Báo chí thế giới đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia, vì sao chuyên gia trong nước lại dự là hòa?

HHT - Nhiều tờ báo trên thế giới đưa ra nhận định và dự đoán về trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. Thế nhưng chuyên gia trong nước lại dự đoán tỉ số hòa 0-0.

Tờ Football Arroyo (Philippines) nhận định: "Cả hai đội đều thi đấu trận Bán kết lượt đi với tư tưởng thận trọng. Nhiều khả năng, trận đấu lượt về cũng diễn ra với kịch bản này. Bàn thắng có lẽ chỉ xuất hiện từ tình huống đột biến hoặc bóng chết. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu khi chưa thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, Indonesia đã thể hiện quyết tâm rực cháy ở giải đấu này. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, "Rồng vàng" vẫn được đánh giá cao hơn khi được thi đấu trên sân nhà. Có khả năng họ sẽ giành chiến thắng sát nút".

Báo chí thế giới đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia, vì sao chuyên gia trong nước lại dự là hòa? ảnh 1

Trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia với tỉ số hoà 0-0. (Ảnh: VFF)

Tờ Sports Keeda (Ấn Độ) cho rằng hàng thủ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên khác biệt: "Đội tuyển Việt Nam có thể tiến xa nhờ hàng phòng ngự thi đấu chặt chẽ. Họ đã giữ sạch lưới cả 5 trận đấu ở AFF Cup 2022. Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam cũng trải qua 5 trận đấu bất bại liên tiếp khi đối đầu với Indonesia. Trong đó, hai lần gần nhất họ gặp nhau đều kết thúc với tỷ số 0-0. Việc Indonesia thi đấu xa nhà khiến họ dễ bị tổn thương hơn vì không còn điểm tựa là sự cổ vũ của các cổ động viên. Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng".

Một tờ báo khác là Score 24 cũng dự đoán chiến thắng nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam: "Đội bóng kỷ luật, quyết đoán hơn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu căng thẳng này. Về mặt này, có vẻ như đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với Indonesia. Họ thi đấu cực tốt trong những trận đấu ở sân nhà Mỹ Đình. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo sở hữu hàng thủ vững chắc khi chưa thủng lưới bàn nào từ đầu giải".

Báo chí thế giới đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia, vì sao chuyên gia trong nước lại dự là hòa? ảnh 2

(Ảnh VFF)

Thế nhưng, ngược lại với báo chí thế giới, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương lại cho rằng Việt Nam cũng rất muốn thắng và có lợi thế sân nhà lượt về. Nhưng ông nghĩ với tương quan lực lượng cân bằng như hiện tại, đôi bên sẽ lại tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Trận lượt về sẽ nặng về chiến thuật và không có nhiều cơ hội để ghi bàn, do đó vị chuyên gia này dự đoán hai đội tiếp tục hòa 0-0 và phải đá hiệp phụ.

"Có chăng, Việt Nam sẽ chủ động tấn công hơn ở một số thời điểm và nếu ghi được bàn, sẽ chuyển sang đá phòng ngự phản công. Indonesia cũng sẽ tìm cách tận dụng lợi thế nhỏ của họ, đó là giữ sạch lưới sân nhà. Nếu Indonesia ghi bàn, Việt Nam sẽ rất khó khăn" - chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9/1 ở sân Mỹ Đình. Sau khi hòa 0-0 ở bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Indonesia ở cuộc tái đấu mới giành vé vào Chung kết AFF Cup 2022.

Báo chí thế giới đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia, vì sao chuyên gia trong nước lại dự là hòa? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.