Bài tập về nhà của học sinh lớp 1 thách thức hàng ngàn phụ huynh tìm ra lời giải

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đôi khi có những bài tập về nhà của học sinh tiểu học tưởng như rất đơn giản nhưng hóa ra không hề, bởi vì mỗi người một cách suy nghĩ. Nhiều người cho rằng bài của học sinh lớp 1 bây giờ cũng đòi hỏi tư duy chứ không hề “dễ như ăn kẹo” nữa rồi.

Thường thì ai cũng nghĩ rằng bài tập của học sinh lớp 1 là cực kỳ dễ - rõ ràng và đơn giản. Nhưng một bài tập của học sinh lớp 1 lại đã khiến hàng ngàn bậc phụ huynh ở một cộng đồng cha mẹ online phải “gãi đầu gãi tai”.

Chuyện bắt đầu khi một người mẹ trong nhóm phụ huynh ở Mỹ đăng hình chụp bài tập của con gái 6 tuổi, học lớp 1. Cô viết rằng đây là bài tập về nhà và khiến cô rất lúng túng, thấy chẳng khác gì đánh đố nên mới hỏi cộng đồng mạng.

Bài tập về nhà của học sinh lớp 1 thách thức hàng ngàn phụ huynh tìm ra lời giải ảnh 1

Bài tập của học sinh lớp 1. Ảnh: FAMILY LOWDOWN.

Câu hỏi trong bài tập là: “Từ nào khác với những từ còn lại? Giải thích tại sao”. Những từ học sinh được cho để chọn là “người bạn”, “bàn chải răng”, “(cái) bàn”, “bạc” và “trứng”.

Hơn 4.000 phụ huynh đã tham gia trả lời với rất nhiều cách lý giải.

Một số phụ huynh cho rằng đáp án là “người bạn”, vì khác với những thứ còn lại, “người bạn” không phải là một đồ vật.

Có những phụ huynh chọn đáp án là “trứng” vì đó là thứ duy nhất ăn được.

Lại cũng có những người chọn đáp án là “bàn chải răng” vì đó là từ ghép duy nhất, và lại là thứ duy nhất mà nói chung là người ta không chia sẻ/ dùng chung với người khác.

Bài tập về nhà của học sinh lớp 1 thách thức hàng ngàn phụ huynh tìm ra lời giải ảnh 2

Trứng và bàn chải răng là 2 câu trả lời được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Aileen Son for The New York Times.

Cuối cùng, người mẹ đăng bài đã cập nhật rằng cô giáo “chốt” đáp án là “bạc” vì đó là từ duy nhất là tính từ, những từ còn lại đều chỉ là danh từ.

Nhưng đáp án này vẫn khiến các phụ huynh tranh luận, vì họ cho rằng từ “bạc” (silver) vừa là danh từ (chỉ một kim loại), vừa là tính từ (màu bạc, làm bằng bạc).

Dù sao, phần lớn phụ huynh đều cho rằng đây là câu hỏi dễ gây nhầm lẫn một cách không cần thiết, khiến ngay cả người lớn còn không chắc chắn nữa là trẻ em.

Bài tập về nhà của học sinh lớp 1 thách thức hàng ngàn phụ huynh tìm ra lời giải ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.