Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale

HHT - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), thành phố Bangkok nằm trong danh sách 29 tỉnh thành được nới lỏng các hạn chế COVID-19 từ ngày 1/9, một số dịch vụ và các địa điểm được phép mở cửa lại nhằm phục hồi nền kinh tế sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Dù chính quyền thành phố Bangkok đã nới lỏng một số biện pháp giãn cách, người dân vẫn được yêu cầu tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19: Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và xịt khử khuẩn, tránh tiếp xúc gần gũi không cần thiết với người khác...

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 1

Người dân Bangkok tuân thủ đeo khẩu trang và không tụ tập tại các địa điểm công cộng như nhà ga metro, công viên, các phương tiện di chuyển công cộng...

Các nhà hàng và quán ăn, bao gồm cả những nhà hàng bên trong các khu trung tâm mua sắm, được phép phục vụ ăn uống đến 8 giờ tối. Các địa điểm vui chơi, giải trí thuộc mọi loại hình vẫn phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 2

Các TTTM mở cửa lại nhưng nhiều cửa hàng/ ki-ốt vẫn đóng cửa. Lượng khách tham quan, mua sắm không bằng như trước dịch.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 3
Chỗ ngồi cho khách ăn tối sẽ được giới hạn ở mức 50% sức chứa đối với nhà hàng có máy lạnh và 75% đối với nhà hàng ngoài trời. Khách dùng bữa được yêu cầu xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn trước khi vào quán.
Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 4

Các trung tâm mua sắm có thể tiếp tục hoạt động bình thường cho đến 8 giờ tối. Các chương trình khuyến mãi thu hút nhiều khách hàng trẻ sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Các cửa hàng mát-xa, chăm sóc sức khỏe và tiệm spa chỉ được phép mở cửa trở lại đối với dịch vụ mát-xa chân. Các tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện được phép tiếp nhận những khách hàng đặt lịch hẹn trước với thời gian phục vụ một giờ cho mỗi khách hàng.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 5

Siêu thị vẫn tiếp tục giới hạn lượng người vào mua tại cùng một thời điểm.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 6

Trường học, rạp chiếu phim, công viên nước và công viên giải trí, hồ bơi, trung tâm thể dục và trung tâm trò chơi, cũng như các nơi tổ chức hoạt động tiệc và hội họp sẽ vẫn đóng cửa.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 7

Đường phố Bangkok đã nhộn nhịp hơn nhưng không xảy ra tình trạng tắc đường.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 8

Các quán ăn vỉa hè được mở bán lại.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 9

Hình ảnh các tuyến đường lớn ở Bangkok chụp từ các cầu bộ hành.

Bangkok "sống chung với dịch": Quán ăn vỉa hè mở lại, trung tâm thương mại căng biển sale ảnh 10

Nhà ga tàu điện ngầm ghi nhận vắng khách trong những ngày đầu Bangkok thử nghiệm "chung sống với dịch COVID-19".

Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi số ca mắc COVID-19 mới tại nước này có xu hướng giảm trong những ngày qua. Tuy nhiên, TAT cảnh báo tất cả các khách du lịch tiếp tục các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi đến Thái Lan: Làm việc/ liên lạc trực tuyến, luôn đeo khẩu trang, rửa tay/ khử khuẩn, kiểm tra nhiệt độ, xét nghiệm COVID-19 và thường xuyên theo dõi các ứng dụng cảnh báo.

Tin liên quan