Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Phố ông đồ”, vườn mai (Q. 1, TP. HCM) những ngày cuối năm rộn ràng, rực rỡ sắc màu đón Xuân, đã thu hút nhiều bạn trẻ và gia đình đến để chụp ảnh trong tà áo dài thướt tha nhân dịp Năm mới.

Ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp) đông đảo người dân có mặt tại không gian Lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 của Nhà Văn hóa Thanh niên (Q. 1, TP. HCM) hào hứng tham quan, chụp hình với vườn mai, “phố ông đồ” ngày Xuân.

Vẫn như mọi năm, cứ đến những ngày gần Tết, Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM lại đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp hình với con đường mai vàng rực rỡ và “phố ông đồ”.

Khi TP. HCM trở lại trạng thái bình thường mới, hầu hết người dân đều có chung niềm vui, phấn khởi, thỏa thích hòa mình trong nhịp sống sôi động của ngày Tết cổ truyền.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 1

Không gian vườn mai tại Lễ hội Tết Việt 2022 được đông đảo các bạn trẻ tìm về check-in.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 2
Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 3
Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 4
Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 5

Bên cạnh việc vui chơi, nơi đây còn cho thuê áo dài để du khách tham quan có thể lựa chọn cho mình những bộ trang phục mang sắc Tết.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 6

Gia đình anh Ngô Minh Quốc ở quận 9 cũ (nay thuộc TP. Thủ Đức) là một trong những người tham quan quen thuộc với “phố ông đồ” mỗi khi Tết đến xuân về. Anh Minh Quốc chia sẻ: “Năm nào cả nhà mình cũng đến đây chụp hình Tết, mua quà lưu niệm và dạo "phố ông đồ". Tưởng chừng dịch bệnh sẽ làm không khí Tết trở nên ảm đạm nhưng không ngờ hôm nay lại đông vui đến thế, làm mình càng nôn nao vì Tết đến càng gần”.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 7

Đôi bạn trẻ Như Nguyệt và Hải Tú quyết định thuê nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho mình và cùng nhau xem lại thành của của mình sau buổi chụp hình tại "phố ông đồ" và vườn mai.

Hồng Yến ngụ tại quận Bình Thạnh cũng chia sẻ: “Năm nào mình cũng đến “phố ông đồ” để chụp ảnh và sắm những món đồ trang trí Tết. Năm nay cũng thế, mình cũng chọn “phố ông đồ” là điểm đến và diện cho mình một bộ áo dài thật xinh để cầu may mắn".

Bên cạnh việc vui chơi ngày Tết, mọi người cũng phải đảm bảo an toàn phòng dịch, các không gian trưng bày hàng Tết, bàn cho chữ của ông đồ… được sắp xếp giãn cách. Các nghệ nhân đều phải tuân thủ quy định phòng dịch, khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19, đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên trong quá trình tham gia lễ hội.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 8
Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 9
Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 10

Lễ hội Tết Việt Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc như: Không gian gian hàng du lịch TP. HCM; Hội chợ mua sắm Tết trên nền tảng trực tuyến 2D, 3D; chương trình biểu diễn ẩm thực Tết Việt 2022…

Khu tiểu cảnh được trang trí công phu bởi dây ruy băng đỏ, lồng đèn đỏ rực cả sắc trời ngày xuân. Đây là nơi được các bạn trẻ yêu thích và chụp hình nhiều nhất. Lễ hội có những khu vực buôn bán các món ăn phục vụ du khách khi tham quan. Dịp này, du khách có thể mua sắm Tết ở hội chợ và rất nhiều những chương trình biểu diễn văn nghệ Tết Việt 2022.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 11

"Ông đồ trẻ" đang cho đi những nét chữ với mong ước may mắn và hạnh phúc.

“Phố ông đồ” và vườn mai Nhà Văn hoá Thanh niên TP. HCM là một điểm check - in rất tuyệt vời. Đến nơi đây mình cảm nhận được sự náo nhiệt, rộn ràng của ngày Tết và mình cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp”, một bạn trẻ dạo phố chia sẻ.

Bạn trẻ Sài Gòn xúng xính check-in ở vườn mai, ‘phố ông đồ’ ảnh 12

Không chỉ các bạn nữ, nhiều bạn nam cũng mặc áo dài để check-in tại "phố ông đồ", vườn mai.

"Phố ông đồ" và vườn mai đón khách đến 12h trưa 29 Tết (tức ngày 31/1) nhưng vẫn duy trì mở cửa các không gian chụp hình cho đến hết mùng 5 Tết.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.