Bị dân mạng chê bai khi trả lời sai câu hỏi cơ bản, thí sinh Olympia lên Facebook chửi bậy

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Động thái của thí sinh "Đường Lên Đỉnh Olympia" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước nhiều ý kiến trái chiều, nam sinh này sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Trước đó, trong tập phát sóng Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 - tháng 2 - quý 3 - năm thứ 21, nữ sinh Đỗ Thị Phương Nga (trường THPT Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xuất sắc nhận được vòng nguyệt quế của chương trình.

Kết thúc 4 vòng thi, thí sinh Hải Lâm (THPT Phúc Thọ, Hà Nội ) - một đối thủ của Phương Nga đã cán đích ở ở vị trí đồng hạng Ba với tổng số điểm là 150 điểm. Dù trước đó có nhiều cơ hội để rút ngắn khoảng cách với các bạn, song nam sinh này đã không thể tận dụng triệt để.

Ở câu hỏi 20 điểm có nội dung "10 đường thẳng phân biệt có thể có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm", nam sinh tự tin và dứt khoát đưa ra câu trả lời là 90. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn đã khiến cậu bạn mất điểm. Câu trả lời là tổ hợp chập 2 của 10, tức là bằng 45.

Phần trả lời của Hải Lâm sau đó đã được một fanpage về Toán học trên Facebook đăng tải kèm dòng trạng thái: "Thí sinh chưa phân biệt được tổ hợp và chỉnh hợp nên trả lời sai". Dưới bài đăng của fanpage, nhiều dân mạng cũng để lại bình luận cho rằng nam thí sinh này nhầm lẫn kiến thức cơ bản, để mất điểm ở câu không đáng.

Bị dân mạng chê bai khi trả lời sai câu hỏi cơ bản, thí sinh Olympia lên Facebook chửi bậy ảnh 1

Đáng chú ý, khi một số dân mạng để lại bình luận về việc Hải Lâm sai ở một câu hỏi dễ, thí sinh này đã không ngại đáp trả lại. Hải Lâm sử dụng câu từ khó nghe, thậm chí chửi bậy để thể hiện thái độ phẫn nộ của mình với admin fanpage, cho rằng trình độ của admin không đủ để đi thi Olympia.

Bị dân mạng chê bai khi trả lời sai câu hỏi cơ bản, thí sinh Olympia lên Facebook chửi bậy ảnh 2

Không ít khán giả cho rằng admin của fanpage kia đã dùng ngôn từ không phù hợp để chỉ trích một thí sinh Olympia. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bênh vực Hải Lâm vì cho rằng dù kiến thức chắc đến đâu nhưng nếu gặp áp lực tâm lý sẽ khiến kết quả không như ý muốn.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Hải Lâm nên kiềm chế bản thân và có lời lẽ phù hợp với văn hóa học đường. Biết rằng không gian mạng xã hội là không gian công cộng, ai cũng có quyền nêu quan điểm của mình nhưng việc chọn lọc từ ngữ khi phát ngôn là cần thiết, cũng như để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Để tránh sự việc bị đẩy đi xa hơn, mới đây Hải Lâm đã lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình. Nhiều người cũng tỏ ra thông cảm và mong nam sinh này lần sau sẽ bình tĩnh hơn trước khi phát ngôn trên mạng xã hội.

Bị dân mạng chê bai khi trả lời sai câu hỏi cơ bản, thí sinh Olympia lên Facebook chửi bậy ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.