kịch tính.

Ngay cả những vai phụ, có thời lượng rất nhỏ như em chồng đáng yêu Hee Yeon (Choi Gyu Ri) hay tay trưởng ban Kim bất tài (Kim Joong Hee)... cũng hoàn thành chỉn chu vai diễn của mình để tạo bầu không khí cho mạch phim. Lee Gi KwangBoA lại bị coi là yếu tố nhạt nhòa, nhàm chán và "phá game" vì diễn xuất khó cảm.

BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 1

Lee Gi Kwang vào vai Baek Eun Ho, chàng đầu bếp điển trai và là tình đầu của Ji Won. Ở những lần xuất hiện đầu, khán giả cảm thấy khá dễ chịu với diện mạo tới diễn xuất của Gi Kwang. Anh được nhận xét là Eun Ho bước ra từ webtoon vì khí chất lẫn ngoại hình tương đồng. Nhưng càng về sau, người xem càng có phản ứng tiêu cực với lối diễn của Gi Kwang. Knet chê bai biểu cảm của Gi Kwang vô hồn, khi thì trợn mắt khi lại đảo mắt quá nhiều mất tự nhiên, nói thoại vấp váp, lung tung.

BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 2BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 3

BoA lại trở thành lý do khiến Knet muốn bỏ phim khi xuất hiện ở nửa cuối của phim. Cô vào vai Oh Yu Ra, vị hôn thê cũ của Yi Hyuk, con gái nhà tài phiệt ích kỷ, tàn độc, không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Yu Ra là nhân vật trong tiểu thuyết, bị lược bỏ ở bản webtoon và được "triệu hồi" ở bản truyền hình. Yu Ra là chất xúc tác và hợp lý hóa những hành động của bộ đôi bỉ ổi gieo rắc xuống đời Ji Won.

Cùng là phản diện như Soo Min nhưng diễn xuất của BoA đuối hơn hẳn so với Song Ha Yoon. Điển hình như cảnh Soo Min bắt tại trận Yu Ra và Min Hwan ngoại tình, nếu Song Ha Yoon tiếp tục ghi dấu một cảnh đắt giá từ ánh mắt tới cách nhả thoại, thì BoA bị cho là chỉ ngồi đơ một góc trên giường. Đáng ra BoA nên làm ra nét thách thức hoặc thờ ơ, chảnh chọe, đắc thắng nhưng khán giả chỉ thấy cô đơ cứng, vô cảm như bị ép diễn.

BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 4

"Song Ha Yoon diễn xuất đỉnh quá nên nhìn sang BoA cứ như đang quay MV."

"BoA chán thật. Diễn cái nét hờ hững không quan tâm mà nó kiểu vô cảm."

"Không bàn chuyện cô ấy hát nhé, nhưng cái tông giọng của BoA khi thoại rất khó chịu, tôi chẳng thể tập trung vào xem nổi chỉ vì điều đó."

"Sao mà BoA cứ ngước mặt lên khi nói chuyện thế? Không phải tôi không thích vì cô ấy là phản diện, mà là cô ấy diễn quá tệ."

"Cắt cảnh của BoA đi."

BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 5

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, chỉ số truyền thông dẫn đầu loạt phim truyền hình đang phát sóng tại Hàn. Khán giả đang chờ đợi Kang Ji Won sẽ làm thế nào để chiến thắng và vượt qua mặc cảm tội lỗi khi biết số phận kiếp trước của mình đã bị chuyển qua đồng nghiệp của cô - Yang Joo Ran (Gong Min Jung).

BoA - Lee Gi Kwang bị coi là "hố đen" diễn xuất trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 9
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

"SPOT!" của Zico kết hợp Jennie BLACKPINK leo top "tằng tằng", vũ đạo thành trend

"SPOT!" của Zico kết hợp Jennie BLACKPINK leo top "tằng tằng", vũ đạo thành trend

HHT - Đoạn điệp khúc do Jennie thể hiện được đánh giá là phần bắt tai nhất của "SPOT!", nhưng lại được nhá hàng hết trong đoạn clip hậu trường do Zico đăng tải trước thềm phát hành. Điều này khiến không ít cư dân mạng cảm thấy không còn bất ngờ với ca khúc. Tuy nhiên, giai điệu bắt tai và vũ đạo dễ thực hiện hứa hẹn sẽ đưa "SPOT!" lên top thịnh hành.