Bố bế con gái 2 tuổi chui vào chuồng voi để chụp ảnh, bị voi đuổi chạy đánh rơi cả con

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ông bố này không biết là liều lĩnh hay ngốc nghếch, khi bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cả con nhỏ của mình, chui vào chuồng thú hoang dã ở sở thú để chụp ảnh. Ảnh đẹp đâu không thấy, chỉ thấy những hình ảnh anh ta hoảng sợ chạy đến nỗi đánh rơi cả con mình ngay trước mặt chú voi. Giờ đây, anh ta sẽ phải trả giá nặng nề.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông bế con nhỏ chui hẳn vào chuồng voi đã được đưa lên mạng xã hội, được rất nhiều người xem và chia sẻ.

Đoạn video gây sốc này cho thấy, người đàn ông bế con đứng trong chuồng voi mà quay lưng lại phía chú voi (để người đứng ngoài còn chụp ảnh). Nhưng dù có ở trong sở thú thì voi vẫn là động vật hoang dã, nên một chú voi đã rầm rập lao đến phía hai bố con.

Đây là đoạn video khiến ai cũng phải thót tim (Nguồn: CBS News):

Khi nghe những khách tham quan khác hoảng hốt la hét thì người bố mới giật mình, vội vã bỏ chạy. Nhưng lúc cố chui ra ngoài thì anh ta đánh rơi cả con gái, ngay sát chân chú voi. Thật may là chú voi đã dừng lại, chứ nếu voi tiếp tục lao đến thì… thật không dám nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

Sau đó, người bố bế con lên và tránh ra xa.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần vừa rồi ở khu giữ voi, thuộc Sở thú San Diego (California, Mỹ), một trong những sở thú nổi tiếng nhất thế giới, do là nơi đi tiên phong trong việc tạo những khu giữ động vật có không gian rộng mở, mô phỏng môi trường sống tự nhiên của động vật.

Bố bế con gái 2 tuổi chui vào chuồng voi để chụp ảnh, bị voi đuổi chạy đánh rơi cả con ảnh 1

Hoảng hốt bỏ chạy khi thấy voi lao tới. Ảnh: Twitter.

Người đàn ông liều lĩnh đó đã bị bắt và có thể sẽ bị kết tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Cảnh sát cho biết, người này tên là Jose Manuel Navarrete, 25 tuổi. Anh ta muốn có một bức ảnh ấn tượng nên mới chui hẳn vào khu giữ voi như vậy.

Lori Ortale, một nhân chứng, nói với kênh KSWB-TV rằng, cô đã nghe tiếng một phụ nữ nói: “Jose, đừng làm thế”, trước khi người đàn ông bế con gái chui vào khu giữ voi. Lori kể: “Nhiều khách tham quan khác cũng bảo: “Voi sẽ lao tới đấy”, và đúng là như thế thật. May mà anh ta chui ra kịp thời. Con voi đã rống lên rất to. Đứa trẻ thì bắt đầu khóc và tất cả mọi người ở đó đều tức giận”.

Bố bế con gái 2 tuổi chui vào chuồng voi để chụp ảnh, bị voi đuổi chạy đánh rơi cả con ảnh 2

May mà chú voi đã không tấn công em nhỏ, nên người bố đã bế con lên. Ảnh: Twitter.

Hiện Navarrete bị tạm giữ, mức tiền bảo lãnh là 100.000 đôla (2,3 tỷ đồng). Anh ta sẽ phải ra tòa vào ngày 30/3 tới.

Bố bế con gái 2 tuổi chui vào chuồng voi để chụp ảnh, bị voi đuổi chạy đánh rơi cả con ảnh 3
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.