Bố mẹ bị ngộ độc, cô bé 5 tuổi một mình chăm em 1 tuổi ở nhà suốt 3 ngày mà không ai biết

HHT - Hai chị em cô bé này ở trong nhà, tự lo cho nhau suốt 3 ngày mà không hề biết rằng bố mẹ bị ngộ độc đã qua đời. Thậm chí, cô chị 5 tuổi còn tưởng “bố mẹ ngủ say chưa dậy”.

Một cô bé 5 tuổi đã tự chăm em 1 tuổi suốt 3 ngày sau khi bố mẹ bị ngộ độc thực phẩm và qua đời ngay tại nhà. Hai chị em chỉ được phát hiện ra khi họ hàng gọi điện cho bố mẹ mà không được.

Sự việc này xảy ra ở Kingisepp (Leningrad, Nga). Khi anh chị Alexander và Viktoria Yakunin không xuất hiện trong buổi gặp mặt của gia tộc, một vài người họ hàng mới gọi điện thì mãi không liên lạc được.

Bố mẹ bị ngộ độc, cô bé 5 tuổi một mình chăm em 1 tuổi ở nhà suốt 3 ngày mà không ai biết ảnh 1 Hai chị em và bố.

Cuối cùng, cô bé 5 tuổi mới nghe máy, nói với người họ hàng rằng bố mẹ mình “đang ngủ” và đã ngủ rất lâu rồi. Cô bé còn kể bố mình trông “tím tái”.

Một người bác vội chạy đến nhà Yakunin để xem, thì thấy cô chị đang trông cậu em. Người bác này sốc đến mức ngã ra sàn khi thấy vợ chồng Yakunin đã qua đời ngay trong nhà.

Cảnh sát và xe cấp cứu được gọi tới, theo trang tin 78.ru thì bố mẹ của hai em nhỏ đã bị ngộ độc sau khi ăn dưa muối nhiễm độc. Trên bàn bếp vẫn còn lọ dưa muối đang để mở.

Bố mẹ bị ngộ độc, cô bé 5 tuổi một mình chăm em 1 tuổi ở nhà suốt 3 ngày mà không ai biết ảnh 2 Hai anh chị Yakunin. Ảnh: VK.com

Đây là lọ dưa mà bà của hai em nhỏ đã cho nhà Yakunin vào hôm trước. Theo cảnh sát thì ở đây không có việc đầu độc, mà chỉ do không may lọ dưa muối đó nhiễm độc tố botulinum - độc tố mạnh nhất được biết đến. Nó có thể tự hình thành trong một số loại thực phẩm, gây liệt cơ hoặc tử vong do suy hô hấp.

Trong suốt 3 ngày sau khi bố mẹ qua đời, cô chị 5 tuổi tự tìm thức ăn trong nhà cho em ăn, thậm chí hai chị em vẫn nằm ngủ gần bố mẹ, bởi hai em còn nhỏ, không biết tìm sự giúp đỡ. Cũng còn chút may mắn là hai chị em không động đến lọ dưa muối trên bàn bếp.

Bố mẹ bị ngộ độc, cô bé 5 tuổi một mình chăm em 1 tuổi ở nhà suốt 3 ngày mà không ai biết ảnh 3 Bà của hai em nhỏ. Ảnh: VK.com.

Hiện hai em nhỏ tạm được đưa về ở với ông bà.

Bố mẹ bị ngộ độc, cô bé 5 tuổi một mình chăm em 1 tuổi ở nhà suốt 3 ngày mà không ai biết ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.