“Bao da” (bao quy đầu) của các XY không phải lúc nào cũng cùng size với “kiếm”?

HHT - Bao da (bao quy đầu ý mà) của các chàng trai không phải lúc nào cũng vừa vặn, cùng size với “kiếm”. Và đôi khi nó có thể khiến các XY bối rối.

Có phải nếu không xử lí triệt để "bao da" thì sau này... gia đình sẽ không hạnh phúc?

Thực chất, sau này, khi XY có gia đình, bao da nhỏ sẽ phải lùi về chiến tuyến sau khi "đèn dầu" lâm trận. Trong trạng thái đó, "đèn dầu" cương cứng, mà bao da nhất định không buông ra thì tất nhiên "đèn dầu" sẽ đau phát khóc lên rồi. Và các tinh binh cũng không được xuất quân một cách dễ dàng. Các chàng trai cần chú ý, cho dù gặp khó khăn với bao da thì việc giải quyết nó cũng không khó, chắc chắn sẽ chẳng có ảnh hưởng gì quá kinh khủng với hạnh phúc gia đình đâu.

“Bao da” (bao quy đầu) của các XY không phải lúc nào cũng cùng size với “kiếm”? ảnh 1

 Bao da chật chội có thể dẫn đến bệnh cho "đèn dầu"?

Điều này là hoàn toàn chính xác! Bao da nhỏ không hề chứa đựng mầm bệnh nhưng trong quá tình sinh hoạt hàng ngày, nếu như teen để cho bao da o ép "đèn dầu", thì sau khi vệ sinh xong, cặn nước tiểu hoàn toàn có thể đọng lại. Kết hợp với đó là dịch do "đèn dầu" tiết ra tích tụ lâu ngày sẽ là môi trường cực kì lí tưởng cho vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh chóng.

Phải phẫu thuật nếu bao da quá chật?

Bạn đừng lo lắng quá. Cái “phẫu thuật” mà bạn nghe đây thực ra chỉ là một tiểu phẫu nho nhỏ. Các bác sĩ sẽ thực hiện nó chỉ trong vài ba phút sau khi gây tê. Và mọi sinh hoạt cũng vẫn y nguyên, chẳng có gì thay đổi cả, trừ việc bạn phải chăm sóc cho "đèn dầu" nhẹ nhàng hơn vài ngày sau khi tiến hành tiểu phẫu.

“Bao da” (bao quy đầu) của các XY không phải lúc nào cũng cùng size với “kiếm”? ảnh 2

 Có cách nào để tập luyện trước khi phải đến bác sĩ không?

Nếu như bao da không quá chật chội, mà chỉ hơi hơi gây cảm giác khó chịu thôi, thì hàng ngày, trong khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, các XY hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Dùng tay nhẹ nhàng dịch chuyển phần bao da lên xuống, để bao da có thể co giãn tốt hơn. Nhưng việc này chỉ được chỉ định cho những chiếc bao da hơi chật một chút thôi. Còn những chiếc bao da quá hẹp, gây khó khăn, thậm chí gây đau thì bắt buộc phải có sự can thiệp của các bác sĩ. Việc xử lí này càng sớm, càng tốt và sẽ giúp XY lấy lại phong độ được nhanh hơn.

MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm