Bị mắc nghẹn khi đang ăn lẩu, cô gái ở Trung Quốc không qua khỏi ngay tại nhà hàng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một cô gái 21 tuổi ở Trung Quốc trong khi ăn lẩu tại nhà hàng nổi tiếng đã bị mắc nghẹn. Mặc dù nhân viên nhà hàng đã thực hiện sơ cứu ngay nhưng cô gái vẫn không qua khỏi. Sự việc đã trở thành chủ đề “top trending” trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, một cô gái 21 tuổi ở thành phố Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã qua đời trong khi đang ăn lẩu tại nhà hàng Haidilao nằm trong một trung tâm thương mại.

Trang Jiupai News cho biết, sự cố này xảy ra vào một buổi tối ít ngày trước. Cô gái được cho là đã bị nghẹn khi ăn một miếng lòng bò. Dường như nuốt xuống không được nên cô không thể thở và không cử động được.

Ngay lập tức, những hashtag về vụ việc được tìm kiếm liên tục trên mạng xã hội Weibo. Những bài đăng có liên quan được xem từ 300 đến 420 triệu lượt.

Một số hình ảnh được ghi lại cho thấy, các nhân viên của Haidilao đã cố gắng thực hiện phương pháp sơ cứu ấn bụng (Heimlich) cho cô gái kia. Đây là kỹ thuật vẫn được sử dụng đối với những người bị mắc nghẹn để đẩy dị vật ra khỏi đường thở.

Bị mắc nghẹn khi đang ăn lẩu, cô gái ở Trung Quốc không qua khỏi ngay tại nhà hàng ảnh 1

Sự cố xảy ra tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Creative Family/ Shutterstock.

Nhà hàng Haidilao có nói trong một thông báo sau đó rằng cùng lúc với việc thực hiện sơ cứu thì họ cũng đã gọi ngay số điện thoại khẩn cấp.

Thật không may, người ta đã không thể cứu nữ khách hàng nói trên.

Chuỗi nhà hàng Haidilao sau đó bắt đầu thương lượng với gia đình nữ khách hàng về việc bồi thường.

Trong khi sự việc đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, một người nói rằng mình là đồng nghiệp của cô gái không may mắn đã kể rằng hôm ấy cô gái đi ăn lẩu với người yêu. Tai nạn xảy ra là vì cô gái đó vừa ăn một miếng lòng bò vừa uống nước, có lẽ nước đã làm trôi miếng thức ăn xuống cổ cô ấy trong khi cô chưa nhai kỹ.

Bị mắc nghẹn khi đang ăn lẩu, cô gái ở Trung Quốc không qua khỏi ngay tại nhà hàng ảnh 2

Nhân viên nhà hàng cố gắng giúp nữ thực khách. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, nhiều netizen phán đoán là có lý do khác, chẳng hạn như ABH (tạm dịch là sưng có xuất huyết trong khoang miệng). Đây là sự hình thành chỗ sưng xuất huyết, thường là trong họng, dù người phải chịu không có bệnh nền. Trong những trường hợp hiếm hoi, thức ăn quá cay (nhiều ớt), quá nóng (nước lẩu) hoặc quá cứng có thể gây kích ứng họng, nhanh chóng gây ra ABH và làm tắc nghẽn đường thở.

Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra chứ chưa có kết luận cụ thể nào. Nhưng netizen Trung liên tục nhắc nhau rằng khi ăn uống là không nên vội vàng, vừa ăn vừa nói, nhất là khi ăn những thứ nóng, cay hoặc khó nuốt, bởi hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Bị mắc nghẹn khi đang ăn lẩu, cô gái ở Trung Quốc không qua khỏi ngay tại nhà hàng ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.