BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Dù tập phim đánh dấu sự xuất hiện của BoA trong “Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi” đạt rating cao nhất kể từ khi phim lên sóng đến nay, nhưng màn thể hiện sau đó của nữ ca sĩ nhà SM nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ phim báo thù Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) đang là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt nhất hiện nay. Khán giả hồi hộp theo dõi hành trình tái sinh của Kang Ji Won (Park Min Young), sảng khoái trước những nỗ lực của cô nhằm trả đũa những kẻ đã mang đến bất hạnh cho cô lúc trước và cổ vũ cô tìm kiếm hạnh phúc riêng xứng đáng.

BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 1

Tuần này phim phát sóng hai tập mới là 11 và 12. Tập 11 đánh dấu mức rating cao nhất mà bộ phim đạt được kể từ khi phát sóng cho đến nay với 11,7%. Tập 11 cũng đánh dấu sự xuất hiện của nhân vật mới - Oh Yu Ra do BoA đảm nhận. Sang tập 12, đất diễn của BoA nhiều hơn, rating giảm nhẹ còn 10,5%, nhưng vẫn ở mức rating cao.

Trái ngược với mức rating cao cùng nhiều tình tiết gay cấn, hai tập mới nhất của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôivẫn có điểm trừ. Trong đó, điểm trừ bị chê nhiều nhất là diễn xuất của BoA trong vai Oh Yu Ra, vị hôn thê cũ của Yoo Jin Hyuk (Na In Woo). Nhân vật này xuất hiện khiến nội dung phim thêm căng thẳng, tình yêu mới chớm giữa Ji Won và Jin Hyuk bị buộc trải qua thử thách, thế nhưng diễn xuất của BoA lại không giúp nhân vật này có sức nặng mà khiến không khí phim thiếu tự nhiên.

BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 2

Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Oh Yu Ra là tiểu thư nhà tài phiệt, vị hôn thê cũ của Yoo Jin Hyuk nhưng anh đã hủy bỏ hôn ước. Nhân vật này xuất hiện như nhân vật phản diện cuối cùng của bộ phim, khi muốn phá hoại mối quan hệ tình cảm giữa Jin Hyuk và Ji Won. Oh Yu Ra không thể chấp nhận được việc “món đồ” của mình bị người khác chạm vào - ở đây ám chỉ Jin Hyuk.

Cùng là nhân vật nữ phản diện, gây cản trở cho hạnh phúc của Kang Ji Won, nhưng so với Song Ha Yoon - thủ vai “bạn thân tiểu tam” Jung Soo Min thì diễn xuất của BoA quá non nớt, gượng gạo. Vì thế, thay vì gây sức ép lên nữ chính và khiến khán giả cảm thấy ghét bỏ, BoA lại khiến nhiều người mệt mỏi và muốn bỏ phim. Ngoại hình của nữ ca sĩ nhà SM cũng nhận nhiều chỉ trích khi gương mặt cô có vẻ sưng - đặc biệt là đôi môi quá mọng khiến người xem mất tập trung vào nội dung phim.

BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 3
BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 4

Một số bình luận của khán giả:

“Bộ phim trở nên nhàm chán sau khi BoA xuất hiện.”

“BoA đang phá hỏng bộ phim.”

“Tôi không biết vì sao nhân vật của BoA lại tồn tại. Chỉ cần một nữ phản diện Jung Soo Min là bộ phim đã đủ thu hút rồi.”

“Cách BoA đọc thoại có cảm giác như khi cô ấy làm giám khảo trong các chương trình âm nhạc vậy.”

“Nếu nhân vật kỳ lạ thì bạn phải bù đắp bằng diễn xuất của mình, nhưng diễn xuất của BoA cũng kỳ lạ nốt.”

“Tôi cứ bị phân tâm bởi đôi môi của cô ấy, không tập trung xem phim được.”

BoA bị chê bai thậm tệ khi vào vai phản diện trong tập 12 "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" ảnh 8
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

Từ chuyện thỉnh pháp sư tới phát ngôn "Không có BTS sẽ tốt hơn..", Min Hee Jin gây tức giận

HHT - Mặc dù phản ứng của công chúng đã có những chuyển biến đáng kể sau khi buổi họp báo của Min Hee Jin diễn ra, tuy nhiên phát ngôn và cáo buộc liên quan tới việc CEO ADOR nhờ vả pháp sư giúp đỡ vấn đề nhập ngũ của BTS đã khiến người hâm mộ toàn cầu tức giận mà chỉ trích Min Hee Jin ảo tưởng quyền lực, đi quá giới hạn.