Bắt đầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho giảng viên ĐHQG TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
Bắt đầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho giảng viên ĐHQG TP. HCM
SVVN - Sở Y tế TP. HCM và Bệnh viện TP. Thủ Đức đã tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các cán bộ, giảng viên, người lao động ĐHQG TP. HCM.

Theo ĐHQG TP. HCM, trong lần tiêm chủng này, cán bộ, viên chức, người lao động ĐHQG TP. HCM sẽ tiêm vắc xin AstraZeneca, trong số này có các cán bộ, giảng viên sẽ tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD - ĐT điều động.

Trong ngày đầu tiên, các cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc ở Cơ quan ĐHQG TP. HCM và các đơn vị trực thuộc tham gia khám sáng lọc để được tiêm mũi 1. Trước khi tiêm, tất cả đều được đo thân nhiệt, huyết áp, khai báo tiền sử bệnh lý và được bác sĩ thăm khám, tư vấn chu đáo. Theo kế hoạch, trong hôm nay và ngày mai sẽ tổ chức tiêm cho các trường thành viên gồm: Trường ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế - Luật và Viện Môi trường và Tài nguyên, do Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức thực hiện.

Riêng với các trường: ĐH Bách khoa, ĐH KHTN và ĐH KHXH&NV sẽ do Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM sắp xếp và thực hiện.

Bắt đầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho giảng viên ĐHQG TP. HCM ảnh 1

Khám sàng lọc cho giảng viên ĐHQG TP. HCM trước khi tiêm vắc xin. Ảnh: VNU HCM

Trước đó, hơn 240 cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Quản lý KTX và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - 2 đơn vị của ĐHQG TP. HCM trực tiếp tham gia làm khu cách ly tập trung của Thành phố cũng đã được ưu tiên tiêm vắc xin này.

Trong khi đó, đự kiến TP. HCM sẽ tiêm vắc xin cho giáo viên các trường mầm non, các trường phổ thông, các trung tâm GDTX - GDCN và các trường CĐ, TCCN trực thuộc, kể cả giáo viên các trường ngoài công lập với khoảng 80.000 người, ở tất cả các bậc học.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).