Anh Nguyễn Trần Hưng làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 23/4, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ IX đã được tổ chức thành công tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Anh Nguyễn Trần Hưng được tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch VSAK khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đại hội có sự tham gia của anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; GS. TS Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Lê Mạnh Tiến - Tham tán Công sứ; ông Nguyễn Việt Anh - Tham tán Công sứ; ông Lê Văn Hùng - Bí thư thứ nhất, phụ trách cộng đồng; bà Mai Diệu Thuý - Bí thư thứ hai, phụ trách cộng đồng; cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và 100 đại biểu từ các liên chi hội, chi hội trên địa bàn quốc gia.

Anh Nguyễn Trần Hưng làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1
Chủ tịch VSAK khóa VIII Trần Thiện Quang (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch VSAK khóa IX Nguyễn Trần Hưng. Ảnh: ANH NGUYÊN/Vietnam+)

Đại hội đã sử dụng Ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên cho toàn thể Đại biểu dự trực tiếp và trực tuyến tham gia xem các tài liệu trong Đại hội, thảo luận các ý kiến, hiệp thương... tiện lợi và nhanh chóng, đầy đủ thông tin, góp phần đổi mới, sáng tạo cách thức tổ chức qua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chương trình Hội.

Đại hội đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của VSAK, cũng như cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại Đại hội, Ban Chấp hành VSAK đã báo cáo tổng kết và đánh giá lại các hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2023; đồng thời, hiệp thương bầu Ban Chấp hành VSAK nhiệm kỳ IX và trình bày phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 - 2025 nhằm tiếp tục xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng vững mạnh, gắn kết, nâng cao vị thế và hình ảnh của cộng đồng, cũng như nâng cao vai trò của VSAK, đồng hành và mang lại tri thức, cơ hội mới cho du học sinh Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng phát biểu, gửi lời cảm ơn đến Ban Chấp hành VSAK VIII, mong rằng VSAK IX sẽ phát huy được truyền thống tốt đẹp mà các nhiệm kỳ trước đã đạt được. Đại sứ chia sẻ hi vọng VSAK IX sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các hoạt động sinh viên đến các chi hội cơ sở, củng cố sự đoàn kết giữa các sinh viên góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thông qua các hoạt động phát hiện thêm nhiều nhân tố mới đóng góp cho hoạt động sinh viên, đưa phong trào sinh viên ngày càng phát triển.

Anh Nguyễn Trần Hưng làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 2
Ban Chấp hành VSAK nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt. Ảnh: ANH NGUYÊN/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Bá Cát - Phó Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam cho biết: Hiện nay, có hơn 200.000 sinh viên Việt Nam tại 49 quốc gia trên toàn thế giới. Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) là Hội Sinh viên đứng đầu trong số 13 Hội Sinh viên ngoài nước, có vai trò quan trọng, đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Anh Nguyễn Bá Cát cũng hy vọng, VSAK tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại sứ cũng như của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để tổ chức thêm nhiều sự kiện ý nghĩa trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2025, gồm 23 thành viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 70.000 sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các anh/ chị BCH đã hiệp thương bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, gồm 7 anh/ chị.

Anh Nguyễn Trần Hưng - Nguyên Trưởng ban Thể thao Văn hóa, Ủy viên Ban kiểm tra VSAK khóa VIII, được các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch VSAK khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.