Ấn Độ: Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn người bị lừa tiêm vắc-xin giả

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, cảnh sát Ấn Độ cho biết khoảng 2.000 người ở Mumbai và 500 người nữa ở một thành phố lớn khác, trong đó có nhiều người khuyết tật đã bị lừa tiêm vắc-xin COVID-19 giả.

Trong buổi họp báo hôm 25/6, cảnh sát Ấn Độ cho biết 10 người đã bị bắt, trong đó có 2 bác sĩ đang làm việc cho một bệnh viện tư nhân. Mục tiêu của những kẻ lừa đảo này nhằm vào những người dân hiện đang sống trong khu nhà cao cấp.

Ấn Độ: Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn người bị lừa tiêm vắc-xin giả ảnh 1

Cảnh sát cho biết có khoảng 2.000 người dân ở Mumbai nghĩ họ đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, thế nhưng thực chất đó chỉ là dung dịch nước muối. Ảnh minh họa: Getty Images

Ông Vishwas Patil, Ủy viên phụ trách bộ phận Luật pháp và Trật tự cho biết: “Chúng tôi sau đó phát hiện thêm 8 cơ sở tiêm vắc-xin nữa được điều hành bởi tổ chức lừa đảo này”. Cảnh sát đã tịch thu 1,24 triệu rupee (khoảng hơn 380 triệu VNĐ) tiền mặt mà những kẻ này đã lừa gạt các nạn nhân. Trong khi đó, cảnh sát ở Kolkata cũng đã bắt được một người đàn ông đóng giả làm công chức nhà nước có bằng thạc sĩ về di truyền học. Người này được cho là kẻ chủ mưu điều hành 8 cơ sở tiêm chủng vắc-xin COVID-19 giả.

Ấn Độ: Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn người bị lừa tiêm vắc-xin giả ảnh 2

Cảnh sát cho biết gần 500 người dân ở Kolkata đã bị lừa tiêm vắc-xin giả, trong đó có ít nhất 250 người khuyết tật và chuyển giới. Ảnh minh họa: Divyakant Solanki/EPA, via Shutterstock

Ông Atin Ghosh, một quan chức ở thành phố Kolkata trả lời hãng tin AFP: “Chúng tôi phát hiện ra rằng nhãn Covishield được dán đè trên một nhãn khác là Amikacin Sulphate 500 mg, một loại kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, xương, não, phổi và máu do vi khuẩn.”

“Thật không thể tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra khi cả thế giới đang gồng mình chiến đấu với đại dịch”, sinh viên Debjit Majumdar bức xúc.

Vụ lừa đảo được phơi bày ra ánh sáng sau khi nữ diễn viên kiêm chính trị gia Mimi Chakraborty - người đã đến tiêm vắc-xin tại một trong các cơ sở nói trên nghi ngờ loại thuốc cô được tiêm và quyết định báo cảnh sát.

Ông Debashis Barui, một quan chức y tế ở Kolkata cho biết hiện nhiều người trong số những người đã bị tiêm vắc-xin giả đang cảm thấy rất lo sợ về các tác dụng phụ có thể xảy ra đối với cơ thể họ.

“Nếu có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra, các nhà chức trách sẽ lập các trại y tế trong khu vực để chăm sóc những người đã bị tiêm vắc-xin giả.” - ông Barui trấn an người dân.

Ấn Độ: Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ hàng nghìn người bị lừa tiêm vắc-xin giả ảnh 5
Theo AFP
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.