Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế

HHT - Mới đây, Á hậu Phương Anh được chọn đảm nhiệm vị trí MC song ngữ trong chương trình “Chuyện Của Phở” tại Hà Nội. Nàng Á hậu tài sắc vẹn toàn thể hiện khả năng nói tiếng Anh và tiếng Pháp cực đỉnh, cô ngày càng thể hiện sự đa tài của mình trong nhiều lĩnh vực.
Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 1

Á hậu Phương Anh vinh dự nắm giữ trọng trách MC của chương trình ngoại giao tầm cỡ quốc gia, là người dẫn dắt đêm chương trình Gala cấp cao dành cho các đại sứ, các cơ quan ngoại giao đoàn Chuyện Của Phở bằng song ngữ tiếng Anh - tiếng Pháp.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 2

Đêm Gala Chuyện Của Phở tại thủ đô Hà Nội nhằm tôn vinh món phở truyền thống nói riêng và tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt nói chung. Đây là một sự kiện quan trọng trong chương trình Ngày của Phở 12/12 lần thứ tư.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 3

Tự tin sánh đôi cùng MC Vũ Mạnh Cường, Á hậu Phương Anh thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu khi thể hiện vốn tiếng Anh và tiếng Pháp vô cùng trôi chảy, không kém những MC chuyên nghiệp. Cô góp phần quảng bá, truyền tải món phở truyền thống của Việt Nam với các thực khách nước ngoài, món ăn vốn đã khá quen thuộc với nhiều vị khách quốc tế, và đang vươn xa trên bản đồ tinh hoa ẩm thực thế giới.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 4

Cách dẫn dắt chương trình thông minh, lối ứng xử linh hoạt và giọng nói dịu dàng giúp Phương Anh ghi điểm trong lần đầu làm MC. Đặc biệt trong đêm Chuyện Của Phở có rất nhiều Đại sứ quán các nước tại Việt Nam tham dự, việc xuất hiện với vai trò MC được xem là một thử thách quan trọng của Á hậu Phương Anh.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 5

Nàng Á hậu mặc chiếc áo dài cách tân với màu sắc nhã nhặn, tinh tế, khoe trọn vóc dáng cao ráo, thon thả đúng chuẩn vẻ đẹp thuần Việt. Xuyên suốt Gala cấp cao, nụ cười tươi từ Phương Anh gây thiện cảm không ít trong lòng khán giả.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 6
Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 7

Thông qua vai trò MC Chuyện Của Phở, Á hậu Phương Anh một lần nữa để lại nhiều ấn tượng đậm nét với vẻ đẹp đầy tri thức. Cùng tài năng và vốn ngoại ngữ dồi dào, nàng Á hậu sinh năm 1998 hứa hẹn sẽ làm nên chuyện khi đại diện Việt Nam bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế trong tương lai.

Á hậu Phương Anh lần đầu làm MC, “bắn” song ngữ Anh-Pháp cực đỉnh cùng chính khách quốc tế ảnh 11
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.