Bệnh nhân COVID-19 lăn từ trên giường xuống, làm ngắt nguồn oxy từ máy thở của chính mình

HHT - Lại một tai nạn trớ trêu liên quan đến COVID-19, khi một bệnh nhân đang được điều trị căn bệnh này thì lại qua đời vì một vấn đề do chính mình gây ra.

Một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị bình thường ở bệnh viện thuộc thành phố Karinagar (bang Telangana, Ấn Độ) thì lại qua đời sau khi ngã từ trên giường bệnh xuống đất.

Bệnh nhân đó 70 tuổi, vào viện từ hôm 22/7 trong tình trạng khó thở nên được dùng máy thở và sau đó cũng không có gì nguy kịch nữa. Tuy nhiên, vừa rồi, ông bị lăn khỏi giường trong khi đang ngủ, dẫn tới việc nguồn cung oxy bị ngắt.

Các bệnh nhân khác trong phòng đã báo cho bác sĩ về cú ngã, tuy nhiên, khi các bác sĩ tới thì bệnh nhân đó đã không qua khỏi do không thở được.

Bệnh nhân COVID-19 lăn từ trên giường xuống, làm ngắt nguồn oxy từ máy thở của chính mình ảnh 1

Ảnh do các bệnh nhân cùng phòng chụp lại. Ảnh: Telangana Today.

Các bác sĩ và nhân viên y tế là những người ở tuyến đầu chống dịch, đúng là rất căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, vụ việc này khiến nhiều người dân Ấn Độ đặt câu hỏi là liệu sự sắp xếp thời gian, ca trực… của các bác sĩ trong viện đã hợp lý chưa, bác sĩ có đến kịp thời để giúp bệnh nhân không… Bởi vì trong nhiều trường hợp, việc bác sĩ phản ứng hoặc xử lý nhanh chóng dù chỉ một vài phút cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với bệnh nhân.

Bệnh nhân COVID-19 lăn từ trên giường xuống, làm ngắt nguồn oxy từ máy thở của chính mình ảnh 2

Nhiều bệnh viện ở Ấn Độ cho biết rằng các nhân viên y tế đang bị quá tải. Ảnh minh họa: PTI.

Phía bệnh viện cũng đã thừa nhận sự việc này và nói rằng, việc bác sĩ có thể đến chậm một chút là do viện bị “thiếu nhân lực”.

Bang Telangana đã có hơn 54.000 ca nhiễm COVID-19 và 463 người chết, và số những ca nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Bệnh nhân COVID-19 lăn từ trên giường xuống, làm ngắt nguồn oxy từ máy thở của chính mình ảnh 3
Theo (Theo Newsroom Post)
MỚI - NÓNG
Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác
HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.