Biểu trưng cho Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được công bố: Tác giả là một bạn trẻ Gen Z

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đại lễ Bạch kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh là sự kiện được mong chờ bởi rất nhiều người, không chỉ ở nước Anh mà còn cả trên thế giới. Biểu trưng chính thức của Đại lễ này vừa được tiết lộ, và thật bất ngờ, người thiết kế không phải là một chuyên gia nổi tiếng nào, mà chỉ là một sinh viên 20 tuổi.

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vào năm 1952, cho nên, đầu mùa Hè năm sau, Vương quốc Anh sẽ mừng Đại lễ Bạch kim (70 năm trị vì) của bà.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Cung điện Buckingham đã phối hợp với Viện bảo tàng Victoria & Albert để tổ chức một cuộc thi thiết kế biểu trưng cho Đại lễ.

Thật bất ngờ, người chiến thắng trong cuộc thi này không phải là một họa sĩ danh tiếng, mà là một sinh viên 19 tuổi học ngành thiết kế đồ họa ở ĐH Leeds, tên là Edward Roberts. Điều này có nghĩa là tác phẩm của Edward sẽ xuất hiện ở rất nhiều nơi, một cách trang trọng và nổi bật, vào trước và cả trong suốt Đại lễ kéo dài 4 ngày.

Biểu trưng cho Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được công bố: Tác giả là một bạn trẻ Gen Z ảnh 1

Biểu trưng vừa đoạt giải. Ảnh: Buckingham Palace.

Tham dự cuộc thi là nhiều họa sĩ và những người chuyên vẽ tranh minh họa ở khắp Vương quốc Anh. Ai cũng muốn dùng tài năng của mình để góp phần vào sự kiện mang tính lịch sử này.

Nói về tác phẩm được vẽ trên máy tính của mình, Edward nói, anh muốn “thêm nét hiện đại vào những yếu tố có tính biểu tượng của chiếc vương miện, và vì vậy, tôi tạo ra một đường liên tiếp, phù hợp với thời gian trị vì của Nữ hoàng”. Chiếc vương miện được đặt trong một vòng tròn, trông giống con dấu của Hoàng gia, và màu tím cũng tượng trưng cho giới quý tộc. Ngoài ra, Ban giám khảo cho rằng con số 70 đã được ghép rất khéo léo và tự nhiên vào hình chiếc vương miện.

Biểu trưng cho Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được công bố: Tác giả là một bạn trẻ Gen Z ảnh 2

Edward và tác phẩm của mình. Ảnh: Jacob King/ Getty.

Edward nói, anh đã chỉ hy vọng tác phẩm của mình lọt vào top 100, thế nên Edward đã rất bất ngờ khi Baron Parker, một phụ tá cao cấp của Hoàng gia Anh, liên lạc để thông báo rằng anh giành giải Nhất.

Một phần trong giải thưởng của Edward là chiếc vé VIP để dự Đại lễ vào năm sau, bao gồm cả buổi hòa nhạc “Tiệc Bạch kim tại Cung điện”.

Biểu trưng cho Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được công bố: Tác giả là một bạn trẻ Gen Z ảnh 3

Stevie Wonder là một trong những ngôi sao đã có mặt trong buổi biểu diễn mừng Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh. Ảnh: Dave Thompson/ PA.

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vào ngày 6/2/1952, khi bà mới 25 tuổi. Dự kiến là năm sau, vào Đại lễ Bạch kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng thì người dân ở Vương quốc Anh sẽ được nghỉ cuối tuần dài 4 ngày.

Biểu trưng cho Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được công bố: Tác giả là một bạn trẻ Gen Z ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.