Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go

HHT - Trong khi cả thành phố phải được phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19 thì vẫn có người “vui tính” đến mức chạy ra đường để chơi Pokémon Go. Mà như thế thì chịu phạt nặng cũng phải thôi!

Thành phố Melbourne (bang Victoria, Úc) đang áp dụng lệnh phong tỏa Bậc 4 rất nghiêm ngặt, có cả giờ giới nghiêm - hầu như tất cả mọi người không được ra khỏi nhà. Tuy nhiên, một số người dân ở đây có vẻ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của tình trạng thảm họa.

Bằng chứng là chỉ trong vòng 24 giờ, cảnh sát bang Victoria đã phải phạt đến gần 200 người vi phạm các quy định về phong tỏa. Trong đó có một người chạy tới tận trung tâm thành phố Melbourne để chơi Pokémon Go. Người này đã bị phạt 1.652 đôla Úc (hơn 27 triệu đồng).

Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go ảnh 1

Một người bị phạt hơn 27 triệu đồng vì quá ham chơi Pokémon Go.

Những người bị phạt khác bao gồm vài người tới tiệm ăn nhanh và dối quanh khi cảnh sát hỏi chuyện, thậm chí có cả một nhóm người thuê căn hộ để tổ chức sinh nhật. Ngoài ra còn có hàng chục người bị phạt tại chỗ vì không chịu đeo khẩu trang, trong đó có một người giải thích rằng mình đang gọi FaceTime với bạn nên phải tháo khẩu trang ra.

Phía cảnh sát cho biết: “Có người thì ngồi nhà buồn quá và phải ra ngoài hóng gió, người thì kêu rằng mình phải đi mua ô tô khi đã quá 8h tối, người thì đi mua rượu vào lúc 3h sáng… Tất cả những người đó đều bị phạt”.

Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go ảnh 2

Cảnh sát bang Victoria kiểm tra những người đi trên đường. Ảnh: Paul Rovere.

Thủ hiến Daniel Andrews đã nói rằng có thể sẽ áp dụng những hình phạt nặng nề hơn đối với những người vi phạm các lệnh giới hạn. Ông cũng khẳng định, từ hôm nay (4/8), những người nào đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc là người tiếp xúc gần mà lại rời khỏi nhà chứ không tự cách ly thì sẽ bị phạt tại chỗ ở mức kỷ lục: 4.957 đôla (82 triệu đồng). Người nào vi phạm lặp lại sẽ bị coi là tội phạm, phải ra tòa và chịu mức phạt cao nhất lên đến 20.000 đôla (hơn 330 triệu đồng).

Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go ảnh 3

Cảnh sát sẽ kiểm tra nghiêm ngặt, những người vi phạm lặp đi lặp lại sẽ bị coi là tội phạm. Ảnh: 9NEWS.

Ông Andrews đưa ra những tuyên bố này sau khi nhiều người ở Melbourne và trong cả bang Victoria vẫn không chịu tuân thủ lệnh phong tỏa. Hơn 800 người đang phải cách ly lại không hề có mặt ở nhà mình khi cảnh sát kiểm tra đột xuất. Ông Andrews nói: “Chúng tôi không muốn sẽ phải phạt nặng nề. Chúng tôi chỉ muốn mọi người ở đúng nơi mà mình cần ở. Vì chỉ có thế thì chúng ta mới vượt qua được”.

Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go ảnh 4

Hình khẩu trang được vẽ lên cây ở bang Victoria vì tại đây đã có quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ảnh: Getty.

Bang Victoria đang rơi vào cuộc khủng hoảng COVID-19 với số ca nhiễm mới tăng nhanh và nhiều ca “bí ẩn”, không rõ nguồn lây. Bởi vậy mà các nhà chức trách đang áp dụng những quy định nghiêm ngặt với hy vọng nhanh chóng kiểm soát được đại dịch.

Bị phạt 27 triệu đồng vì đang có lệnh phong tỏa lại chạy ra đường để chơi Pokémon Go ảnh 5
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.