Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp'

Những khoảnh khắc ngọt ngào như đôi tình nhân thật sự của cặp bạn thân Dương Tiển và Tâm Thanh nhận được “cơn mưa lời khen” từ cộng đồng yêu ảnh. Đôi bạn trai xinh gái đẹp này sinh sống tại TP.HCM.

Dương Dương Tiển (sinh năm 1993) và Lê Ngọc Tâm Thanh (sinh năm 1996) dù chênh tuổi nhau nhưng vẫn là đôi bạn “ăn ý” cả trong cuộc sống và công việc. Cái tên của đôi bạn đều gắn liền với những dấu ấn, kỷ niệm đặc biệt của gia đình.

Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 1

Cặp bạn thân trai xinh gái đẹp Dương Tiển – Tâm Thanh.

Dương Dương Tiển chia sẻ: “Nghe đến cái tên Dương Dương Tiển, có lẽ nhiều người cảm thấy khá li kì và hài hước. Thực ra, tên của mình do chính mẹ đặt.

Tuy nhiên, ban đầu mẹ mình đặt tên là Dương Tiến nhưng vì gia đình có truyền thống là không được đặt trùng tên với ông bà nên đã đổi thành Dương Tiễn.

Nhưng vì khi mẹ đi làm giấy khai sinh đã cho thêm một chữ Dương vào nữa thành Dương Dương Tiễn để tên không bị ngắn quá. Một việc ngoài ý muốn là người làm giấy khai sinh đã đánh lộn dấu ngã thành dấu hỏi nên mình mới có cái tên Dương Dương Tiển”.

Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 2 Cảm xúc, ánh mắt như một đôi tình nhân thật sự.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 3 Nhưng cả hai cho biết, họ chỉ là đôi bạn thân khác giới.
Còn Tâm Thanh thì kể: “Lê Ngọc Tâm Thanh chính là ghép từ tên của bố và mẹ mình. Bố mẹ mong là mình có được một cuộc sống bình an và một tâm hồn nhẹ nhàng, vui vẻ, thanh thản. Mong đừng ai hiểu theo nghĩa đen “trái tim màu xanh” vì từng có người dịch như vậy rồi”. Ấn tượng đầu tiên của Dương Tiển với Tâm Thanh chính là một cô gái hoạt ngôn, hòa đồng, có nụ cười rất tươi và không câu nệ hình thức, khiến người đối diện có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Còn Tâm Thanh cảm nhận “anh bạn” hơn mình 3 tuổi là người rất lịch sự, biết cách giúp đỡ người khác, luôn hướng dẫn Thanh trong công việc và là người ít nói nhưng lại thể hiện sự quan tâm bằng hành động.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 4 Với đôi bạn, đây là những khoảnh khắc thanh xuân đáng nhớ.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 5 Khi bên nhau, mỗi phút giây trôi qua đều là nụ cười vui vẻ.
Kỷ niệm mà đôi bạn nhớ nhất là khi cùng nhau đi ăn món bánh bông lan phô mai trứng muối. Theo lời kể của Tâm Thanh, lần đầu tiên cô thấy có người ăn món này mà không ăn trứng muối, cảm giác lạ lùng nên bỗng để tâm. “Từ đó mỗi lần ăn món này là mình lại có thêm phần trứng muối ngon lành. Đùa thế thôi, nhưng nhờ vậy mà tụi mình trở nên thân thiết hơn”, Thanh nói.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 6 “Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu”.
“Có một ngày đẹp trời, em chọn điểm hẹn để ta qua” ghi lại những khoảnh khắc “tình bể bình” bên hoa phượng cuối mùa của đôi bạn thân này và nhận về vô số lời ngợi khen bởi cảm xúc nhẹ nhàng, tình cảm. Những dấu ấn tình bạn mà cặp bạn thân trai xinh gái đẹp muốn gửi gắm chính là, đôi khi những điều hạnh phúc mình cứ tưởng nó lớn lao nhưng thật ra chỉ cần nhiều thời khắc niềm vui nhỏ xíu trong đời thường vậy thôi cũng đủ rồi.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 7 “Có một ngày đẹp trời, em chọn điểm hẹn để ta qua”.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 8 Nước ảnh đậm chất hoài cổ khiến người xem có cảm tưởng quay ngược thời gian.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 9 Người ta thường trân quý nhiều hơn những điều đã trôi qua, nhưng không hề biết rằng thực tại mới là điều đáng để tâm nhất!
“Bộ ảnh đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất, vì cái gì càng đơn giản thì càng để lại ấn tượng sâu sắc và chân thật hơn. Nhắc nhở chúng ta rằng yêu thương không nhất thiết phải đến từ những điều gì đó quá lớn lao mà chính những hành động đơn thuần luôn làm nên một giá trị đẹp”, Dương Tiển chia sẻ thêm.
Bộ ảnh đầy cảm xúc của đôi bạn thân 'trai xinh gái đẹp' ảnh 10 Bí quyết để giúp họ có một tình bạn đẹp, bền vững chính là sự thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: Nguyễn Ngọc Khôi
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.