Ám ảnh với ‘ngân hàng cột điện’, ‘dịch vụ giải ngân mùa dịch’

0:00 / 0:00
0:00
Ám ảnh với ‘ngân hàng cột điện’, ‘dịch vụ giải ngân mùa dịch’
SVVN - “Tốt nhất là không vay lãi, kể cả vay giúp bạn bè. Vì khi xảy ra chuyện, không phải ai cũng chịu trách nhiệm với mình”, một sinh viên trường ĐH TDTT chua chát sau lần vay tiền qua ứng dụng.

Câu chuyện sinh viên tên T. của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM “dính” khoản vay từ các app vay tiền lên đến 300 triệu đồng, cả gốc lẫn lãi, gây xôn xao dư luận mấy ngày nay.

Theo thông báo của trường, sinh viên T. đánh mất khoản tiền đóng học phí. Vì sợ nên T. đã không nói với gia đình mà đi vay "tín dụng đen" qua app cho vay trực tuyến, với lãi suất cao. Đến khi gia đình T. biết thì số tiền vay và lãi đã lên đến 300 triệu đồng.

ThS Hoàng Thị Thoa - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm, nhà trường ghi nhận trường hợp của T. và đã có thông báo, yêu cầu toàn thể sinh viên trong trường “tuyệt đối không tham gia vay tín dụng qua ứng dụng hoặc vay tín dụng trực tuyến với lãi suất vượt quá 150% mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố”.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đề nghị những sinh viên đã thực hiện vay vốn tín dụng lãi suất cao liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục để được hỗ trợ giải quyết. Khuyến cáo sinh viên nếu gặp khó khăn đột xuất về tài chính có thể liên hệ trường để được hỗ trợ.

Ám ảnh với ‘ngân hàng cột điện’, ‘dịch vụ giải ngân mùa dịch’ ảnh 1

Cảnh báo của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM sau vụ việc của sinh viên T..

Theo ThS Ho nóàng Thị Thoa, từ nhiều năm nay, trường đã luôn có các hình thức tuyên truyền, khuyến cáo đến sinh viên không vay hoặc tham gia các hình thức tín dụng kiểu “không rõ nguồn gốc”. Tuy nhiên, các hình thức tín dụng trái phép luôn có rất nhiều chiêu trò để lôi kéo, dụ dỗ, đến khi biết thì quá muộn. Các đối tượng có rất nhiều kinh nghiệm để đánh vào sự non nớt về vốn sống, ít hiểu biết về các hoạt động tài chính, công nghệ, nhất là sinh viên mới ở các tỉnh lên thành phố.

Tại buổi báo cáo chuyên đề “An ninh sinh viên và thời sự” do trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM mới tổ chức tuần qua, Trung tá Bùi Thái Đức – báo cáo viên Công an TP. HCM cho biết, cũng như các hình thức đa cấp trái phép, tín dụng đen là mối đe dọa, trong đó có sinh viên. Các ứng dụng vay tiền online thực chất là vay tín chấp, giao dịch trực tuyến qua ứng dụng rất dễ và nhanh, chỉ với thông tin cá nhân, ảnh chụp, CMND và đồng ý cho truy cập danh bạ điện thoại.

Bên cạnh đó, nhiều người vì không tìm hiểu kỹ các điều khoản, quy định lãi suất và hạn mức nên khi đã đồng ý vay sẽ lún sâu hơn. Khi không thể trả nợ, các đối tượng cho vay còn giới thiệu thêm các ứng dụng vay khác để trả dẫn đến nợ chồng nợ. Đây là thủ đoạn của tín dụng đen, cài cắm giăng bẫy bằng các điều khoản mơ hồ, nếu không tỉnh táo sẽ dính bẫy. Theo Trung tá Bùi Thái Đức, trong trường hợp sinh viên bị lừa đảo hoặc đe dọa có thể làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng kèm theo tài liệu và chứng cứ.

Thực tế, các ứng dụng và dịch vụ cho vay nặng lãi suất hiện rất nhiều tại các khu vực các trường ĐH. Tại khu vực Làng ĐH Thủ Đức, các tờ rơi quảng cáo cho vay dán và đặt vương vãi khắp nơi.

“Họ đến tận phòng trọ nhét tờ rơi, danh thiếp cho vay vào phòng, nhét ở khe cửa. Có lần mình bảo không có nhu cầu, họ thản nhiên nói cứ giữ lại khi cần thì gọi, hoặc biết ai cần thì giới thiệu, có người đến tận nơi giao tiền”, Nguyễn Thị Thanh Thảo (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, đang trọ ở đây) cho biết.

Trần Phúc D. (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM) kể lại: “Hồi tháng Tám, mình nhận được số điện thoại lạ gọi đến, một phụ nữ sau khi lịch sự giới thiệu tên và công ty, cho biết: " Bên em đang có chương trình giải ngân tài chính hỗ trợ sinh viên mùa dịch, gói hỗ trợ có thể lên đến 60 triệu đồng. Nếu anh có nhu cầu, bên em sẽ tư vấn và giải ngân, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện”. Nghĩ rằng đây là dịch vụ quảng cáo ngân hàng, D. tắt máy.

Liên tiếp cả tuần đó, D. nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự. Nhân viên cam kết nếu có nhu cầu thì chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, CMND và đăng nhập vào một trang web được cung cấp, tiền sẽ được chuyển sang ví điện tử chỉ sau 10 phút (?!).

“Mình thử tra tên dịch vụ thì biết đây là ứng dụng cho vay tiền. Lạ là nếu vay 2 triệu đồng thì mình chỉ nhận được 1,8 triệu đồng với lý do là “thủ tục ký đảm bảo”. Nhưng lãi vay thì vẫn tính đủ trên tổng số vay”, theo D., “không có ngân hàng nào lại cho vay dễ dàng, nhanh gọn, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và quyền truy cập điện thoại, thậm chí không cần biết mặt người vay như các dịch vụ này. Dứt khoát chỉ có các app tín dụng đen dụ dỗ, lừa vay lãi suất cao”.

Không được tỉnh táo như D., một sinh viên trường ĐH TDTT II tên G., vì cần giúp một người, bạn đã vay nóng 3 triệu đồng từ một ứng dụng tên J.… Người bạn này sau đó bỏ về quê và… không liên lạc được. Vì không trả kịp, G. thường xuyên bị gọi điện thoại chửi bới và hăm dọa. “Họ dọa sẽ đến tận trường thông báo và báo cho gia đình. Lúc đó, số nợ đã lên đến gần 8 triệu đồng, họ giới thiệu mình vay tiếp qua một ứng dụng khác nhưng phải vay 10 triệu đồng hoặc hơn, lãi suất vẫn như cũ”, G. kể. Đường cùng, G. phải cầm cố chiếc xe máy, định sẽ nói dối gia đình rằng bị mất trộm, nếu lộ chuyện.

“Ông bầu đội bóng mình hay đá cho công ty anh này biết chuyện đã cho 6 triệu đồng, quyên góp các anh khác trong đội cho mình đủ tiền chuộc xe ra. Không phải ai cũng may như mình, tốt nhất là không vay lãi, kể cả vay giúp bạn bè. Vì khi xảy ra chuyện, không phải ai cũng chịu trách nhiệm với mình”, G. chua chát.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.