Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sau khoảng thời gian trở lại học tập, làm việc, thích nghi với trạng thái “bình thường mới”, nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đã “tự thưởng” cho bản thân những kế hoạch vui chơi, thư giãn, đón Tết Dương lịch.

Tận hưởng thế giới riêng

Trần Thục Đoan (năm thứ ba, khoa Du lịch, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã đón Tết Dương lịch xa nhà kể từ khi bước chân vào giảng đường. Năm nay, vào khoảng thời gian này, cô có rất nhiều công việc làm thêm cần hoàn thành nên dành phần lớn thời gian để “chạy deadline”. Thục Đoan chia sẻ: “Mỗi dịp lễ, tết mà phải xa gia đình như vậy, ba mẹ mình rất xót con gái mà mình cũng cảm thấy một chút tủi thân. Nhưng mình sắp 22 tuổi rồi, mình nghĩ bản thân cần trải nghiệm để trưởng thành hơn. Vậy nên việc có thể sống tự lập như một niềm an ủi của mình vậy”.

Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch ảnh 1

Việc có thể sống tự lập như là một niềm an ủi của của Thục Đoan trong Tết Dương lịch năm nay.

Thục Đoan cũng cho biết, sau khi hoàn thành công việc, cô sẽ dành thời gian ở trong nhà để chăm sóc và chơi với hai bé mèo. Thục Đoan bày tỏ: “Thời gian này, công việc chiếm nhiều thời gian khiến mình hơi “bỏ bê” hai bé, nên đây là cơ hội để mình “bù đắp”. Ngoài ra, “săn sale” cũng là một cách mà mình tự thưởng bản thân sau những ngày làm việc chăm chỉ”.

Lần đầu đón Tết Dương lịch xa nhà, K Joon Na (19 tuổi sống tại TP. HCM) không lên kế hoạch cho những chuyến dạo chơi quanh thành phố mà chọn dành một ngày tận hưởng thế giới riêng. Cô cho biết: “Mình vừa lên TP. HCM từ ngày 23/11 để phụ giúp anh, chị chăm cháu nhỏ. Mặc dù khá buồn vì sẽ phải đón Tết xa nhà nhưng mình cũng tự an ủi bản thân bằng cách tận dụng ngày nghỉ Tết này để tạo nên những trải nghiệm mới mẻ”.

Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch ảnh 2

Tết Dương lịch này, K Joon Na sẽ dành thời gian để thu một tập podcast tổng kết một năm của bản thân.

Joon Na sẽ dùng ngày hôm đó để thư giãn sau những ngày học tập, thi cử bận rộn. Kế hoạch của cô là ở nhà, vừa đọc cuốn sách yêu thích vừa đắm chìm trong âm nhạc và nhâm nhi mấy món đồ ăn vặt. Joon Na "bật mí": “Mình cũng sẽ dành thời gian thu một tập podcast tổng kết một năm của bản thân”.

Ra phố tận hưởng không khí Tết

Trở lại TP. HCM từ tháng Mười Một để nhận công việc thực tập, Hồ Thảo Nguyên (năm tư, khoa Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) dự định sẽ đón một cái Tết Dương lịch đặc biệt hơn mọi năm. Cô cho hay: “Mình sẽ cùng các đồng nghiệp trong nhóm ở công ty đi phượt Cần Giờ bằng xe máy cũng như trải nghiệm trò chơi bắn súng sơn”. Mặc dù khá buồn và cô đơn vì phải xa nhà trong khoảng thời gian gần cuối năm nhưng với Thảo Nguyên, đây là cơ hội để cô hòa mình vào cuộc sống độc lập và “hâm nóng” mối quan hệ thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp.

Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch ảnh 3

Tết Dương lịch năm nay là cơ hội để Thảo Nguyên hâm nóng mối quan hệ thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp.

Là người hướng ngoại và thích việc dạo chơi, tụ họp bạn bè, Nguyễn Thượng Hoàng Minh (năm hai, khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) dự định cùng bạn bè “countdown” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm cuối năm. Sau đó, cậu cũng sẽ đi dạo, ghé qua một vài quán cà phê, cùng bạn bè trò chuyện, chụp hình để lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu năm mới.

Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch ảnh 4

Năm nay, Hoàng Minh sẽ gặp gỡ bạn bè để cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu năm mới.

Cũng có kế hoạch cùng bạn bè “lên đồ” dạo phố, Nguyễn Thị Hưng An (năm hai, khoa Dược, trường ĐH Y dược TP. HCM) đã chuẩn bị sắm sửa váy và áo dài trong những ngày này. Cô chia sẻ: “Vì những chỗ vui chơi tại thành phố năm nay không trang trí nhiều cho dịp Tết Dương lịch nên vào buổi trưa, chiều ngày cuối năm, mình và bạn bè sẽ cùng đi cà phê, còn buổi tối sẽ là thời gian dành cho bữa ăn tất niên ấm cúng”.

Bạn trẻ Sài Gòn rộn ràng kế hoạch đón Tết Dương lịch ảnh 5

Xuống phố đón năm mới nhưng Hưng An không quên tuân thủ các biện pháp 5K để tự bảo vệ mình.

Vì Tết Dương lịch sát với sinh nhật Hưng An nên ngày hôm đó, cô sẽ diện áo dài chụp một bộ ảnh nhỏ để lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên của tuổi 20. Hưng An cho biết năm nay mình hạn chế chọn dạo chơi tại những nơi tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, cô cùng bạn bè sẽ luôn ý thức tuân thủ “5K” khi ra ngoài để tự bảo vệ bản thân cũng như để đón một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.

Gợi ý một số điểm chơi Tết Dương lịch tại TP. HCM:

- Du thuyền Indochina Queen (cầu cảng số 5 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TP. HCM)
- Cà phê chung cư (Chung cư 42 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM)
- Quán Cà phê view bờ sông Chill Deck (số 1 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM)
- Tầng 79, 80, 81 Landmark.
- Hồ Con Rùa (Phạm Ngọc Thạch, Q. 1, TP. HCM)
- Khu Hồ bán nguyệt (Phú Mỹ Hưng, Q.7)
- "Phố Tây" Bùi Viện, Q. 1.
- Khu căn hộ City Oasis (đường Hồ Hảo Hớn, Q. 1, TP. HCM)
- Khu căn hộ The Bloom (đường Phạm Viết Chánh, Q. Bình Thạnh)
- Resort Mia Saigon (P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
- The River Cottage Homestay (P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.