Bên cạnh quả xoài là quả gì? Người dân Ấn Độ tấp nập đi xem thứ quả “khó tin mà có thật”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một người bán hàng tạp hóa ở Ấn Độ mới có một thứ quả “kỳ lạ” khiến rất nhiều người dân địa phương phải tới cửa hàng của bác để được nhìn tận mắt. Quả này trông giống y như quả xoài, nhưng lại không phải quả xoài. Sự xuất hiện của quả này còn tình cờ rơi vào một thời điểm rất đặc biệt.

Trên thế giới có rất nhiều giống xoài với nhiều hình dáng, màu sắc, mùi vị khác nhau. Nhưng một bác bán hàng tạp hóa ở Ấn Độ đã mới có được một quả trông giống y như quả xoài nhưng lại hoàn toàn không phải là quả xoài.

Bởi vì nó là một quả trứng!

Bên cạnh quả xoài là quả gì? Người dân Ấn Độ tấp nập đi xem thứ quả “khó tin mà có thật” ảnh 1

Đây không phải 2 quả xoài, mà là quả trứng và quả xoài đấy! Ảnh: ABP.

Đúng vậy, bình thường chúng ta có thể thấy trứng màu trắng, màu nâu, có hình bầu dục, hoặc khá tròn, kích thước to hoặc nhỏ. Tuy nhiên, bác Sathi Babu, một người chủ cửa hàng Pithapuram (bang Andhra Pradesh, Ấn Độ) cũng đã rất sốc khi thấy trong thùng trứng gà của mình có một quả trứng với hình dạng rất khác biệt. Sợ rằng mình hoa mắt, bác còn lấy hẳn một quả xoài ra đặt bên cạnh quả trứng này và thấy rằng đúng là quả trứng giống y như quả xoài thật.

Sau khi bức ảnh quả trứng và quả xoài được đăng lên mạng, nó được chia sẻ rất nhanh chóng và nhiều kênh tin tức cũng như nhiều người dân đều đến cửa hàng của bác Babu để được nhìn tận mắt.

Bên cạnh quả xoài là quả gì? Người dân Ấn Độ tấp nập đi xem thứ quả “khó tin mà có thật” ảnh 2

Nhìn ở góc nào cũng vẫn giống hệt quả xoài. Ảnh: ABP.

Điều thú vị là quả trứng này xuất hiện khi sắp đến lễ Ugadi, chính là Tết mừng Năm Mới ở một số bang của Ấn Độ, bao gồm cả bang Andhra Pradesh. Lễ Ugadi còn được coi là “lễ hội xoài” vì người ta coi thời điểm này là bắt đầu của mùa Hè và mùa xoài. Trong lễ Ugadi, người dân ở Andhra Pradesh làm một số món ăn có xoài và còn dùng lá xoài để trang trí cửa nhà mình. Bởi vậy, nhiều dân mạng đùa rằng hẳn con gà đẻ ra quả trứng này biết rằng mọi người đang chờ đón lễ Ugadi nên mới tạo ra “sản phẩm” đặc biệt như thế.

Bên cạnh quả xoài là quả gì? Người dân Ấn Độ tấp nập đi xem thứ quả “khó tin mà có thật” ảnh 3

Bác Babu còn phải tìm một quả xoài để so sánh. Ảnh: ABP.

Quả trứng hình quả xoài tất nhiên chỉ là một điều tình cờ như nhiều chuyện tình cờ khác trong thế giới tự nhiên, nhưng nó khá hiếm gặp. Cách đây 2 năm, cũng có một bác nông dân ở Bangladesh phát hiện ra 2 quả trứng có hình giống quả xoài do một con gà nhà mình đẻ ra, dù trước đó con gà này vẫn đẻ trứng bình thường. Bác nói khi đập trứng ra thì trứng-giống-xoài cũng như những quả trứng khác thôi.

Còn bác Babu ở Ấn Độ thì nói sẽ cất giữ quả trứng đặc biệt để sắp tới bác trưng bày nhân dịp lễ Ugadi.

Bên cạnh quả xoài là quả gì? Người dân Ấn Độ tấp nập đi xem thứ quả “khó tin mà có thật” ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.