Á quân “The Voice” Võ Đức Trí: “Hát ballad nhiều không có nghĩa là một màu”

SVVN - Từng gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài soái ca và những bản ballad lụi tim, Võ Đức Trí tiếp tục ra mắt ca khúc ấp ủ suốt 3 năm “Cô gái ấy” hát về tình yêu cũ. Nam ca sĩ còn hé lộ lý do rời nhóm Dominix từng giúp anh làm nên tên tuổi tại The Voice.

Sau cuộc thi The VoiceTuyệt đỉnh song ca, Võ Đức Trí ngày càng khẳng định được dấu ấn âm nhạc riêng với khán giả bằng chất giọng nội lực. Dù cũng gặp không ít những vấp ngã trên hành trình theo đuổi giấc mơ nhưng nam ca sĩ vẫn nỗ lực khai phá nhiều khía cạnh âm nhạc bản thân. Trong năm qua, anh không ngừng xây dựng hình ảnh của một ca sĩ trưởng thành, mang đến những sản phẩm âm nhạc chỉn chu “trình làng” đến khán giả.

Á quân “The Voice” Võ Đức Trí: “Hát ballad nhiều không có nghĩa là một màu” ảnh 3  

Dù từng tạo tiếng với nhóm Dominix tại The Voice 2019, Võ Đức Trí đã cho thấy định hướng rõ ràng sau cuộc thi. Anh cũng chia sẻ lý do tách ra hoạt động riêng: “Từ đầu, tôi đã định hướng solo. Nhóm Dominix là một cơ hội để tôi trải nghiệm, học hỏi từ các thành viên khác khi hoạt động nhóm. Sau đó, có những điều diễn ra không như chúng tôi mong muốn. Dừng lại có thể vì không cùng quan điểm, định hướng. Tuy vậy, anh em chúng tôi vẫn hỗ trợ nhau khi cần. Nhất là chúng tôi vẫn có chung người thầy là HLV Thanh Hà”.

Mở màn năm mới 2021, Võ Đức Trí bất ngờ “đánh úp” khán giả bằng MV “Cô gái ấy”. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Bingo và được Võ Đức Trí ấp ủ suốt 3 năm mới cho ra mắt. Khi mới nghe ca khúc, anh chưa cảm được. Dần dần, khi nghe nhiều và thu âm, anh thực sự hiểu ý nghĩa của “Cô gái ấy”. Chọn thời điểm này ra mắt vì cảm xúc của anh đã chín muồi và tự tin để mang sản phẩm chia sẻ đến người hâm mộ.

Á quân “The Voice” Võ Đức Trí: “Hát ballad nhiều không có nghĩa là một màu” ảnh 4

Giọng ca sinh năm 1996 cho biết: “Trong mỗi ca khúc cho ra mắt, tôi luôn đặt câu chuyện đã trải qua của mình. “Cô gái ấy” cũng không ngoại lệ, là những suy nghĩ về mối tình đã qua của Võ Đức Trí. Qua đó, anh truyền tải cảm xúc trọn vẹn của bài: “Khi thể hiện ca khúc này, tôi nghĩ về sự bao dung và tha thứ. Đâu ai muốn tình yêu không đi đến cái kết viên mãn nhưng chia tay thì cũng phải giữ hình ảnh và cảm xúc đẹp cho nhau”.

“Cô gái ấy” thuộc thể loại ballad có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng, vốn là thế mạnh trước giờ của Võ Đức Trí. Điều này sẽ tạo áp lực khi khán giả mong chờ sự đa sắc hơn trong âm nhạc của anh. Học trò của Đàm Vĩnh Hưng tại Tuyệt đỉnh song ca nghĩ khác: “Là ca sĩ, tôi đang thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau. Hát ballad nhiều thì không có nghĩa là một màu trong âm nhạc. Hãy nhìn sâu hơn một tí ở những sản phẩm ballad tôi cho ra mắt sẽ luôn nhắc về một khía cạnh cảm xúc khác nhau”.

Á quân “The Voice” Võ Đức Trí: “Hát ballad nhiều không có nghĩa là một màu” ảnh 5
Võ Đức Trí sở hữu giọng hát truyền cảm và kỹ thuật thanh nhạc tốt mang một màu sắc riêng khó có thể lẫn với bất kỳ ca sĩ trẻ nào khác. Được đánh giá là "nam thần thế hệ mới", Võ Đức Trí cảm thấy may mắn khi được truyền dạy kinh nghiệm từ 2 người thầy là Thanh Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Hiện tại, dù phải tự đi trên con đường âm nhạc nhưng chính những gì học được từ hai nghệ sĩ lớn đó đã trang bị, hỗ trợ cho Võ Đức Trí rất nhiều.
Á quân “The Voice” Võ Đức Trí: “Hát ballad nhiều không có nghĩa là một màu” ảnh 6

Giọng ca sinh năm 1996 bày tỏ: “Hiện tại, tôi vẫn liên lạc với thầy Đàm Vĩnh Hưng và cô Thanh Hà để góp ý cho các sản phẩm của mình được tốt hơn. Với thầy Hưng, tôi học được ý chí đương đầu với khó khăn và quyết tâm thử thách bản thân ở nhiều thứ trong nghề. Còn cô Thanh Hà lại dạy tôi cân bằng cảm xúc giữa âm nhạc và cuộc sống. Nghệ sĩ phải làm được điều đó thì mới truyền tải bài hát đến được với người nghe. Nhưng trên hết, tôi phải tự bơi, để tìm đường ra biển lớn, chứ không thể ỷ lại vào thầy cô”.

Ban đầu, Võ Đức Trí có kế hoạch ra mắt ca khúc này sớm nhưng dịch COVID-19 diễn ra khiến mọi thứ trì trệ. 2020 là năm mà tất cả các ngành nghề không riêng nghệ thuật chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ dịch bệnh. Đây cũng là năm mà nghệ sĩ có thể lắng mình lại, tìm kiếm chất liệu sáng tạo cho bản thân. Võ Đức Trí cũng lạc quan rằng, dù có tệ cỡ nào thì mọi thứ cũng sẽ qua. Rồi thị trường nghệ thuật Việt Nam sẽ phát triển bùng nổ hơn vào năm mới này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.