Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử

0:00 / 0:00
0:00
“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử
SVVN - Trong hai ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, “Bếp ăn 0 đồng” tại nhà ăn trường Tiểu học Tân Phú C (P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước) luôn tất bật để cung cấp đủ suất cơm miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và các cán bộ canh thi tại các điểm thi gần khu vực trường.

“Bếp ăn 0 đồng” này do Đoàn Thanh niên của các trường trong khu vực TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú vận động đóng góp từ các đoàn thể trong khu vực và các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí tổ chức. Ngoài ra, bếp ăn còn có sự giúp đỡ từ các thầy, cô đang là giáo viên giảng dạy ở trường. Hoạt động còn thu hút nhiều bạn sinh viên là cựu học sinh của các trường, cùng các thành viên CLB thiện nguyện Hạt gạo nhân ái hỗ trợ.

Theo kế hoạch, trong hai ngày thi, bếp ăn cung cấp khoảng 1.400 suất cơm đến các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô và các tình nguyện viên làm công tác ở các điểm thi. Là một trong những tình nguyện viên tham gia nấu ăn tình nguyện tại bếp, chị Đặng Thị Thắm chia sẻ: “Mình rất thấu hiểu những trở ngại của các bạn thí sinh trong mùa thi, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn và nhà xa. Việc thi xong phải di chuyển một quãng đường rất xa về nhà và chiều lại tiếp tục lên điểm thi để thi môn còn lại sẽ gây trở ngại rất lớn cho các bạn, nên khi được Đoàn trường cũng như CLB phát động hoạt động này, mình cũng như nhiều bạn tình nguyện viên khác rất phấn khởi”.

“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử ảnh 1

Các thầy cô giáo cùng hỗ trợ nấu ăn với các bạn tình nguyện viên. (Ảnh: NVCC)

“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử ảnh 2

Những suất cơm dành tặng cho các sĩ tử.

Theo chị Thắm thì đây cũng là lần thứ 7 hoạt động nấu ăn tình nguyện được đổ chức. Khác với các năm trước, năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên có thêm sự hỗ trợ từ cán bộ y tế ở các điểm thi. Số lượng suất ăn cũng tăng lên so với mọi năm. Việc nấu ăn tình nguyện phải tập trung khá đông nên việc đảm bảo phòng dịch cũng được mọi người quan tâm. Trước khi diễn ra chương trình này, toàn bộ tình nguyện viên và bếp ăn đã được xét nghiệm COVID-19. Mọi người cũng đảm bảo quy tắc 5K để phòng, chống dịch.

“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử ảnh 3

Những phần cơm được vận chuyển đến các điểm trường để phát cho các thí sinh.

Hoạt động nấu ăn bắt đầu từ khoảng 5 giờ 30 phút sang. Các thầy giáo tình nguyện sẽ mua nguyên liệu, tiếp nhận nguyên liệu mà mọi người đóng góp và chuẩn bị sẵn. Khi các bạn tình nguyện viên từ các trường đến đông đủ thì sẽ bắt đầu chế biến thức ăn. “Mỗi người một việc, cố gắng làm để đến khoảng 9 giờ thì có thể chở các suất ăn từ nơi chế biến đến các điểm thi trong khu vực, cho kịp giờ các thí sinh vừa thi xong có cơm và thức ăn dùng. Dù là suất ăn miễn phí nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng và đủ các món: cơm, canh, đồ mặn, đồ xào, khăn lạnh, nước uống và sữa. Những suất cơm chia sẻ với mong muốn giúp các thí sinh có sức khỏe tốt trước khi làm bài thi”, chị Thắm nói.

“Bếp ăn 0 đồng” tiếp sức cho sĩ tử ảnh 4

Niềm vui của các sĩ tử khi nhận được những phần cơm miễn phí mà các anh chị tình nguyện viên trao tặng.

Anh Phạm Tuấn Việt, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Du, cũng là tình nguyện viên của chương trình chia sẻ, thời tiết mưa gió hiện nay cũng gây ra đôi chút khó khăn cho các tình nguyện viên, nhất là các bạn làm nhiệm vụ vận chuyển thức ăn tới các điểm thi. Ngoài ra, tại địa bàn đã có nhiều ca F0, nên để đảm bảo an toàn các tình nguyện viên phải làm việc trong môi trường giãn cách, không tập trung quá 10 người ở cùng một khu vực. Cộng với việc phải đeo 2 – 3 lớp khẩu trang và nón bảo hộ thường xuyên, khiến tai của anh và mọi người lúc nào cũng sưng phù. “Mình và các bạn tình nguyện viên ở đây đã từng trải qua kỳ thi này nên rất hiểu tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các bạn thí sinh. Phụ huynh mình lúc đó cũng rất vất vả mới có thể đưa con đến điểm thi được. Nên bây giờ mình muốn chung tay cùng mọi người gửi tới các thí sinh những chai nước, hộp cơm để các bạn có thêm sự an tâm và tự tin vượt qua kỳ thi quan trọng này”, anh Việt bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.