Ấn tượng lễ cưới rước dâu bằng thuyền giữa lênh đênh nước lụt

Ấn tượng lễ cưới rước dâu bằng thuyền giữa lênh đênh nước lụt
HHT - Một cô dâu người Philippines đã được rất nhiều cư dân mạng "thả tim" sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô bước xuống lễ đường ngập nước lan truyền trên mạng xã hội.
Ấn tượng lễ cưới rước dâu bằng thuyền giữa lênh đênh nước lụt ảnh 1
Khoảnh khắc tuyệt vời diễn ra vào thứ bảy vừa rồi tại thị trấn Hagonoy thuộc tỉnh Bulacan, Philippines.

Jobel Delos Angeles đã kết hôn cùng người yêu 7 năm vào tuần trước mặc dù ngoài trời mưa gió không ngừng rơi. Do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Yagi và gió mùa Tây Nam, toàn bộ khu vực Manila và các tỉnh lân cận như Bulacan đã bị ngập lụt. Nhà thờ nơi Jobel tổ chức lễ cưới cũng không tránh khỏi tình trạng nước dâng đầy.

“Cho dù trời có lũ lụt hay mưa, không gì có thể ngăn cản được tôi. Bạn chỉ kết hôn một lần, vậy nên bạn sẽ hoãn? Tôi đã kết hôn với người đàn ông tôi yêu. Áo choàng của tôi ướt và nặng nhưng tôi tự nhủ là như thể mình đang đi trên thảm đỏ vậy”, Jobel chia sẻ với phóng viên báo AFP.

Ấn tượng lễ cưới rước dâu bằng thuyền giữa lênh đênh nước lụt ảnh 2
Quan khách lội nước xem đám cưới.

Cặp đôi đã không lường trước được mưa lũ khi lên kế hoạch cho đám cưới. Dù vậy, khi thời tiết không chiều lòng người, họ vẫn tiếp tục tổ chức lễ cưới mà không xem xét việc hủy bỏ hay lên lịch lại.

“Chúng tôi không muốn một lịch trình mới vì cả hai đã rất căng thẳng. Quê hương của chúng tôi thực sự rất dễ bị ngập lụt. Không có chiếc xe nào muốn đưa chúng tôi đến nhà thờ nên tôi chỉ còn cách đi thuyền. Cả hai không mong đợi sẽ có nhiều người tham dự, kể cả đoàn tùy tùng. Đám cưới thực sự rất đáng nhớ. Tôi rất hạnh phúc. Nó cho tôi một bài học là không có gì là không thể”, cô dâu cho biết.

Jobel tiết lộ đám cưới cũng đồng thời là lễ rửa tội cho con gái 5 tuổi của họ. Những vị khách tham dự hầu hết đều phải đi đất. “Tôi cảm thấy tệ cho họ nhưng đồng thời cũng hạnh phúc vì họ đã vượt qua”, khách mời tên Bautista, người chia sẻ các bức hình lên mạng cho biết.

Ấn tượng lễ cưới rước dâu bằng thuyền giữa lênh đênh nước lụt ảnh 3
Jobel cho biết không hề hối hận vì đám cưới trong điều kiện thời tiết xấu.
Theo Dantri.com.vn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.